Cách "thả thính" online thời 2018: Lập website mời gọi crush, chỉ cần duyệt rồi yêu là xong

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/03/2018

Một phiên bản mới của ứng dụng hẹn hò vừa được ra mắt, cung cấp thêm một hình thức tìm bạn online nữa cho cộng đồng Internet.

Có bao giờ bạn nghĩ hẹn hò sẽ một ngày trở nên giống như tìm việc không? Thật ra đã có vài ứng dụng tìm bạn hẹn hò thông qua việc chọn lựa theo danh sách cộng đồng, nhưng có lẽ việc... đăng đơn cho phép hẹn hò thì giờ mới xuất hiện lần đầu, trên một ứng dụng cũng độc nhất vô nhị không kém.

Hẹn hò thời công nghệ

Với tên gọi Apply To Date (ra đời được khoảng hơn 3 tuần), các thành viên tham gia có thể tạo ra một địa chỉ web trông như một mẫu đơn để người khác điền thông tin rồi gửi về, bạn có thể xét duyệt và chọn ra người phù hợp nhất để liên hệ. Trang web cũng mở chức năng chia sẻ thoải mái lên các mạng xã hội để nhiều người cùng thấy.

Chủ sáng lập ra Apply To Date - Lucy Guo - đã cho biết mình lấy cảm hứng từ các ứng dụng hẹn hò như Tinder, nhưng cảm thấy rằng chúng quá ít tính năng, và mới chỉ cung cấp hiệu quả ở bề nổi và ngoại hình của người dùng là chính.

Cô cũng là một trong những người đầu tiên tự dùng thử dịch vụ của mình luôn. Website có mẫu đơn hẹn hò của cô đã được hơn 250 người đăng ký gửi về, một số người còn tự ghi trong đó là "hâm mộ cô từ thời trung học", vài người khác là đồng nghiệp nữa, còn lại là người lạ.

Cách thả thính online thời 2018: Lập website mời gọi crush, chỉ cần duyệt rồi yêu là xong - Ảnh 1.

Lucy Guo.

"Một điểm khác biệt là nó tạo dựng trên nền tảng bình đẳng, tự do công khai và mới lạ hơn so với hình thức tìm bạn hẹn hò trước đó." Lucy chia sẻ mình đã tự tay chăm chút rất nhiều cho ý tưởng và thiết kế ứng dụng, và trong lúc nhiều người cho rằng đây là một sản phẩm nực cười, số khác lại cảm thấy khá thích thú và tò mò muốn được thử sử dụng dịch vụ.

Nó hoạt động thế nào? Có dễ gặp "lừa đảo" không?

"Thông thường, con số trung bình chúng tôi thống kê ở mỗi người là khoảng 10-50 lá đơn được điền. Chúng tôi có những dòng thông tin bắt buộc người chủ mẫu đơn phải điền nhưng cũng vừa đủ - không lo để lộ quá nhiều thông tin cá nhân, lại vừa không lo những người khác gặp phải kẻ xấu. Chẳng hạn, tài khoản mạng xã hội chính chủ phải được liên kết để hiển thị thì mới có thể hoàn thành, hạn chế việc lập tài khoản ảo và nặc danh," Lucy tiết lộ.

Dù vậy, việc liên kết tài khoản mạng xã hội có thể khiến nhiều người do dự vì đó ít nhiều cũng là đời sống cá nhân rồi. Kể cả không thì họ cũng chẳng muốn một ai đó lạ mặt dễ dàng biết địa chỉ mạng xã hội của mình.

Cách thả thính online thời 2018: Lập website mời gọi crush, chỉ cần duyệt rồi yêu là xong - Ảnh 2.

Một trang cá nhân để "đăng ký" hẹn hò.

Cách thả thính online thời 2018: Lập website mời gọi crush, chỉ cần duyệt rồi yêu là xong - Ảnh 3.

Có thể chọn công khai Facebook, Instagram, Twitter hoặc số điện thoại.

Tuy nhiên, đối với một số người khác, họ lại cảm thấy việc công khai mạng xã hội hay thậm chí là số điện thoại đôi khi lại có lợi với mình. "Tôi nghĩ việc đưa số điện thoại từ đầu sẽ giúp loại bỏ được khoảng thời gian trò chuyện khá lâu kể từ lúc làm quen trên mạng tới khi dần trao đổi được những thông tin cá nhân đó," Emily Jones từ Boom Spupersonic cho biết. Dù sao thì cô cũng thừa nhận mình đã gặp vài người qua đây rồi, nhưng chưa cảm thấy nhiều sự lãng mạn đúng mức, có lẽ cũng là do quan điểm trên của mình.

Liệu xu hướng hẹn hò trong tương lai có trở nên máy móc và "công nghệ hóa" như thế này? Tất cả tùy thuộc vào bạn và mọi người xung quanh.