Kỳ 1: Chuyện những “lò luyện thi” vào trường Mỹ “xịn”
Chuyện du học bây giờ đã không còn là vấn đề quá xa vời hay đắt đỏ. Điều quan tâm của nhiều bậc cha mẹ là làm sao con mình vào được trường thuộc “top” tốt nhất trên thế giới.

Từ những “lò luyện thi” ĐH Mỹ ở xứ Hàn...
Năm 2008, tờ New York Times đã có bài viết gây chú ý khi mô tả lại quá trình khổ luyện của các học sinh trung học Hàn Quốc với giấc mơ vào Ivy League. Những em theo học ở hai “lò luyện thi” nổi tiếng của đất nước này là Trường ngoại ngữ Daewon và Học viên Lãnh đạo Minjok thường có thời gian trên giảng đường nhiều hơn ở nhà, với cường độ học 3 ca chóng mặt.
Tại trường Daewon, một ngày học bắt đầu từ 8h sáng và kết thúc lúc 10h30 đêm. Ngoài chương trình học theo sách giáo khoa, các học sinh còn được trang bị kiến thức phong phú về kinh tế, chính trị, văn hóa... cũng như luyện thi SAT và viết bài luận. Còn trường Minjok yêu cầu học sinh tập võ vào 6h sáng thay cho bài thể dục, và sau đó mặc đồng phục tới trường học tới gần nửa đêm.
Dĩ nhiên, không phải học sinh nào cũng chịu được thời khóa biểu như thế. Riêng chất lượng đầu vào ở hai trường này đã “ăn đứt” nhiều nơi khác. Để được nhận vào, học sinh phải theo học tại những trường trung học phổ thông danh tiếng, có thành tích học tập xuất sắc đứng trong top 1-5% toàn quốc, phải biết 2 ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh hay từng tham gia vào nhóm nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, học sinh có thể được yêu cầu làm bài thi đầu vào và tham gia phỏng vấn về kỹ năng hợp tác, sáng tạo hoặc thích nghi với môi trường mới.
Học phí tại hai trường trung học này cũng không hề “mềm”. Trường Daewon yêu cầu đóng 5.000 đô la Mỹ mỗi năm, còn để theo trường Minjok thì các bậc cha mẹ phải chi 15.000 đô la Mỹ/năm.
Tốn kém là vậy, nhưng số lượng học sinh theo học hai trường này ngày càng đông, bởi đơn giản là “đắt xắt ra miếng”. Số tiền bỏ ra có thể coi là khoản đầu tư xứng đáng cho con em được vào những trường Đại học danh tiếng nhất nước Mỹ. Riêng trong năm 2008, gần như toàn bộ 133 học sinh tốt nghiệp của Daewon được các trường ĐH ở Mỹ chấp nhận. Còn từ năm 1999, số lượng học sinh được nhận vào Ivy League của Minjok là 80, trong đó có 7 học sinh vào Harvard, 7 học sinh vào Yale và 11 học sinh vào Princeton.

ĐH Harvard- Niềm mơ ước của sinh viên Châu Á
... Tới khái niệm về “luyện thi vào Ivy League”
Khái niệm “Ivy College Preparation”, có thể hiểu nôm na là “Lò luyện thi vào Ivy League” như hai trường Daewon và Minjok ở trên thực ra không còn quá xa lạ với sinh viên quốc tế.
Không chỉ học sinh châu Á mới có nhu cầu “văn ôn võ luyện”, mà ngay cả những học sinh bản địa ở Hoa Kỳ cũng phải theo các lò luyện thi nếu muốn có tên trong bảng vàng của Ivy League. Tại Mỹ, học sinh đã “thuộc nằm lòng” các trường nổi tiếng như Brearley, Hopkins, Groton, Deerfield hay Tabor. Học phí tại các trường này tương đương với các trường đại học danh tiếng nhất, khoảng 40.000-50.000 đô la Mỹ/năm. Và dĩ nhiên, tỷ lệ học sinh vào những trường như Harvard hay Yale thường là trên 20%.

Học sinh trường Minjok tại Hàn Quốc
Có thể dễ dàng nhận thấy đây là các chương trình đào tạo rất bài bản và dài hơi, nhằm chuẩn bị cho học sinh những điều cần thiết cho một bộ hồ sơ xin học. Với ưu thế sẵn có về tiếng Anh và nền giáo dục tiên tiến, dường như những sinh viên từ Hàn Quốc và Mỹ này đang chiếm dần các cơ hội vào trường tốt của học sinh Việt Nam. Vậy giải pháp nào giúp học sinh Việt Nam tăng cường tính cạnh tranh trong cuộc chạy đua khốc liệt ấy?
Mọi thông tin về chương trình IvyPrep xin liên hệ:
CHƯƠNG TRÌNH IVYPREP
EQuest Academy
Địa chỉ: 207 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 04.35738619/máy lẻ 107
Cơ sở EQuest tại Tp Hồ Chí Minh:
116 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (84-8) 6291 6836
352 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
ĐT: (84-8) 6292 5644
Website: www.ivyprep.edu.vn
Đón đọc Kỳ 2: Cơ hội nào vào Ivy League cho học sinh Việt Nam?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày