Các tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó với bão số 5

PV, Theo VOV 14:37 16/09/2020

Theo dự báo, khoảng 7h ngày 18/9, vị trí tâm bão số 5 sẽ vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam.

Theo dự báo, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã triển khai phương án đối phó với bão số 5.

Sáng 16/9, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp với các ngành địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5. UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, UBND các quận, huyện, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm của bão trên Biển Đông.

Các tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó với bão số 5 - Ảnh 1.

Đà Nẵng cắt tỉa cây xanh tránh đổ ngã trước mùa mưa bão.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, quận đã chủ động thông báo cho ngư dân biết thông tin về bão số 5 để tránh trú: "Địa bàn Sơn Trà có khá nhiều tàu thuyền nên đã chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt TP thông báo toàn thể bà con ngư dân phương án tránh trú bão. Đảm bảo cho bà con có thông tin sớm nhất, thực hiện phương án tốt nhất để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi bão vào Trung Trung bộ".

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn sắp xếp tàu, thuyền vào âu thuyền Phú Hải, Thuận An… neo đậu an toàn.

Ông Đặng Văn Hòa, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Theo báo cáo của Chi cục Thủy Sản, toàn tỉnh có 717 phương tiện đánh bắt, khai thác thủy sản trên biển nhưng hiện nay đã vào bờ. Chỉ còn 176 phương tiện, với hơn 1.350 lao động đang hoạt động trên biển. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũng đang phát tín hiệu, các tàu này cũng đã nắm tình hình, diễn biến của bão để sẵn sàng vào bờ. Trong chiều tối nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục bắn pháo hiệu để kêu gọi số phương tiện còn lại này vào bờ để trú ẩn an toàn".

Các tỉnh miền Trung khẩn trương ứng phó với bão số 5 - Ảnh 2.

Các cảng biển, âu tàu sẵn sàng đón tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão.

Tại tỉnh Quảng Bình, hơn 7.000 tàu thuyền với hơn 22.300 lao động đang hoạt động trên biển. Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng biên phòng thường xuyên liên lạc với các tàu thuyền để thông tin về hướng di chuyển của bão, kêu gọi vào nơi tránh trú bão an toàn.

"Đơn vị tổ chức hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền khi vào bờ. Kết nối thông tin trên biển để liên lạc với các tàu thuyền, thông báo cho người dân nắm được đường đi, vị trí của cơn bão, kêu gọi tàu thuyền trở vào bờ. Chuẩn bị các phương tiện, lực lượng sẵn sàng ứng cứu", Đại tá Trịnh Thanh Bình nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày