Mọi chuyện tưởng chừng diễn ra một cách êm đẹp, bỗng một ngày, núi đôi dở chứng….
1. Núi đôi
đau âm ỷ theo chu kỳ
kinh nguyệt
Hầu hết những bạn gái
thường có hiện tượng đau âm ỷ theo chu kỳ
kinh nguyệt hàng tháng gọi là hiện tượng viêm tuyến vú
(mastalgia).
Nguyên
nhân: Do mức nhạy cảm quá mức của các mô núi đôi đối
với lượng hoóc-môn bình thường của cơ thể, đi kèm
là mức axit gamolenic acid trong cơ thể giảm mạnh.

Lời khuyên: Bạn
đừng lo lắng, hãy theo dõi sự thay đổi của núi trong vài tháng,
kiểm tra xem áo nhỏ có quá chật không? Giảm ăn mỡ, cà phê, cocacola, các chất gây kích
thích. Nếu vẫn đau có thể dùng thuốc danazol và bromcrriptine, nhưng đây là loại thuốc có mức phản ứng phụ cao nên không
dùng kết hợp với các loại thuốc khác nhé.
2. Núi đôi
đau không theo chu kỳ kinh nguyệt
Nếu hiện tượng đau
không theo chu kỳ vòng kinh thì có thể do
cơn đau phát ra từ xương sườn ngực, đây là
hiện tượng đau bình thường.

Nguyên nhân: Có thể
do nâng vác vật nặng nhưng nếu đau một bên thì có thể
là do áo nhỏ quá chật hoặc do thay đổi estrogen trong cơ
thể. Nếu đau nhiều ở một bên và không thuyên giảm
thì có thể do khối u đã gây ảnh hưởng đến dây thần
kinh. Tuy nhiên bạn đừng quá lo vì trường hợp này rất
hiếm khi xảy ra.
Lời khuyên: Bạn
nên đi khám bác sĩ.
3. Núi đôi xuất hiện khối u
trơn, phẳng
Nếu hiện tượng này
xảy ra trước kỳ kinh thì có thể là do khối u dạng nang
hay dạng dịch giống như quả bóng căng lên, các nang này
chìm sâu trong bầu núi đôi và bạn sẽ cảm thấy hơi đau.

Nguyên nhân: Đây
là quá trình tiết dịch của núi đôi thông qua các ống dẫn
nhỏ trong bầu vú. Nếu ứ tắc có thể gây phồng, tạo
ra một khối u trơn dạng nang. Bạn yên tâm vì nó không
gây nguy hiểm, xác suất u nang chuyển thành ung thư vú rất
nhỏ, chỉ khoảng 1/100.000 người.
Lời khuyên: Nếu
vẫn phù nề và không biến mất trong vòng vài ngày sau khi nguyệt san chấm dứt thì bạn nên đi khám.
4. Núi đôi có khối u mấp mô
Khối u có hình giống
như quả anh đào hay quả ô liu, đây là
dạng u ban đầu gọi là u xơ lành tính.

Nguyên nhân: Do mức
phát triển quá cỡ của các mô nhỏ, nguyên thủy xuất
hiện ở tuổi dậy thì, khi phát triển đầy đủ thì ngừng
hay nói cách khác là khi ngực phát triển đủ kích thước
thì dừng nhưng ở những người mắc thì có chiều hướng
bất quy tắc.
Cách khắc phục:
Nên đi khám để phát hiện sớm
5.
Núi đôi to phồng
Chúng mình từng nghe thấy
nói đến căn bệnh xơ đàn hồi,
đây là căn bệnh bắt đầu bằng những khối u
lành tính, sưng phồng hoặc đau và tỷ lệ XX
mắc bệnh khá nhiều.
Nguyên nhân: Một
trong số nhiều ống dẫn sữa trong núi đôi bị tắc, hình thành
các nang nhất là giai đoạn trước khi có kinh.

Lời khuyên: Nếu
đau, bạn có thể uống thuốc kháng sinh chống viêm nhiễm hoặc
thay áo nhỏ có kích thước thích hợp. Thường xuyên kiểm
tra các khối u nếu không có hiện tượng phát triển thì
không đáng lo ngại. Nếu có chuyển biến thì nhất thiết bạn nên đi khám sớm.