Cách khung thành trống 6 mét, tiền đạo người Pháp vẫn “cẩn thận” sút ra ngoài

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 21/11/2017

Tiền đạo Neal Maupay của Brentford đã có pha bỏ lỡ khó tin khi cách khung thành trống chừng 6 mét trong trận đấu với Cardiff City thuộc vòng 17 Championship mới đây.

Làm khách Cardiff City luôn mang đến nỗi buồn với Brentford khi họ toàn thua suốt 3 năm qua. Trận đấu mới đây tại vòng 17 Championship là một ví dụ điển hình nhất cho cái dớp đen đủi mỗi lần hành quân lên phương bắc của Brentford.

Cách khung thành trống 6 mét, tiền đạo người Pháp vẫn “cẩn thận” sút ra ngoài - Ảnh 2.

Phút thứ 8, mành lưới của đội khách đã phải rung lên sau cú đá bồi từ tuyến hai của Joe Ralls. Nhận bàn thua quá nhanh, những vị khách Brentford vùng lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Tâm lý thi đấu nặng nề đã khiến tiền đạo Neal Maupay liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội mà các đồng đội đã tạo ra, điển hình là tình huống diễn ra ở phút 14. Watkins bắt bài sai lầm của trung vệ và thủ môn đội chủ nhà, tạo cơ hội không thể ngon ăn hơn cho Neal Maupay.

Cách khung thành trống 6 mét, tiền đạo người Pháp vẫn “cẩn thận” sút ra ngoài - Ảnh 3.

Nhưng trong tình huống đối mặt với khung thành trống chừng 6 mét, tiền đạo người Pháp sinh năm 1996 lại quá nắn nót để rồi đưa bóng đi chệch cột dọc. Pha bỏ lỡ khiến nhiều CĐV nhớ lại pha bỏ lỡ của Fernando Torres vào lưới Man Utd năm 2011.

Thoát thua mười mươi, tâm lý thi đấu của Cardiff City càng lên cao. Phút 36, Danny Ward đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng của Xứ Wales.