Cãi nhau chuyện thanh toán tiền karaoke, nam thanh niên bị đâm tử vong

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 09:59 27/09/2017

Mâu thuẫn trong việc trả tiền karaoke nên giữa Vũ và P. cự cãi dẫn tới đánh nhau. Bực tức, Vũ về nhà lấy dao tới quán đâm chết người bạn của mình rồi bỏ trốn.

Ngày 27/9, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Nhật Thanh Vũ (SN 1973, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc P. (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 23/9, Công an phường 9, quận Gò Vấp nhận được tin báo tại quán karaoke Ngân Nhi ở địa chỉ số 275 đường Lê Văn Thọ, phường 9 quận Gò Vấp có xảy ra một vụ ẩu đả giữa một nhóm thanh niên. Lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. 

Tại hiện trường, nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc P. bị đâm vào ngực và đã được đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh P. đã tử vong sau đó.

Cãi nhau chuyện thanh toán tiền karaoke, nam thanh niên bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ tại cơ quan Công an.

Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, Công an xác định hung thủ là Nguyễn Nhật Thanh Vũ nên đã tiến hành truy bắt. Biết không thoát, ngày 24/9, Vũ đã tới công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Tại cơ quan Công an, Vũ khai nhận khoảng 15h ngày 23/9, Vũ ngồi nhậu cùng nhóm bạn gồm: Đỗ Minh T. (SN 1983) Phạm Xuân C. (SN 1977, cùng ngụ quận Gò Vấp) và Phan Quốc H. (thường gọi là "Đen", SN 1982, ngụ huyện Hóc Môn) tại quán nhậu Hoàng Long. Nhậu một lúc, C. nhận điện thoại của anh P. mời đến nhậu tại quán karaoke Ngân Nhi nên C. rủ nhóm bạn đi cùng. 

Khi đến quán karaoke, nhóm của Vũ gặp P. đang ngồi nhậu cùng Vũ Hồng N. (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn A., ( thường gọi là "Tèo", SN 1968, ngụ quận 12). Đến 18h30 cùng ngày, nhóm ngà ngà say nên tính tiền ra về. 

Lúc này, H. và A. cự cãi vì H. cho rằng nhóm của mình là những người được mời đến mà cũng bắt trả tiền. Thấy không khí căng thẳng nên T. đã lấy 3.5 triệu đồng trả hết số tiền nhậu rồi mọi người ra về. 

Trên đường về, A. và H. vẫn cự cãi nên Vũ can ngăn. P. lấy điện thoại gọi cho Lưu Thanh Hải (SN 1993, ngụ Sóc Trăng) và một đối tượng tên K. (chưa rõ lai lịch) chạy đến nói chuyện. 

Trong lúc nói chuyện, Vũ bị 1 nam thanh niên xông vào đánh. Sau đó, Vũ quay sang nói với P. "Chỗ anh em quen biết sao mày kêu người tới đánh tao?" thì P. nói: Thích kêu người tới đánh vậy đó". 

Vũ chạy xe về nhà lấy dao bấm đi tới quán để tìm gặp P. nói chuyện. Vừa thấy P., Vũ liền nói "Giờ mày muốn gì?" thì bị P. dùng tay đánh vào mặt. Sẵn con dao bấm trong tay, Vũ đâm một nhát chí mạng vào ngực trái khiến P. ngã gục. 

Gây án xong, Vũ nói với mọi người "Tao đâm chết nó rồi..." và lên xe bỏ chạy về nhà. Trên đường đi, Vũ vứt con dao xuống cống. Còn P. dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết đâm thấu tim nên nạn nhân tử vong vào tối cùng ngày. 

Đến ngày hôm sau, Vũ đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.