Cách ăn oreo "siêu độc" dành cho các thiên tài yêu thích sáng tạo

Ngọc Ánh, Theo Trí Thức Trẻ 15:15 23/02/2019

Loại bánh quen thuộc này đã từng được đưa ra rất nhiều cách ăn, cách kết hợp với những nguyên liệu hoặc món ăn khác. Thế nhưng, không phải ai cũng biết đến cách ăn độc đáo dưới đây đâu nhé.

Oreo là một loại bánh ngọt được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ. Nếu trước đây, nói đến oreo, không chỉ những tín đồ của loại bánh này mà rất nhiều người sẽ "thuộc nằm lòng" các bước để ăn một chiếc bánh: xoay bánh, nếm kem, chấm sữa rồi thưởng thức nó. Bài này dễ thuộc nhỉ?

Cách ăn oreo siêu độc dành cho các thiên tài yêu thích sáng tạo - Ảnh 1.

Thế nhưng, xin một lần nữa được nhắc lại, sức sáng tạo của con người là vô hạn. Bằng chứng là chỉ riêng việc ăn một chiếc bánh thôi mà người ta đã nghỉ ra đủ các kiểu để thưởng thức nó sao cho thật thú vị, thật khác biệt, đặc biệt là còn rất ấn tượng. Nào thì mang xay ra làm đồ uống, kết hợp với bánh kem, socola, trái cây... Đủ các kiểu "hầm bà lằng". Tuy nhiên, những kiểu này sẽ khiến bạn phải chăm chỉ "lăn vào bếp" và hơi mất thời gian chế biến một chút xíu. Bởi vậy, các tín đồ ăn uống, không biết trong vài phút rảnh rỗi vui tính nào đó đã lại nghĩ ra cách ăn oreo mới cực độc đáo.

Khác với các kiểu khác, cách ăn oreo này khiến bạn phải "động não" để tạo ra những sản phẩm khác nhau hoặc tạo ra theo đúng sở thích của mình. Cũng rất thú vị đúng không nào?

Chẳng có một công thức nào cả, hãy tự "chế" ra một chiếc bánh theo sở thích riêng của mình đi này.

Cách ăn oreo siêu độc dành cho các thiên tài yêu thích sáng tạo - Ảnh 3.

Chẳng cần giải thích nhiều, nhìn hình ảnh thế cũng đủ hình dung ra "quy luật chung" cho cách ăn oreo kiểu này rồi phải không?

Không biết lúc đặt tên bánh, người sáng chế có cố ý đặt theo sản phẩm hay không mà cũng hợp tình hợp lý ghê cơ. Nếu coi phần bánh là "o" và phần kem kẹp ở giữa là "re" thì vừa vặn, chúng ta có được chiếc "oreo". Bây giờ thì bạn muốn ăn bánh gì, ăn "o" hay ăn "re" thì cứ thoải mái mà sáng tạo thôi. Reore, rereo, oreoreore, orererere... hay bất kì một phiên bản bánh nào khác mà bạn muốn.

Điển hình như một phiên bản rất muốn "cạn lời" của kiểu ăn oreo này đây... Không biết viết kiểu gì luôn. Orerererere...rerererereo phải không?

Cách ăn oreo siêu độc dành cho các thiên tài yêu thích sáng tạo - Ảnh 4.

Hay một phiên bản khác cũng "cạn lời" chẳng kém này. Đây gọi là oreoreoreoreoreore nhé!

Cách ăn oreo siêu độc dành cho các thiên tài yêu thích sáng tạo - Ảnh 5.

Hãy tạo nên phiên bảnh bánh độc đáo mang màu sắc của riêng mình thôi nhỉ? Một cuộc thi tự làm chiếc bánh của mình rồi đố mọi người gọi tên cũng hay đấy chứ nhỉ?