Cả nước Ý phẫn nộ với thanh niên vô tư selfie bên hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa

Vũ Quang, Theo Helino 19:45 05/06/2018

Trong khi một người phụ nữ Quốc tịch Canada bị thương nặng do bị tàu hoả đâm tại Picenza, miền bắc Italia và đang nhận sự trợ giúp từ các lực lượng cứu hộ thì ngay cạnh đó, một người đàn ông lại vô tư đứng chụp ảnh "tự sướng". Sự việc gây phẫn nộ được ví như căn bệnh ung thư đang ăn mòn môi trường mạng.

Người đàn ông trở thành kẻ thù nước Ý khi vô tư tạo dáng selfie bên hiện trường vụ tai nạn tàu hoả - Ảnh 1.

Ảnh Giorgio Lambri (bbc.co.uk)

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra hôm 26/05, tại nhà ga Picenza ở phía bắc nước Ý. Người chụp được bức ảnh này là nhà báo Giorgio Lambri, tấm ảnh sau đó đã được đăng trên tờ Piacenza Liberta cuối tuần trước, với dòng caption: "Chụp ảnh tự sướng trước một bi kịch, đó thật sự là tội ác".

Nạn nhân bị thương nặng lúc đó là một cô gái và đang được lực lượng cứu hộ cấp cứu, người này sau đó đã phải cưa một bên chân. Nguyên nhân của vụ việc hiện chưa được xác định cụ thể, có thể là do một bên cửa của tàu đã bị lỗi kỹ thuật, khiến nó bật mở làm cho nữ hành khách rơi ra bên ngoài.

Người đàn ông trở thành kẻ thù nước Ý khi vô tư tạo dáng selfie bên hiện trường vụ tai nạn tàu hoả - Ảnh 2.

Hình ảnh được đăng trên tờ Piacenza Liberta khiến dư luận Italia dậy sóng (Ảnh Facebook nhà báo

Giorgio A. Lambri )

Dư luận nước Ý đã giận dữ trước hình ảnh một thanh niên mải mê chụp hình "tự sướng" gần đó và dường như cố tình lấy luôn cả khung cảnh tai nạn thương tâm vào làm nền cho hình ảnh của mình. Cảnh sát đã tìm ra tung tích thanh niên nói trên, sau đó buộc anh ta xóa bức hình đã chụp.