Cậu bạn đa tài và bí kíp giành học bổng toàn phần du học Mỹ
Hãy cùng chúng tớ khám phá bí quyết săn học bổng nhé!
Gần gũi, thật tình và ít nói là những cảm nhận đầu tiên khi gặp gỡ bạn Bùi Minh Triết – học sinh Việt Nam duy nhất vừa được nhận học bổng toàn phần theo học ngành Hóa học tại trường McDaniel College (Mỹ) với trị giá 180.000USD/4 năm (tương đương hơn 3,6 tỷ đồng). Được biết đây là một trong số 40 trường thuộc nhóm liberal arts của Mỹ được nhắc đến trong quyển sách hướng dẫn về giáo dục nổi tiếng Những trường học thay đổi cuộc sống (Colleges that change lives).
Minh Triết hiện là học sinh lớp 12 trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) và đang theo học tại Học viện Yola (TP.HCM).


Hãy cùng chúng tớ khám phá bí quyết săn học bổng của anh bạn này nhé!
Triết đã nộp bao nhiêu bộ hồ sơ? Và đã trúng tuyển vào những trường nào?
Mình nộp tổng cộng là 10 bộ hồ sơ vào các trường. Ngoài McDaniel College, mình còn nhận được thư mời nhập học từ Cornell College, Denison University, Vanderbilt University, Fairleigh Dickinson University, Wooster College, Lasalle University, Ohio Wesleyan University, Simpson College.
Thế thì ắt hẳn đó là một quyết định khó khăn khi phải chọn ra một trong số những trường đó nhỉ?
Thực ra trường nào mình cũng thích! (Cười) Nhưng cuối cùng mình chọn McDaniel là vì nhiều yếu tố hội tụ, trong đó có học bổng toàn phần trong 4 năm. McDaniel cũng là thành viên của Hội danh dự học thuật Phi Beta Kappa Society, hiệp hội học thuật đầu tiên và danh tiếng nhất của nuớc Mỹ, nơi có những hội viên xuất chúng của thế giới trong các lĩnh vực xã hội, văn hóa, khoa học… Trong đó, có ngành Hóa học đã làm nên tên tuổi của McDaniel. Mình cũng có ấn tượng tốt về trường do năm ngoái, một anh học sinh lớp 12 của Lê Hồng Phong cũng đã được học bổng và nhập học tại đây.


Khi quyết định sẽ đi du học Mỹ, Triết đã luyện tập tiếng Anh như thế nào? Có phương pháp gì đặc biệt cho kỹ năng đọc và viết?
Mỗi kỹ năng mình có phương pháp rèn luyện riêng. Mình rất thích đọc và viết. Ngoài đọc sách chuyên môn TOEFL iBT và SAT, mình thường để trang chủ trên máy tính là website của BBC hoặc New York Times để tập thói quen đọc. Nhiều truyện tiếng Anh cũng được mình tải về máy tính để đọc thêm.
Để rèn luyện kỹ năng viết, trước tiên cần trau dồi ngữ pháp, cấu trúc câu. Kế đến là phải thuộc càng nhiều từ vựng càng tốt, đặc biệt là những từ vựng chuyên môn, phục vụ cho chuyên ngành và nội dung bài viết của mình. Bênh cạnh đó, trong quá trình đọc, mình thường hay ghi chú lại những đoạn hoặc câu văn hay và mang ra sử dụng cho bài luận của mình.
Còn về nghe và nói thì như thế nào?
Mình luyện nghe trên New York Times. Song song đó, mình xem nhiều kênh nước ngoài như: Discovery, National Geographic, Animal Planet… và không nhìn thuyết minh để luyện phản ứng nghe. Mình cũng phát hiện ra một phương pháp luyện nghe hiệu quả nữa là nghe nhạc tiếng Anh. Mỗi khi nghe nhạc, mình rất dễ tiếp thu từ mới. (Cười).
Mình luôn tìm cơ hội để thực tập nói nhiều hơn, ví dụ như tham gia các nhóm thảo luận tiếng Anh, tự ghi âm phần nói của mình vào blog cá nhân và nghe lại để tự kiểm tra sự tiến bộ của mình.


Ngoài việc là một học sinh chuyên Hóa cần mẫn, Triết còn có sở thích ngoại khóa gì?
Để cân bằng với việc học tập căng thẳng, mình chơi thể thao và văn nghệ. Mình có đội bóng riêng mang tên Black Arrows và mình là đội trưởng. Đội bóng của mình cũng thường tham gia các giải thi đấu nhỏ trong thành phố. Mình cũng chơi guitar cho nhóm nhạc gồm 5 thành viên, nhóm mình đã từng tham gia VietAbroader’s Got Talent năm 2010 và vào được vòng bán kết. (Cười)
Khó khăn nhất trong quá trình hoàn thiện bộ hồ sơ ứng tuyển là gì?
Vì xác định mục tiêu là xin học bổng cho nên mình chuẩn bị hồ sơ và bắt đầu viết luận từ rất sớm để có thể giành nhiều cơ hội ưu tiên. Việc khó khăn nhất đối với mình có lẽ là bài luận. Mình đã bắt tay viết bài luận từ mùa hè năm ngoái (2011) và viết trong vòng nửa năm. Vì nộp đơn vào 10 trường đại học khác nhau tại Mỹ nên mình cũng phải viết nhiều bài luận.
Trải nghiệm đáng nhớ nhất là đối với trường McDaniel, sau khi viết đi viết lại nhiều lần mà vẫn chưa hài lòng, mình đã phân vân không biết chọn bài nào trong số 5 bài luận đã viết. Thời gian đó mình rất lo lắng. May mắn là khi ấy, thầy Hoài Chung, giảng viên Học viện Yola (nơi mình theo học TOEFL iBT và SAT) đã tận tình hỏi han và chia sẻ với mình, sau những buổi thảo luận, thầy đã giúp mình tìm ra hướng đi tốt nhất và chọn được bài luận phù hợp.


Sở hữu điểm số TOEFL iBT 102/120 và SAT 2300/2400, theo Triết, tiếng Anh có tầm quan trọng như thế nào trong bộ hồ sơ ứng tuyển?
Theo mình, khi bạn muốn du học nước ngoài, cụ thể du học Mỹ, điều kiện bắt buộc là bạn phải có trình độ tiếng Anh nhất định. Hơn thế, điểm số TOEFL iBT và SAT cao là lợi thế khi bạn muốn xin học bổng tại các trường. Đặc biệt, với điểm TOEFL iBT trên 90 và điểm SAT trên 2000, cánh cửa vào các trường TOP 100 của Mỹ sẽ mở rộng hơn cho bạn.
Tiếng Anh là phương tiện, công cụ để bạn trau dồi chuyên môn và thể hiện, truyền đạt kiến thức chuyên môn của mình sao cho có thể thuyết phục được hội đồng tuyển sinh.
Triết có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ với các bạn khác để có được học bổng ở ngành nghề mình yêu thích?
Nếu bạn có định hướng ngay từ đầu là đi du học thì đầu tiên phải trau dồi Anh ngữ. Bên cạnh đó, bạn nên chọn cho mình một chuyên môn/chuyên ngành và diễn giải được môn học/ngành học đó sẽ giúp bạn ứng dụng vào cuộc sống như thế nào.
Bạn phải có đam mê và biết cách giữ đam mê. Đối với bản thân mình, khi bắt đầu thấy “tình yêu” dành cho môn học mình ưa thích sụt giảm, mình sẽ đi tìm thông tin mới liên quan đến môn học đó trên sách báo, internet, youtube… Như thế, mỗi khi mình xem một bài thuyết trình “cực hay” của một diễn giả nào đó về đề tài khoa học, niềm đam mê lại cháy lên trong mình! (Cười)


Ngoài thành tích Học sinh giỏi Hóa cấp thành phố năm 2009 và 2011, bạn còn tham gia những cuộc thi nào?
Mình rất thích nghiên cứu. Ngoài môn học yêu thích là Hóa, mình cũng có hứng thú với Văn học và những môn khoa học khác như Sinh, Lý, Toán. Mình đã từng tham gia các cuộc thi viết bài essay nghiên cứu về bệnh dịch, môi trường… tại các kỳ thi IDEAS Global Challenge on Internet (của trường MIT), Innovative Idea Competition on Internet…
Định hướng tương lai của Triết là gì?
Ngoài Hóa học, mình dự định sẽ đăng ký học thêm Kinh tế và một chuyên ngành khác tại McDaniel. Mình cũng có mong muốn sau khi hoàn tất chương trình đại học, mình sẽ chuyển qua học y với hy vọng sẽ tìm ra cách chữa trị những căn bệnh nan y.
Cảm ơn Triết và chúc bạn sẽ gặt hái nhiều thành công trong tương lai!
|
Thông tin cho bạn: Ngày 13/05/2012, Học viện Yola tổ chức “Ngày hội thông tin Yola 2012” với chủ đề “Hành trình hiện thực hóa ước mơ.” Đến với sự kiện này, các diễn giả và giáo viên ưu tú tại Yola sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về du học Mỹ (ở bậc đại học và trung học) và hướng dẫn phương pháp chuẩn bị du học thành công tại các trường hàng đầu của Mỹ. Đặc biệt, 30 chiếc áo thun Yola
cực “cool” sẽ dành tặng cho những bạn đăng ký tham gia chương trình sớm nhất. Thời gian: 8h30, ngày
13/05/2012 Địa điểm: Cơ sở Yola Cống Quỳnh, số 246 Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 |
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày