Các cụ nghĩ ra selfie cách đây gần 200 năm rồi, không phải giới trẻ mới biết làm đâu!

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 09:20 02/03/2018

Hóa ra còn có những sự thật về selfie khiến chúng ta bất ngờ khó mà tin nổi.

Thuật ngữ "selfie" - hay hiểu nôm na là chụp ảnh tự sướng - đã xuất hiện và được dùng phổ biến suốt 5 năm nay rồi, nhất là giới trẻ và trào lưu check-in bằng selfie. Tuy vậy, bạn có biết rằng khái niệm tự chụp ảnh bản thân đã xuất hiện từ lâu hơn rất nhiều khoảng thời gian 5 năm đó rồi không? Sự thật đó gần đây đã được phát hiện bởi cô gái Sarah Burton.

Các cụ nghĩ ra selfie cách đây gần 200 năm rồi, không phải giới trẻ mới biết làm đâu! - Ảnh 1.

Thông tin của Paris Hilton nói trước đây là hoàn toàn bịa đặt.

Theo Burton, nội dung online đầu tiên được xác nhận có dùng từ "selfie" đã được đăng lên từ năm 2002, bởi một người dùng có nickname Hopey. Thực chất, đó là bức ảnh không chụp toàn mặt, chỉ phóng to vào đôi môi nhưng đã có chú thích rằng: "Xin lỗi vì phóng ảnh hơi thô, nhưng đây là một bức selfie của tôi này." Thế nhưng, chính Hopey sau này cũng thừa nhận mình không phải người nghĩ ra từ đó, mà nó đã là từ lóng dùng chung được một thời gian rồi.

Các cụ nghĩ ra selfie cách đây gần 200 năm rồi, không phải giới trẻ mới biết làm đâu! - Ảnh 2.

Bức ảnh được cho là đầu tiên trên mạng Internet có chú thích "selfie".

Sớm hơn tất cả, theo nhiều tài liệu chứng minh, bức ảnh tự chụp bản thân đầu tiên ở Mỹ được thực hiện bởi Robert Cornelius vào năm 1839 khi ông tự dùng chiếc máy ảnh cá nhân để chụp chính mình. Công nghệ máy ảnh thời đó đơn sơ đến nỗi ông phải đứng yên không nhúc nhích đến 15 phút để máy ảnh ghi được hình đúng và rõ nhất.

Các cụ nghĩ ra selfie cách đây gần 200 năm rồi, không phải giới trẻ mới biết làm đâu! - Ảnh 3.

Robert Cornelius (1839).

Bức selfie đắt đỏ nhất được chụp vào thập kỷ 1850, có giá trị khi bán lên tới 115.000 USD. Nhân vật trong ảnh là Oscar Rjlander, một nhiếp ảnh gia tiên phong thời đại và cực danh tiếng của Thụy Điển, sau được đặt vào trong một quyển album ảnh có từ thời đó và truyền lại nhiều thế hệ qua tay giữ gìn.

Các cụ nghĩ ra selfie cách đây gần 200 năm rồi, không phải giới trẻ mới biết làm đâu! - Ảnh 4.

Oscar Rjlander (thập kỷ 1850).

Bức "wefie" - selfie nhóm - đầu tiên được cho là chụp vào thập niên 1920 trên một nóc nhà của thành phố New York. Bức ảnh có sự có mặt của các nhiếp ảnh gia đến từ Byron Company, một trong những nhóm nhiếp ảnh nổi danh nhất New York thời bấy giờ.

Các cụ nghĩ ra selfie cách đây gần 200 năm rồi, không phải giới trẻ mới biết làm đâu! - Ảnh 5.

Byron Company (thập niên 1920).

Nhìn chung, vẫn chưa có lời kết luận nào đủ xác đáng về chủ nhân thực sự đã nghĩ ra khái niệm selfie cả. Có lẽ đó là sản phẩm của chung cho một thế hệ nghĩ ra và cứ thế được dùng tới tận bây giờ và nổi lên là phong trào thôi.