Cảm phục nghị lực của học sinh tiểu học viết chữ bằng chân

Minh Phong, Theo Giáo dục và Thời đại 01:22 30/03/2019

Bị khuyết tật cả chân, tay nên em Trần Thị Hoa đã nỗ lực rèn luyện viết chữ bằng chân để hòa nhập cùng bạn bè trong học tập. Hiện em là học sinh Trường tiểu học số 2 Vân Hán (Đồng Hỷ, Thái Nguyên).

Không vì lý do cá nhân mà Hoa ỉ lại vào bạn bè, thầy cô; trái lại em luôn có ý thức rèn luyện, phấn đấu trong học tập và cuộc sống.

Hiện em là một học sinh chăm ngoan, học giỏi của lớp và của trường. Mọi hoạt động tập thể em đều tham gia cùng các bạn và luôn nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong lớp.

Năm 2018, Hoa vinh dự là 1 trong các HS,SV tiểu biểu xuất sắc năm học 2017-2018 được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt, tuyên dương khen thưởng.

Cũng trong năm này, ghi nhận những nỗ lực vượt khó của em Trần Thị Hoa, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã tặng Bằng khen nhằm động viên, khích lệ em tiếp tục phấn đấu, rèn luyện đạt thành cao trong học tập.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên ghi lại được:

Cảm phục nghị lực của học sinh tiểu học viết chữ bằng chân - Ảnh 1.

Em Trần Thị Hoa vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bế chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn HSSV tiêu biểu xuất sắc năm học 2017-2018

Cảm phục nghị lực của học sinh tiểu học viết chữ bằng chân - Ảnh 2.

Trần Thị Hoa cùng các bạn trong lớp học

Cảm phục nghị lực của học sinh tiểu học viết chữ bằng chân - Ảnh 3.

Luôn miệt mài, chăm chỉ để theo kịp các bạn trong lớp

Cảm phục nghị lực của học sinh tiểu học viết chữ bằng chân - Ảnh 4.

Và chủ động tham gia các hoạt động cùng bạn bè

Cảm phục nghị lực của học sinh tiểu học viết chữ bằng chân - Ảnh 5.

Chăm chú lắng nghe thầy cô giáo dục về đạo đức, lối sống và kỹ năng sống