Tahar RahimSở hữu một khuôn mặt nam tính và đôi mắt hút hồn,
Tahar Rahim có dáng dấp của một người mẫu bởi vẻ điển trai. Sinh ngày 11 tháng 7 năm 1981 tại Belfort- Pháp,
Tahar Rahim khởi nghiệp từ những phim truyền hình, phim tài liệu và sân khấu kịch trước khi lọt vào mắt xanh của đạo diễn Pháp
Jacques Audiard trong dự án phim
An Prophete (Thằng Đầu Têu).
Bộ phim giành được Giải thưởng Lớn của BGK LHP Cannes 2009 và diễn xuất thuyết phục của
Rahim trong các trường gay cấn và các cảnh tâm lí đã giúp anh nhận giải Nam diễn viên xuất sắc tại LHP châu Âu lần thứ 22 vừa diễn ra tại Đức. Vai diễn của
Rahim trong
An Prophete là
Malik El Djebena - một kẻ vô tội bị giam giữ và hành hạ tìm cách thoát ra bên ngoài để báo thù. Sau thành công vang dội của bộ phim này, nhiều lời mời liên tiếp gửi đến
Rahim nhưng cho đến nay, anh chưa chính thức nhận kịch bản mới.
Catalina SaavedraKhông có nhan sắc, cũng không có công nghệ lăng xê, những tưởng
Catalina Saavedra yên phận với vị trí của một diễn viên phim truyền hình, sân khấu kịch nhưng đầu năm 2009 tại LHP Sundance, bộ phim độc lập kinh phí thấp
The Maid do cô đóng vai chính đã nhận giải thưởng cao nhất. Tuổi không còn trẻ (sinh năm 1968) nhưng
Saavedra hiểu được thế mạnh của cô là dòng phim tâm lí, với bản lĩnh của một diễn viên thực lực.
Trong
The Maid,
Saavedra thủ vai
Raquel – một cô hầu chăm chỉ việc nhà nhưng tính tình lại khác thường và tìm cách trả thù người chủ khi họ mướn một cô hầu duyên dáng hơn và có ý định sa thải mình. Tháng 11 vừa rồi,
Saavedra đã nhận giải Diễn xuất đột phá của Gotham và một đề cử ở giải Satellite – tiền lệ của Oscar.
The Maid đồng thời được đề cử Quả cầu vàng cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.
Katie JarvisXuất thân từ tầng lớp bình dân,
Katie Jarvis đã lập gia đình và sinh con gái đầu lòng khi chỉ mới 18 tuổi (
Jarvis sinh tháng 6 năm 1991 tại Anh). Tuy không thể tham dự LHP Cannes nhưng
Katie Jarvis là cái tên được báo chí Quốc tế nói đến liên tục kể từ khi cô đóng vai chính trong bộ phim đầu tay của mình:
Fish Tank (Bể cá) do nữ đạo diễn đồng hương
Andrea Arnold dàn dựng.
Arnold cho biết khi chị casting cho vai nữ chính, vô tình bắt gặp
Jarvis và bạn trai ở trạm xe lửa tại Essex. Nét ngây thơ pha chút ngỗ nghịch với một khuôn mặt lạnh lùng, hoang dã đã thu hút cái nhìn của một nhà làm phim từng đoạt giải Oscar.
Trong
Fish Tank, Jarvis thủ vai
Mia – cô bé 15 tuổi bất cần đời, sống độc lập bên trong gia đình lao động bình dân và vô tình tìm thấy tình yêu nơi người bạn trai mới của mẹ. Nhiều khán giả cho rằng nếu
Jarvis thật sự yêu thích nghiệp diễn thì sẽ có nhiều hứa hẹn một tương lai ở Hollywood cho cô khi
Fisk Tank được công chiếu rộng rãi vào đầu năm sau.
Carey MulliganMulligan đang được báo chí Mĩ thêu dệt với cụm từ
“Audrey Hepburn thế kỉ 21” bởi nét đẹp mỏng manh, tinh tế, thanh khiết và ngoại hình thon thả. Năm 2009 được xem là năm thành công của
Mulligan khi hai phim của cô là
An Education và
The Greatest được chiếu tại LHP Sundance đều chinh phục nhiều khán giả. Năm 2008
, Mulligan vẫn còn diễn kịch và đã từng đoạt giải Drama Desk trong vở
The Seagull.
Hè 2009,
Mulligan góp một vai nhỏ trong phim hình sự
Public Enemies, đến cuối năm, cô sẽ xuất hiện trên màn ảnh với vai phụ trong
Brothers. Sang năm tới, cô sẽ tham gia cùng
Keira Knightley trong
Never Let Me Go. Sinh năm 1985, con đường sự nghiệp của cô gái trẻ người Anh này đang tiến triển rất thuận lợi.
Mulligan đã được NBR xướng tên Diễn viên nữ xuất sắc nhất và Diễn xuất đột phá của LHP Hollywood, đồng thời được dự đoán sẽ có một đề cử Oscar vào năm tới, trước mắt cô đã có một đề cử Quả cầu vàng và SAG.
Jeremy RennerTháng 9 năm ngoái,
The Hurt Locker - phim chiến tranh Iraq của đạo diễn nữ
Kathryn Bigelow đã giành ba giải thưởng tại LHP Venice. Mãi đến tháng 7 năm 2009,
The Hurt Locker mới chính thức chiếu tại Mĩ. Trong đó, diễn xuất của nam tài tử
Renner đã chinh phục nhiều khán giả. Sự nghiệp của
Renner bắt đầu năm 1995 với phim
Senior Trip, sau đó là hàng loạt vai phản diện trong
Twelve and Holding,
S.W.A.T, North Country… Tuy nhiên, anh chỉ gây chú ý qua bộ phim kinh dị
Dahmer –
Renner thủ vai một tên sát nhân đồng tính giết người hàng loạt, dựa trên những sự kiện có thật.
Ngoài đam mê diễn xuất,
Renner còn xuất hiện trong ban nhạc
Sons of Ben, từng hát bài
I drink alone trong
North Country và
Good Ole Rebel trong
The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Sinh năm 1971,
Renner sẽ đón sinh nhật thứ 38 của mình vào ngày 7 tháng Giêng tới với hai đề cử ở giải Quả cầu vàng và SAG của Hiệp hội phê bình diễn viên.
Gabourey SidibeChưa đóng phim bao giờ nhưng
Sidibe (sinh năm1983) đã làm khán giả ở LHP Sundance và LHP Toronto kinh ngạc khi thủ vai chính trong bộ phim tâm lí rất thành công
Precious với vai diễn cùng tên – cô bé da đen có thân hình quá khổ tìm cách hòa nhập cuộc sống giới trẻ thành thị. Mẹ
Sidibe là một ca sĩ hát nhạc R&B và Gospel và cha là tài xế xe tải, cuộc sống của cả gia đình
Sidibe chật vật như bao gia đình nhập cư khác ở Mĩ.
Thế nhưng cô gái trẻ này rất giỏi tự lập và đã đến New York tiếp tục việc học Đại học của mình. Tuy nhiên, sau thành công quá lớn của
Precious tại các LHP,
Sidibe có vẻ đã yêu mến nghiệp diễn. Sắp tới, cô sẽ xuất hiện trong
Yelling to the Sky – một phim độc lập ít kinh phí. Hiện tại,
Sidibe có thể ăn mừng niềm vui mới khi vai diễn của cô nhận được đề cử Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng và Hiệp hội phê bình diễn viên (SAG).
Abbie CornishAbbie Cornish ít nhiều làm gợi nhớ đến ngôi sao đàn chị
Nicole Kidman bởi nhan sắc thanh tao. Năm 13 tuổi,
Cornish đã bắt đầu làm người mẫu cho Tạp chí Dolly của Úc. Năm 1999,
Cornish nhận giải thưởng Diễn viên trẻ của Viện Phim Quốc gia cho phim truyền hình Wildside của ABC. Năm 2004,
Abbie Cornish chính thức trở thành ngôi sao màn bạc khi cô đóng vai chính trong phim bi
Somersault, và đã mang về nhiều giải thưởng trong đó có giải của Viện Hàn lâm Điện ảnh Úc.
Đầu năm 2006,
Cornish đóng cặp với ngôi sao bạc mệnh
Heath Ledger trong
Candy, trình chiếu tại LHP Berlin 56 và cũng mang về cho
Cornish những giải thưởng danh giá của Úc. Sau đó,
Cornish sang Hollywood với các vai nhỏ trong
A Good Year, Elizabeth: The Golden Age, Stop-Loss…Trong bộ phim mới nhất
Bright Star vốn nhận được nhiều tán dương ở Canner của nữ đạo diễn
Jane Campion, tạp chí Mỹ The New York Times đã đánh giá diễn xuất của
Abbie Cornish trong phim là
“hoàn hảo như Kate Winslet” và giúp cô có ba đề cử tại LHP Độc lập Anh quốc, giải Satellite và Hội các nhà phê bình phim London cho Nữ diễn viên xuất sắc của năm.
Anna KendrickLà diễn viên góp mặt trên sân khấu kịch Broadway năm 12 tuổi,
Anna Kendrick thậm chí còn nhận được giải Kịch nghệ và một đề cử giải Tony. Bước qua điện ảnh,
Kendrick gây chú ý qua hai phim hài ca nhạc
Camp Rock. Vai diễn trong
Rocket Science giúp cô giành đề cử Diễn viên nữ phụ tại giải Tinh thần độc lập. Năm 2009, cô gái sinh năm 1985 này đã dành trọn tình cảm của giới phê bình qua bộ phim hài mới nhất
Up in the Air của
Jason Reitman, khi ẵm phần thưởng của Hiệp hội phê bình Quốc gia (NBR) cho Diễn viên nữ phụ xuất sắc nhất. Mặc dù trong phim, vai của
Kendrick là
Natalie Kenner – cô nhân viên soát vé cực kì khó tính, phải chia sẻ đất diễn cùng đàn chị
Vera Farmiga nhưng thật ấn tượng khi cả hai cùng nhận đề cử tại giải Quả cầu vàng 2009.
Anna Kendrick cũng không quá xa lạ với khán giả trẻ Quốc tế và cả Việt Nam vì cô đã xuất hiện trong hai phần phim ma cà rồng cực kì ăn khách là
Twilight và
New Moon qua vai
Jessica. Sắp tới,
Kendirck cũng đóng phần tiếp theo
Twilight là
Eclipse.
Mélanie LaurentCó thể đánh giá
Mélanie Laurent là ngôi sao người Pháp mới vừa vụt sáng trên bầu trời Hollywood. Diễn viên sinh năm 1983 này bắt đầu diễn xuất từ năm 1999 đến nay, với khoảng 20 vai khá ấn tượng trong:
Rice Rhapsody, L’Amour caché, Paris… Năm 2006,
Laurent đã nhận giải Diễn viên triển vọng của César – Pháp và giải đặc biệt cho Ngôi sao đột phá của Romy Schneider cho phim
Je vais bien, ne t'en fais pas. Nhưng cô gái có mái tóc vàng óng và khuôn mặt thánh thiện này chỉ thật sự đổi đời khi được đạo diễn
Quentin Tarantino mời vào vai nữ chính trong bộ phim hành động/ báo thù
Inglourious Basterds năm 2009 của Hollywood.
Gia đình bên ngoại của
Laurent cũng có máu văn nghệ khi họ làm biên tập áp phích phim. Những điểm trùng khớp này đã đưa
Laurent đến với vai diễn
Shosanna Dreyfus – một cô gái Do thái trốn thoát sau cuộc tấn công của lính Đức, để rồi sau đó bốn năm – khi trở thành chủ một rạp chiếu bóng phục vụ quân Đức, cô đã tìm được cơ hội để báo thù cho cha mẹ.
Inglourious Basterds trở thành bộ phim ăn khách của
Quentin Tarantino khi qui tụ rất nhiều ngôi sao sáng giá, trong đó có
Brad Pitt và
Diane Kruger nhưng người được ưu ái nhiều nhất vẫn là
Mélanie Laurent. Năm 2008,
Laurent từng viết kịch bản và đạo diễn hai bộ phim ngắn đề tài nữ giới
De moins en moins và
X Femmes (đề tài tình yêu), giúp cô nhận ngay đề cử Phim ngắn xuất sắc nhất tại LHP Cannes 61. Năm 2010, Laurent sẽ quay trở lại với hai phim
The Round Up và
Beginners.
Joseph Gordon-LevittSinh năm 1981,
Gordon-Levitt đã có thâm niên 18 năm trong nghề. Cách nay 10 năm,
Gordon-Levitt bắt đầu tham gia phim nhựa với vai phụ rất đáng chú ý trong
10 Things I Hate About You để rồi được đánh giá là diễn viên Điện ảnh nhiều triển vọng năm 2004 với phim đồng tính
Mysterious Skin. Đầu năm 2009,
Gordon-Levitt tham dự LHP Sundance với phim ngắn
Sparks của anh và bộ phim tranh giải
(500) Days of Summer do anh đóng vai chính cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.
Trong
(500) Days of Summer, Gordon-Levitt thủ vai
Tom Hanson – một anh chàng si tình gặp và yêu cô gái có tên
Summer, họ cùng trải qua nhiều kỉ niệm vui buồn rồi kết cuộc là sự ra đi của cô gái.
Tom Hanson chưa phải là vai diễn xuất sắc nhất của
Gordon-Levitt nhưng dường như đã đến lúc mọi người chú ý đến anh sau thành công về mặt doanh thu của
(500) Days of Summer và phim hành động
G.I. Joe: The Rise of Cobra.
Gordon-Levitt đã nhận đề cử Diễn viên đột phá của giải People’s Choice, giải Tinh thần độc lập của Mĩ và một đề cử Quả cầu vàng.