Các cô gái Vàng tuyển Việt Nam vui Tết ấm áp nhất từ trước đến giờ

T.K, Theo https://youtu.be/FI_5cxQ_yTk 10:25 25/01/2020

Năm 2019, đội tuyển nữ Việt Nam ghi dấu đậm nét với chức vô địch AFF Cup và tấm HCV SEA Games 30. Dù chỉ có 5 ngày nghỉ Tết nhưng với họ, cảm giác đón Tết 2020 mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

Vào ngày mùng 3 Tết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Tokyo 2020, khởi tranh tại Hàn Quốc vào mùng 9 Tết (ngày 16/2/2020). Tổng cộng thời gian nghỉ Tết của toàn đội chỉ có 5 ngày. Tuy vậy, nhiều thành viên của đội vẫn rất vui vì những thành công trong năm cũ.

U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam gửi lời chúc Tết Canh Tý 2020 tới người hâm mộ.

Năm 2019 ghi dấu bá chủ Đông Nam Á của đội tuyển nữ Việt Nam với chức vô địch AFF Cup và tấm HCV SEA Games 30. Đặc biệt hơn, tấm HCV SEA Games 30 còn đánh dấu thành tích tuyển nữ Việt Nam có số lần giành HCV vượt mặt đại kình địch Thái Lan - 6 so với 5 HCV.

Sau năm 2019 thành công, đội tuyển nữ Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm từ các phía, với tổng khoản tiền thưởng là 22 tỷ đồng. Đây là mức thưởng giúp các cô gái Vàng có Tết 2020 ấm hơn rất nhiều, như chia sẻ của trung vệ Chương Thị Kiều hay thủ môn Kim Thanh: Có thêm khoản dành dụm để lo cho ba mẹ tốt hơn nữa.

Các cô gái Vàng tuyển Việt Nam vui Tết ấm áp nhất từ trước đến giờ - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định vị thế bá chủ Đông Nam Á trong năm 2019. Ảnh: Tiến Tuấn

Chia sẻ về những thành công trong năm 2019, "nữ Beckham Việt Nam" Nguyễn Thị Tuyết Dung nói: "Cột mốc đáng nhớ nhất với tôi là đội tuyển nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 30. Có lẽ đây là cái Tết đầm ấm nhất khi toàn đội được quan tâm nhiều hơn từ tất cả mọi người. Cả đội trở về nhà ăn Tết vui vẻ hơn".

Hậu vệ dày dặn kinh nghiệm - Nguyễn Thị Xuyến chia sẻ, sẽ giữ mãi trong tim hình ảnh các khán đài đầy ắp CĐV ở SEA Games 30: "Kỳ đại hội mang lại cảm giác đáng nhớ nhất khi mọi người đã theo chân đội từ trận đấu cho đến khi đã trở về. Đây là kỷ niệm mà tôi không thể quên trong sự nghiệp của mình".

Hướng tới năm mới 2020, Tuyết Dung đặt mục tiêu: "Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt trước tiên là ở CLB Phong Phú Hà Nam. Với đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là cố gắng giành một tấm vé dự Olympic Tokyo 2020. Cơ hội của tuyển nữ Việt Nam đang rất lớn khi tuyển nữ Triều Triên đã xin rút".

Các cô gái Vàng tuyển Việt Nam vui Tết ấm áp nhất từ trước đến giờ - Ảnh 3.

Năm 2020, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung từ ngày mùng 3 Tết, chuẩn bị cho vòng loại Olympic Tokyo 2020 vào ngày mùng 9 Tết tại Hàn Quốc. Ảnh: Tiến Tuấn

Nhân dịp năm mới 2020, các cô gái Vàng cũng gửi lời chúc Tết đến toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

"Chúc mừng năm mới năm 2020, Tuyết Dung xin được gửi lời chúc đến tất cả mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng và tiếp tục đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam trong năm 2020".

"Hoàng Thị Loan xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Chúc mọi người có sức khỏe tốt".