Cảm động clip bé gái người Mông dù không có chân, phải di chuyển bằng khớp gối vẫn đến lớp tìm con chữ

Thục Hạnh, Theo Thời Đại 22:49 15/11/2017

Đó chính là em Thào Thị Gống, học sinh lớp 1 trường tiểu học Xa Lú, xã Chiềng Khừa, Mộc Châu, Sơn La. Dù bị khuyết tật nhưng mỗi ngày Gống đều chăm chỉ đến trường trên đôi chân đã bị cưa đến khớp gối.

Trên Facebook cá nhân của mình, thầy giáo Nguyễn Hùng, một người thầy giảng dạy tại trường tiểu học Xa Lú (xã Chiềng Khừa, Mộc Châu, Sơn La) đã đăng tải đoạn clip về cô học trò nhỏ bị khuyết tật nhưng đầy nghị lực, cố gắng khiến người xem không khỏi khâm phục.

Đoạn clip trên được thầy Hùng đăng tải kèm nội dung: "Đây là em Thào Thị Gống, học sinh lớp 1 tại trường tiểu học Xa Lú. Tuy bị khuyết tật, song em vẫn luôn cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập".

Clip: Bé gái người Mông đi tìm con chữ trên đôi chân hoại tử phải cưa khớp gối - Nguồn: Facebook Nguyễn Hùng.

Trong đoạn clip, Gống mặc chiếc áo màu xanh, chiếc váy thổ cẩm màu đỏ-trắng, tóc em được cài lên chiếc bờm xinh xinh nhìn như 1 chiếc lá vậy. Nhưng điều đặc biệt chính là đôi chân của em, đôi chân ngắn mà người ta ban đầu sẽ nghĩ: "Ồ chắc đây là một bé con 3 tuổi rồi".

Nhưng không phải thế, theo chia sẻ của cộng đồng mạng, Gống năm nay đã 6 tuổi, là người dân tộc Mông. Cách đây 3 năm em bị bệnh, chân hoại tử nên phải tháo khớp đầu gối. Từ đó, em phải di chuyển trên đôi chân chỉ ngắn ngang gối, không có bàn chân.

Tưởng chừng việc đi trên 1 đôi chân như thế là không thể thế nhưng Gống vẫn hàng ngày rảo bước đến trường. Không những thế, em còn có thể bước lên những bậc cầu thang rất nhanh nhẹn. Khi vào đến lớp học, bàn ghế quá cao không thể trèo lên, em sẽ được thầy giáo bế ngồi lên ghế.

Được biết, gia đình Gống đặc biệt khó khăn, có 5 chị em và Gống là con thứ 2.

Cảm động clip bé gái người Mông dù không có chân, phải di chuyển bằng khớp gối vẫn đến lớp tìm con chữ  - Ảnh 2.

Dù chân bị tật nhưng Gống vẫn nhanh nhẹn leo lên những bậc cầu thang - Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip trên đã nhận được rất nhiều lượt quan tâm chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng. Tất cả mọi người đều cảm thấy khâm phục và khen ngợi trước nghị lực cùng sự cần cù, chăm chỉ học tập của em.

Chị H.L viết: "Thật khâm phục cháu quá. Nhiều bạn ở thành phố chân hơi đau, đầu hơi nóng một tí đã đòi nghỉ học bằng được. Cháu bị khuyết tật, tập đi được như thế đã là 1 nghị lực rất lớn, đã thế còn rất chăm học. Thật đáng khen!".

"Bé Gống vừa khuyết tật vừa khó khăn mà vẫn chăm chỉ đi học. Tôi đã cho bé nhà mình xem đoạn clip này để bé làm gương" - anh B.V nêu ý kiến.

Hiện đoạn clip trên vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm theo dõi.