Cá chép vàng chết nổi khi vừa được thả xuống hồ Hoàng Cầu ngày ông Công ông Táo

Ngọc Thắng, Theo Trí Thức Trẻ 12:18 28/01/2019

Nhiều cá chép vàng chết nổi trên hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) khi vừa được người dân mang ra thả ngày ông Công, ông Táo. Công nhân môi trường cho biết, việc người dân thả quá nhiều tro xuống hồ khiến nước đục, cá dễ chết.

Sáng 28/1 ngày ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp âm lịch), nhiều người dân thủ đô đã mua cá chép vàng ra hồ thả để tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời. 

Ghi nhận của PV tại hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội), có rất đông người dân đến đây để thả cá. Bên cạnh việc thả cá, người dân còn thả rất nhiều túi nilon và tro xuống hồ. 

Cá chép vàng chết nổi khi vừa được thả xuống hồ Hoàng Cầu ngày ông Công ông Táo - Ảnh 1.

Túi bóng, chân hương do người dân vứt xuống hồ Hoàng Cầu được nhân viên môi trường thu gom.

Cá chép vàng chết nổi khi vừa được thả xuống hồ Hoàng Cầu ngày ông Công ông Táo - Ảnh 2.

Bên cạnh việc thả cá, nhiều người còn thả tro, chân hương xuống hồ gây ô nhiễm

Một công nhân môi trường có mặt tại đây cho biết, từ sáng nay 4 công nhân đã được huy động đến đây để thu gom rác do người dân đổ xuống hồ. 

"Chúng tôi có bảng hiệu tuyên truyền không cho người dân ném rác, tro xuống hồ nhưng ý thức người dân không tốt vẫn thả rất nhiều rác xuống", nam công nhân chia sẻ. 

Xác cá vàng cùng tro nổi trên mặt nước

Cá chép vàng chết nổi khi vừa được thả xuống hồ Hoàng Cầu ngày ông Công ông Táo - Ảnh 4.

Lượng lớn cá vàng chết và được vớt lên

Bên cạnh rác, tại hồ Hoàng Cầu sáng nay, một số lượng cá chép vàng vừa được thả xuống đã chết, nổi trên mặt hồ. Số cá này vừa được người dân thả xuống trong sáng nay.

"Sáng giờ chúng tôi vớt một số lượng cá chép vàng chết nổi lên hồ, số lượng không quá lớn nhưng theo tình hình này cá vừa thả sẽ có dấu hiệu mất sức vì nước bẩn, khả năng chết rất cao", nam công nhân môi trường nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày