Những thắc mắc thú vị trong hội thảo chương trình IvyPrep

Theo
Chia sẻ

Đã có khá nhiều câu hỏi thú vị được đặt ra trong buổi hội thảo về chương trình IvyPrep và chiến lược du học tại Hoa Kỳ của EQuest Academy.

Phụ huynh và các học sinh quan tâm tới chương trình học, cách thức nộp hồ sơ hay thậm chí cả vấn đề... thời tiết ở Mỹ.


Nhiều học sinh cấp 2 và 3 đã tới buổi hội thảo để có thêm kiến thức về du học Mỹ

9h sáng 8/8/2010, EQuest Academy đã tổ chức một cuộc hội thảo giới thiệu về chương trình IvyPrep.

IvyPrep là từ viết tắt của Ivy College Preparation, được tạm hiểu là Chương trình luyện thi vào các trường ĐH hàng đầu của Mỹ. IvyPrep được thiết kế đặc biệt với các hoạt động bổ trợ có tính định hướng nhằm giúp các học viên hướng đến mục tiêu cuối cùng là nhập học tại các trường đại học hàng đầu tại Mỹ.

Thống kê về IvyPrep.

*    110/120 TOEFL iBT là số điểm đầu ra kì vọng của học viên khi kết thúc năm học lớp 10.
*    2000/2400 SAT là số điểm đầu ra kì vọng của học viên khi kết thúc năm học lớp 11.
*   50 là số đầu sách nguyên bản tiếng Anh mà học viên sẽ đọc trong suốt quá trình học.
*    600 là tổng số giờ hoạt động ngoại khóa của chương trình.
*    10.000 là số lượng từ mới mà học viên sẽ được học và sử dụng trong suốt quá trình học tại IvyPrep.
*    20,000 USD - 50,000 USD/năm là mức học bổng học viên có thể nhận được từ các trường đại học hàng đầu tại Mỹ sau khi kết thúc chương trình.

Buổi hội thảo đã thu hút khoảng hơn 200 người tham dự, gồm các vị phụ huynh và các bạn học sinh THCS cũng như PTTH.

Sau bài giới thiệu về chương trình IvyPrep của bà Nguyễn An Quyên, Giám đốc chương trình, chị Đào Thu Huyền - Trưởng bộ phận tư vấn du học - và chị Trần Phương Linh, nguyên cố vấn giáo dục của IIE (Viện giáo dục quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam) đã cùng chia sẻ những thông tin quý báu về chiến lược du học Mỹ, như quá trình tuyển sinh vào ĐH ở Hoa Kỳ, tiêu chuẩn của một bộ hồ sơ xin học bổng và trình tự chuẩn bị hồ sơ v.v...

Chương trình còn có sự góp mặt của 6 khách mời, là những cựu sinh viên tại các trường ĐH danh tiếng ở Mỹ và 1 bạn học sinh đang chuẩn bị lên đường “xuất ngoại”. Các anh chị đã không ngại ngần chia sẻ những kinh nghiệm thú vị về hành trình chuẩn bị hồ sơ cũng như cuộc sống trên đất Mỹ.


 Chị Phương Linh và chị Thu Huyền trình bày về chiến lược chuẩn bị du học

Chị Phương Linh đã khiến cả hội trường bật cười khi kể về những mẹo vặt mà học sinh dùng để “ăn gian” độ dài của bài luận. Chị cho biết vì không vạch ra kế hoạch dài nên nhiều em đợi đến gần hạn chót mới “cuống cuồng” viết bài. Vậy nên có em tìm cách đẩy to font chữ, kéo rộng lề giấy hay “xào nấu” bài luận có sẵn từ trên mạng. Theo chị Linh thì đây là những cách khiến hồ sơ của học sinh bị loại “ngay từ vòng gửi xe”.

Chị Phạm An Châu (cựu sinh viên ĐH Duke) lại hướng dẫn tỉ mỉ các em về cách điền đơn xin học và làm sao để tiết kiệm chi phí trong quá trình nộp hồ sơ. Nhiều em thổ lộ rằng bây giờ các em mới biết khái niệm “fee waiver” (tức là xin miễn phí nộp hồ sơ). Những chương trình học bổng hay hỗ trợ tài chính cho sinh viên châu Á cũng được các em đặc biệt quan tâm.

Chị Vương Nguyệt Ánh (cựu sinh viên ĐH Jacksonville – sắp tới nhận học bổng theo học khóa học thạc sĩ tại Học viên Kinh tế London) tư vấn cho các em về cách chọn chuyên ngành tại trường ĐH. Chị chia sẻ kinh nghiệm rằng không phải ai cũng biết được mình có thế mạnh về lĩnh vực nào. Thông thường, các trường PTTH của Mỹ đã dạy những môn như Kinh tế, Kế toán, Ngân hàng v.v..., tuy không sâu nhưng giúp học sinh của họ có khái niệm cơ bản về môn học mình sẽ theo đuổi. Với học sinh Việt Nam sang Mỹ du học, đặc biệt là tại các trường ĐH Liberal Art, các em hoàn toàn có thể được học thử những môn mình thích, hoặc học 2 năm “đại cương” và chọn chuyên ngành của mình sau.


 Các khách mời chia sẻ kinh nghiệm bản thân về du học Mỹ

Một số em học sinh đang chuẩn bị hồ sơ du học cũng mạnh dạn đặt những câu hỏi hết sức cụ thể về trường hợp của bản thân, như “Với mức điểm TOEFL và SAT của em thì nên nộp hồ sơ vào những trường nào?”, “Em nên nộp hồ sơ theo phương thức nào?” hay “Em nên chọn ngành học nào để có học bổng?”. Có em ấp ủ hi vọng vào ĐH Pennsylvania thắc mắc về điều kiện tuyển sinh. Thậm chí, có phụ huynh còn muốn biết cụ thể tình hình thời tiết ở các vùng nước Mỹ để tìm một nơi thuận lợi cho cô con gái vốn có sức khỏe không tốt của mình.


Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Phượng- Trưởng đại diện Quỹ VEF phát biểu tại hội thảo

Đặc biệt, buổi hội thảo còn có sự xuất hiện bất ngờ của Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Phượng, Trưởng Đại diện của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF). Đây là một tổ chức trong những tổ chức giáo dục lớn nhất tại Việt Nam do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ chuyên cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam để theo học bậc ĐH và cao học tại các trường hàng đầu của Hoa Kỳ. Kết thúc buổi hội thảo, một số phụ huynh và các em học sinh đã bày tỏ sự hài lòng về những thông tin thu được từ hội thảo, đặc biệt là các “bí quyết” để “đánh bóng” hồ sơ, cách kiểm định chất lượng của trường hay cách kê khai tài chính sao cho hợp lý. Đáng tiếc là thời gian của chương trình chỉ kéo dài trong 2 tiếng nên nhiều câu hỏi của các em đành phải tạm gác lại. Phụ huynh và các em có thể truy cập vào website: www.ivyprep.edu.vn để được giải đáp cụ thể hơn những thắc mắc về chương trình luyện thi IvyPrep, cũng như các thông tin khác về du học Mỹ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày