Cận 20/10, hoa tươi tăng chóng mặt giá gấp 2-3 lần ngày thường nhưng vẫn cháy hàng

Ngọc Anh, Theo Nhịp sống kinh tế 09:40 19/10/2018

Các loại hoa tươi như hướng dương, hoa lan, cẩm chướng, hoa ly, hoa hồng,... đều tăng giá rất mạnh mà vẫn cháy hàng.

Hoa 20/10 giá tăng chóng mặt nhưng vẫn cháy hàng - Ảnh 1.

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, theo khảo sát phóng viên thị trường hoa tươi đã tăng giá mạnh.

Nhiều cửa hàng hoa trên khắp các tuyến đường như Hai Bà Trưng, Nguyễn Chí Thanh,... đã tấp nập ra vào người mua kẻ bán với đủ các kiểu dáng, chủng loại hoa khác nhau. Các gian hàng hoa vỉa hè, di động cũng mọc lên nhiều như nấm sau mưa khiến thị trường hoa Hà Nội càng thêm sôi động.

Tại một số chợ và cửa hàng kinh doanh hoa tươi trên địa bàn Hà Nội, giá hoa hướng dương, hoa lan, hoa ly,... có xu hướng tăng phổ biến từ 20-50%, riêng hoa hồng có giá tăng gấp đôi từ 3.000 đồng/bông tăng lên 6.000 đồng/bông, thậm chí có một số nơi giá hoa hồng lên tới 10.000 đồng/bông.

Giá các loại hoa khác như hoa đồng tiền, hoa cẩm nhung, hoa cẩm chướng, cát tường, mắt ngọc... cũng tăng cao từ 50-70%.

Chị Hương, chủ kiot chuyên kinh doanh hoa tại chợ Quảng Bá chia sẻ, giá hoa tươi liên tục tăng từ mấy ngày trước, đặc biệt là hoa hồng, hoa ly và hoa lan.

"Giá của các lẵng hoa tăng cao nhưng vẫn được nhiều khách hàng quan tâm đặt trước như một lẵng hoa hồng có giá từ 500.000 đồng trở lên, hoa ly dao động 600.000 - 700.000 đồng, những lẵng hoa được thiết kế cầu kỳ có giá lên tới 800.000 đến hơn 1 triệu đồng/lẵng", chị chia sẻ.

Nhiều chủ cửa hàng cũng cho biết, giá hoa tươi năm nay tăng cao một phần do nhu cầu mua hoa ngày lễ tăng, phần nữa là do thời gian qua thời tiết thay đổi thất thường khiến hoa nhiễm bệnh từ đó làm nguồn cung hoa ra thì trường khan hiếm hơn trước.

Năm nay, thị trường hoa tươi nhập khẩu không còn mới lạ nhưng vẫn được khách hàng ưa chuộng bởi bông đẹp và màu sắc đa dạng. Các loại hoa được bày bán rất đa dạng, chủ yếu vẫn là những giống hoa quen thuộc như hoa hồng, hoa ly, hoa lan, hoa cẩm tú cầu, hoa hướng dương,… với nhiều màu sắc, chủng loại.

Chị Lan, chủ cửa hàng bán hoa trên đường Kim Mã cho biết, "mỗi bó hoa nhập khẩu thường có giá vài trăm nghìn đồng tới vài triệu đồng một bó.

Lượng khách đặt hoa trong những ngày này tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường, nhân viên làm việc tăng ca liên tục để kịp bó hoa giao cho khách. Riêng ngày 20/10, bên phía cửa hàng chị đã dừng nhận đơn do lượng khách đặt làm hoa và giao hoa vào ngày hôm đó đã quá tải".

Bên cạnh hoa tươi, thị trường quà tặng cũng không kém phần sôi động với nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn và bắt mắt.

Đặc biệt, các mặt hàng mỹ phẩm, áo quần, đồ trang sức, túi xách,... với mức giá bình dân hiện đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng. Một số nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm, trang sức hàng hiệu,…treo bảng khuyến mãi, giảm giá lên đến 50% nhằm tri ân khách hàng nhân ngày 20/10.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày