Không hiểu sao ở phần da xung quanh thân “cậu nhỏ” cũng như trên bìu lại xuất hiện những đốm trắng nhỏ li ti thế? Chúng có xu hướng ngày càng “leo” lên cao hơn tới đỉnh "cậu bé" nữa cơ. Sợ quá!
Từ một bức thư khẩn: "Em là boy năm nay 15 tuổi và chưa từng XXX. Nhưng không hiểu sao ở phần da xung
quanh thân “cậu nhỏ” cũng như trên bìu của em lại
xuất hiện những đốm trắng nhỏ li ti. Chúng có
xu hướng ngày càng “leo” lên cao hơn tới đỉnh cậu nhỏ. Khi “cậu nhỏ” cương lên thì mấy đốm này cũng
nổi lên, nhưng em không có cảm giác ngứa hay đau rát gì.
Liệu hiện tượng này có phải là bình thường, và làm
sao em có thể làm cho chúng biến mất, em rất lo lắng?" (Minh, Hà Nội)

Nhận diện nguyên nhân của những đốm trắng ở "cậu nhỏ":
1. Các đốm trắng
thực chất là các chân nang lông
Khi bạn bước vào tuổi
dậy thì, vùng “rừng rậm”bao quanh cậu nhỏ
sẽ xuất hiện. Ban đầu sẽ là các chân nang
lông nhô lên, kéo theo sự xuất hiện của các sợi
vi-ô-lông, tuy nhiên một số chân nang lông vẫn chỉ nhô
lên mà không có lông mọc ra.

2. Do tuyến bã nhờn gây
ra
Ở phần dưới của mỗi
chân nang lông có một tuyến nhỏ được gọi là
“tuyến bã nhờn”. Chúng có nhiệm vụ “loại bỏ”
các chất nhờn dưới bề mặt da. Vì vậy các đốm trắng
này rất có thể là “sản phẩm” mà tuyến bã nhờn
tiết ra, tuy nhiên chúng rất dễ bị nhiễm trùng, có
thể tạo ra các nốt sưng trên bề mặt vùng da xung quanh
cậu nhỏ và rất đau rát.
Nếu gặp phải trường hợp
này, bạn hãy đến ngay các bác sĩ chuyên khoa để được
xử lý nhé.

3. Đốm Fordyce
Nếu các đốm trắng
này không phải là các chân nang lông, chúng rất có
thể là một loại đốm có tên khoa học là Fordyce. Tuy nhiên,
đốm Fordyce hoàn toàn vô hại và thường xuất hiện ở
các bạn nam. Chúng không gây ra các bệnh truyền nhiễm,
cũng như không gây đau rát, chúng chỉ là một dạng khác
của tuyến bã nhờn và không cần phải điều trị.
Note:
Bạn hoàn toàn có
thể yên tâm về hiện tượng đốm trắng trên
"cậu nhỏ" của mình. Tuy nhiên, bạn cần vệ
sinh “cậu nhỏ” thường xuyên để đảm bảo sức khỏe
cho “cậu nhỏ".
Nếu bạn chưa từng XXX, rất
ít khả năng bạn bị nhiễm các bệnh STIs (Các bệnh truyền
nhiễm lây qua đường quan hệ tình dục). Dẫu vậy, bạn
cũng cần chú ý rằng, có một số bệnh STIs có thể truyền
nhiễm nếu da của bạn tiếp xúc với các vết thương hoặc
vết loét trên da người bệnh.