Đầu năm 2010, Viện Giáo Dục Quốc Tế IIE ở Mỹ (Institute of International Education) đã công bố số liệu về những học sinh châu Á đang theo học tại Mỹ. Theo đó, số lượng du học sinh từ châu lục này đang ngày càng tăng. Các sinh viên từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam đang chiếm dần “thị phần đại học” ở Hoa Kỳ.
Tỷ lệ sinh viên Hàn Quốc tăng 8,6%, sinh viên Ấn độ tăng 9,2%, Trung Quốc tăng 21,1%. Còn sinh viên Việt Nam được đánh giá là có tốc độ tăng đáng kinh ngạc nhất, tới 46% (tương đương với 12.823 học sinh). Chỉ trong 2 năm 2008-2009, Việt Nam đã nhảy từ vị trí 20 lên top 10 quốc gia nước ngoài có nhiều học sinh theo học tại Mỹ nhất.
Dù có bước tiến vượt bậc về số phần trăm, nhưng đây chưa hẳn là tín hiệu đáng mừng cho học sinh Việt Nam, bởi các nước bạn đã “tấn công” vào thị trường Mỹ từ lâu, trong khi chuyện du học nói chung, và du học Mỹ nói riêng mới chỉ được các bậc phụ huynh chú ý trong khoảng 5 năm gần đây.
Với bản tính chăm chỉ, cần cù của người châu Á, học sinh Việt Nam có ưu điểm là thành tích học tập rất tốt với bảng điểm “đẹp như mơ”, điểm SAT và TOEFL cao, bài luận theo chủ đề yêu cầu luôn hấp dẫn. Tuy vậy, học sinh Việt Nam lại ít có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khóa dài hơi, hay những chương trình giúp phát triển kỹ năng mềm như làm việc theo nhóm, thuyết trình v.v...
Như vậy, có thể thấy học sinh Việt Nam chịu thiệt thòi so với các bạn đồng lứa ở Hàn Quốc hay các quốc gia khác khi cạnh tranh cơ hội vào học tại Ivy League, bởi các trường này luôn đòi hỏi sự toàn diện của thí sinh.
Vậy làm cách nào để nâng cao cơ hội vào các trường hàng đầu tại Mỹ cho học sinh Việt Nam?IvyPrep và mục tiêu đào tạo dài hạn"Nắm bắt được nhu cầu du học ngày càng tăng cao của học sinh Việt Nam, chương trình IvyPrep (Ivy College Preparation – Chương trình luyện thi ĐH Hoa Kỳ) đã ra đời. Mục tiêu của IvyPrep là xây dựng một lộ trình chuẩn bị cả về kiễn thức lẫn kỹ năng cần thiết cho các học sinh có ước mơ du học tại các trường đại học nổi tiếng, không chỉ ở Mỹ mà còn ở các nước khác như Anh, Úc, Canada, Singapore... ." Thông qua việc làm quen với môi trường học tập tương tự như tại Mỹ, các em sẽ được chuẩn bị tinh thần kỹ càng để không bỡ ngỡ khi tới Hoa Kỳ, bởi toàn bộ phong cách dạy học, cách thuyết trình, cách viết luận của Ivy Prep đều được xây dựng theo lối tư duy kiểu Mỹ.
Chương trình được chia thành 4 giai đoạn khác nhau: Khởi động (cho học sinh từ lớp 6 đến hết lớp 7); Tăng tốc (lớp 8 đến hết lớp 9); Vượt vũ môn (lớp 10 đến hết lớp 11) và Cất cánh (lớp 12).
Mỗi giai đoạn đều có 3 kỳ học: mùa thu (từ 15/8 đến hết tháng 12), mùa xuân (từ 2/1 đến hết tháng 5) và mùa hè (từ 1/6 đến 30/7).
Mục tiêu đầu tiên mà Ivy Prep hướng tới là chuẩn bị thật tốt cho học sinh trước hai kỳ thi khắc nghiệt là TOEFL và SAT. Tuy vậy, các học sinh không chỉ “dính chặt” lấy ghế nhà trường và “cày” các bài tập hay thi thử, trái lại, các em còn được tham gia nhiều hoạt động bổ trợ, vừa giúp đa dạng cách học bài, vừa cho các em những kỹ năng, kiến thức bên lề cần thiết cho quá trình chuẩn bị hồ sơ.
Vào đầu mỗi kỳ học, học viên được tham gia vào các buổi tổ chức giới thiệu về văn hóa và hệ thống giáo dục Mỹ, để có cái nhìn toàn diện hơn về những lợi ích khi du học Mỹ. Với khách mời là các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về du học Mỹ hoặc những cá nhân xuất sắc đã được đào tạo tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ, học sinh và phụ huynh có thể mang những thắc mắc hỏi khách mời để nhận được giải đáp cụ thể cho trường hợp riêng của mình.
Trong suốt thời gian theo học, học sinh được khuyến khích đọc 50 quyển sách nguyên bản tiếng Anh. Đây là những quyển sách/truyện được lựa chọn phù hợp với đối tượng học sinh từ 10 đến 16 tuổi, nội dung trong sáng, dễ hiểu, với số lượng và mức độ khó của từ vựng tiếng Anh ở mức trung bình. Học sinh không chỉ học từ vựng hay văn hóa Mỹ qua sách, các em còn được tham gia những buổi thảo luận nhóm hay thuyết trình trước đám đông. Từ đó giúp các em hình thành tư duy tổng hợp, phân tích thông tin và tạo tâm lý tự tin khi tiếp xúc với công chúng.
Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động ngoại khóa đa dạng như từ thiện, tình nguyện, thể thao v.v…, giúp học sinh bồi dưỡng thêm kiến thức xã hội cũng như nâng cao sự năng động, tự tin ở các em. Đây là cơ hội để các em được cọ xát, tích lũy những trải nghiệm thực tế, nhằm vững bước hơn trên đường đời, nhất là khi các em rời ra bố mẹ để đến học tập tại một chân trời mới. Một điểm không kém phần quan trọng là thành tích trong hoạt động ngoại khóa sẽ góp phần hoàn thiện hơn bản CV (sơ yếu lý lịch) khi chuẩn bị hồ sơ vào các trường đại học Mỹ.
Tất cả những thông tin về lực học của học sinh, nhất là các buổi thuyết trình sẽ được ghi hình và gửi về cho phụ huynh học sinh hàng tháng, để phụ huynh có thể so sánh và đánh giá sự tiến bộ của con em mình qua từng giai đoạn.
Một trong những điểm đặc biệt của chương trình, cũng là một yếu tố thu hút nhiều sự chú ý từ học sinh và các phụ huynh chính là các lớp học chuẩn bị hồ sơ du học (lớp viết luận, lớp khai mẫu đơn chứng minh tài chính, lớp dạy chuẩn bị sơ yếu lý lịch v.v..). Học sinh khi tốt nghiệp chương trình này hoàn toàn có đủ khả năng tự chuẩn bị cho mình một hồ sơ xin học ấn tượng và xin được các suất học bổng khủng tại các trường Đại học ở Mỹ.
Để thực hiện hóa một giấc mơ, dù là nhỏ nhất, thì cũng đòi hỏi công sức và đầu tư. Với chương trình IvyPrep, EQuest mong muốn được giúp các em học sinh có nguyện vọng theo học các trường thuộc Ivy League rút ngắn được hành trình khó khăn trước mắt, và tăng thêm cơ hội bước chân vào những giảng đường danh tiếng ở Hoa Kỳ.
Mọi thông tin về chương trình IvyPrep xin liên hệ: Chương trình IvyPrep -
EQuest AcademyWebsite:
www.ivyprep.edu.vn Ảnh minh họa: Học sinh IvyPrep
Đón đọc Kỳ 3: Gặp gỡ Đào Thu Huyền – “Cô gái triệu đô”