Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng

Hà Nam, Theo Tổ Quốc 18:15 03/08/2020

Binh chủng hoá học trong trang phục bảo hộ kỹ càng, đã tiến hành phun hoá chất khử khuẩn từng khu dân cư, đến từng gốc cây, ngọn cỏ trên các tuyến đường lớn nhỏ của quận Sơn Trà (Đà Nẵng) để phòng chống dịch Covid-19 lây lan.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 1.

Chiều 3/8, các xe đặc chủng của Trung tâm Ứng phó sự cố hoá học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân (Binh Chủng hoá học - Bộ Quốc phòng) đã được điều động đến quận Sơn Trà (Đà Nẵng) để tiến hành phun hoa chất khử khuẩn toàn bộ quận này.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật - Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết, trước tình hình trên địa bàn quận xuất hiện một số ca mắc Covid-19 nên quận này đã đề nghị sự hỗ trợ của Binh Chủng hóa học thực hiện phun khử khuẩn trên toàn địa bàn quận.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 3.

Việc xịt khử khuẩn sẽ thực hiện ở tất cả các tuyến đường, các khu dân cư thuộc 7 phường của quận này. Cũng theo ông Quang, việc phun hóa chất chỉ có thể diệt virus trong thời gian ngắn, điều quan trọng là phải cách ly F1 kịp thời.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 4.

Các chiến sĩ chuẩn bị hóa chất để thực hiện việc phun khử khuẩn.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 5.

Bộ đội hóa học thử vòi phun trước khi xuất phát.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 6.

Đại úy Nguyễn Duy Thắng - Đại đội trưởng Đại đội số 7 Trung tâm Ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân miền Trung cho biết, các loại hóa chất diệt trùng có tính oxy hóa cao. Do đó, trước khi thực hiện, các chiến sĩ đã được huấn luyện từ kỹ thuật đến chiến thuật.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 7.

Bắt đầu từ 13h30 chiều 3/8, xe đặc chủng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn. Xuất phát điểm đầu từ hướng phường An Hải Đông, An Hải Tây cho đến điểm cuối là phường Thọ Quang.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 8.

Việc phun hoá chất khử khuẩn nhằm khẩn trương ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát và lây lan tại Đà Nẵng.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 9.

Được biết, quân đội sẽ phun khử khuẩn tất cả các tuyến đường lớn nhỏ thuộc quận Sơn Trà.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 10.

Các xe đặc dụng đều được trang bị các vòi phun xung quanh đảm bảo xe đi đến đâu, hoá chất khử khuẩn phun đến đó.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 11.

Toàn quận Sơn Trà được phun khử khuẩn trong chiều 3/8.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 12.

Các chiến sỹ dùng súng phun hoá chất tiến hành phun trên mặt đường Ngô Quyền.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 13.

Những người tham gia làm nhiệm vụ khử khuẩn được trang bị bảo hộ nghiêm ngặt.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 14.

Xe đặc chủng với súng phun hoá chất khử khuẩn tiến sâu vào một khu dân cư ở quận Sơn Trà.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 15.

Từng gốc cây, ngọn cỏ trên các tuyến đường lớn nhỏ của quận Sơn Trà đều được phun hóa chất để phòng chống dịch Covid-19.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 16.

Những xe chuyên dụng này đều được trang bị thiết bị, khí tài hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài về.

Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 195 ca.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 18.

Các loại xe được trang bị các vòi phun khác nhau đảm bảo việc phun hoá chất đều, phủ khắp các mặt đường mà xe đặc chủng đi qua.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 19.

Trước đó, người dân đã được thông báo tại các tuyến đường nhỏ (3,5 m, 5,5 m) di chuyển ô tô ra các tuyến đường lớn để tạo điều kiện thuận lợi cho xe đặc chủng phun thuốc.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 20.

Việc phun thuốc được triển khai dưới sự giám sát chặt chẽ của chỉ huy đơn vị và cơ quan chức năng.

Cận cảnh Binh chủng hóa học phun khử khuẩn từng gốc cây, ngọn cỏ trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh 21.

Được biết, Sơn Trà là quận đầu tiên được thực hiện phun khử khuẩn toàn địa bàn. Các khu dân cư có ca mắc trong cộng đồng của quận này hiện cũng đã được thực hiện cách ly, phong tỏa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày