Cá mập chết hàng loạt, hơn 50 con dạt vào bờ biển Anh khiến giới khoa học lo ngại

J.D, Theo Helino 14:43 30/05/2018

Hàng loạt xác cá mập chết đã dạt vào bờ biển tại Anh Quốc, khiến nhiều người tỏ ra lo ngại về tác động của con người đến tự nhiên.

Mới đây, người dân xung quanh bờ biển tại Rhossili thuộc miền Nam xứ Wales đã ghi nhận một hiện tượng kỳ lạ, khi có tới hơn 50 con cá mập chết dạt vào bờ.

Người đầu tiên phát hiện ra là Laura Campbell - một công dân Anh từ Berkshire, 24 tuổi. Cô đang đi dạo trên bờ biển với bạn trai thì nhìn thấy những cái xác của lũ cá mập.

Cá mập chết hàng loạt, hơn 50 con dạt vào bờ biển Anh khiến giới khoa học lo ngại - Ảnh 1.

Cá mập chết hàng loạt

"Chúng tôi đang đi dạo thì nhìn thấy thứ gì đó trông giống cá mập. Và cách vài mét lại có một xác xuất hiện, chắc phải hơn 50 con." - Cambell cho biết.

"Tôi shock thực sự. Tôi mê cá mập, và từng đi lặn chỉ để quan sát chúng."

Trước đó vài ngày, cũng chính tại bãi biển này đã xuất hiện xác của một loài vật kỳ lạ. Dù nghi là cá heo hoặc cá voi, nhưng cái xác đã phân hủy nặng đến mức không thể nhận dạng, với hình hài trông như quái vật ngoài hành tinh.

Theo người phát ngôn tại Bộ tài nguyên môi trường xứ Wales, họ đã ghi nhận sự việc và đã chuyển sang Hội đồng Swansea điều tra. Tuy nhiên, Campbell cho biết cô đã quan sát khá kỹ và tỏ ra lo ngại rằng lũ cá mập đã chết do tác động của ngư dân. 

Cá mập chết hàng loạt, hơn 50 con dạt vào bờ biển Anh khiến giới khoa học lo ngại - Ảnh 2.

Xác cá mập còn dính lưới và lưỡi câu

Chúng mắc phải lưới, và ngư dân vứt bỏ chúng đi. Một số còn có lưới quấn quanh, bên cạnh đó còn có một số ngư cụ nằm rải rác. 

"Chẳng có lý do gì để các công cụ này tồn tại ở đây cả. Chúng tôi đã ở đây cả cuối tuần và chỉ mới thấy chúng thôi. Có vẻ như chúng đã dạt vào bờ cùng với lũ cá mập."

Theo Campbell, ngư dân có thể đã sử dụng lưới cào - một loại công cụ đánh bắt có thể càn quét cả một vùng rộng lớn dưới đáy biển. 

Đây là công cụ vốn không được khuyến khích, thậm chí là bị cấm ở một số quốc gia. Nguyên do là vì tác động của nó quá lớn, khiến các loài vật nhỏ và không có giá trị kinh tế cũng bị mắc vào, gây thiệt hại lớn cho hệ sinh thái.

Tham khảo: Daily Mail