Các ngôi sao US-UK hát hit Kpop, nổi được hay không?

Cúc Cu, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 30/07/2016

Sẽ như thế nào nếu Ariana Grande hát "You Think" (SNSD)?

Mỹ tiến và thành công luôn là ước mơ và mục tiêu của các công ty quản lý lẫn thần tượng Kpop. Thế nhưng với chất nhạc, hình tượng quá khác biệt, không ít nghệ sỹ đã phải trở về mà không tạo được bất kỳ thành tựu nào tại xứ sở cờ hoa. Mới đây, một netizen đã đặt ra giả thuyết rằng: Nếu các ca khúc Kpop được hát bởi những ngôi sao US-UK thì nó có nổi tại thị trường này hay không?

Âm nhạc Hàn Quốc hiện nay cũng không thiếu các bài hát mang hơi hướm của US-UK, đặc biệt gần đây SM đã tiên phong trong việc ra mắt hàng loạt ca khúc theo dòng nhạc EDM. Bên cạnh đó, Kpop fan chắc chắn rằng một số hit như "You Think" (SNSD) hay "I Just Wanna Dance" (Tiffany) sẽ nổi tiếng nếu "rơi" vào tay của Ariana Grande, còn One Direction lại vô cùng phù hợp với "Love Me Right" (EXO).

Các ngôi sao US-UK hát hit Kpop, nổi được hay không? - Ảnh 1.

Sẽ như thế nào nếu Ariana Grande thể hiện "You Think" của SNSD?

Các ngôi sao US-UK hát hit Kpop, nổi được hay không? - Ảnh 3.

Bạn có tưởng tượng được nếu One Direction mà hát "Love Me Right" thì sẽ như thế nào không?

Cư dân mạng đã để lại nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh chủ đề này:

- "Tôi không biết cơ mà tôi nghĩ DEAN sẽ hoạt động ổn ở Mỹ đó."

- "Vâng, hoàn toàn có thể."

- "Tôi nghĩ một số ca khúc là được. Với lại nghệ sỹ Kpop cũng có thể hát tốt được mấy bài US – UK đó."

- "Không phải tất cả các bài đâu nhưng mà cũng có thể."

- "Bài "Dumb Dumb" của Red Velvet nè, "Why" của Taeyeon cũng được đó."

- "Các cậu à, 1D sẽ không bao giờ hát "Monster" đâu. Tôi nghĩ họ sẽ hát mấy bài kiểu như "Love Me Right" ý. Bài này giống phong cách của nhóm hồi 2013."

- "Bài "You Think" sẽ hợp với Ariana Grande lắm luôn."

- Tôi thấy nhạc của DEAN hợp với thị trường Mỹ."

- "Không được đâu…"

- "Ariana Grande mà hát "I Just Wanna Dance" thì đảm bảo đỉnh của đỉnh luôn."

- "Mấy bài của NCT cũng có tiềm năng nổi tiếng ở phương Tây. Thể loại nhạc của họ giống với mấy bài nổi nổi ở đó. Đó là lí do vì sao trừ "Without You" thì tôi chẳng thích bài nào của họ cả."

- "Không đâu, tôi nghĩ 1D sẽ thể hiện mấy bài như "Monster" ý. Tôi không dám tưởng tượng luôn. Còn Ariana Grande với "You Think" của SNSD có lẽ ổn đó."

- "Không phải bài nào cũng vậy, một số thôi. Và chẳng có bài nào trong mấy bài mà mấy người đề cập trên kia cả."

- "Không phải toàn bộ cơ mà một số bài sẽ nổi nếu được các ngôi sao nổi tiếng hát."

- "Tôi không tưởng tượng nổi mấy bài như "Gee" mà phổ biến ở Mỹ thì sẽ như thế nào."

- "Như mấy bạn nói rồi đó. Tôi thấy một số ca khúc của BTS có thể hợp với nghệ sỹ bên đó."

- "Bài "The 7th Sense" chắc chắn sẽ nổi ở Mỹ."

- "Thật lòng thì tôi thấy mấy bài như "Dumb Dumb" (Red Velvet) hay "woo hoo" (MAMAMOO) thì còn nghe phiên bản tiếng Anh được. Những bài khác cũng có khả năng thành công như "I Just Wanna Dance" (Tiffany), "Mommae" (Jay Park), "Touch My Body" (SISTAR) và "Stupid Liar" (Wa$$up). Loại nhạc này với lời tiếng Anh mà được mở trong mấy quán bar thì đảm bảo nổi ngay và luôn."

Nguồn tham khảo: OH

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ có nổi được không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.