Hiếu Hiền tin vào thành công của Công chúa teen và Ngũ hổ tướng
Anh ấy bật mí rằng các diễn viên đóng trong phim khi xem lại mà còn cười nghiêng ngả nữa đó. <img src='/Images/EmoticonOng/25.png'>
Một năm tham gia nhiều bộ phim hoành tráng như Ngôi nhà hạnh phúc, Bẫy rồng và Công chúa teen và ngũ hổ tướng, dường như anh đã tận dụng triệt để những thành công từ 1 vai phụ trong Bỗng dưng muốn khóc mang lại?

Hiếu Hiền: Không chỉ riêng năm 2009 mà cả 2 năm 2008 và 2009 là 2 năm thành công của tôi, đó là một hạnh phúc đối với tôi. Tôi và gia đình tôi rất biết ơn đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Đãng - 1 người thầy đầu tiên trong lĩnh vực điện ảnh của ôi. Tôi thực sự muốn gửi lời tri ân đến Vũ Ngọc Đãng.
Vậy nếu như không có Vũ Ngọc Đãng thì không có HIếu Hiền của hôm nay, nói thế đúng hay sai?
Hiếu Hiền: Có một bài báo đã từng viết: Hiếu Hiền bỗng dưng hot, Hiếu Hiền bỗng dưng nổi tiếng... nhưng sau này lại có 1 bài báo nói rằng: Hiếu Hiền không phải bỗng dưng mà nổi tiếng, chính người viết đã tìm hiểu về quá trình làm việc, những nỗ lực của tôi trong mười mấy năm qua, mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu mình đã đổ vào điện ảnh.
Tôi nghĩ bây giờ chính là thời điểm mà ông tổ đã chỉ vào Hiếu Hiền và cho Hiếu Hiền cơ hội được đến gần với khán giả hơn. Trước tiên là nhờ Vũ Ngọc Đãng phát hiện ra Hiếu Hiền, mạnh dạn đẩy Hiếu Hiền lên 1 đẳng cấp khác. Nếu những đạo diễn khác chọn diễn viên cao to đẹp trai thì anh Đãng lại biết biến cái xấu của Hiếu Hiền trở thành cái đẹp. Đó là điều rất đáng trân trọng với 1 đạo diễn đầy bản lĩnh như Vũ Ngọc Đãng vượt qua những suy nghĩ của tôi.

Không thể phủ nhận tài năng trẻ của Vũ Ngọc Đãng nhưng nói như thế có quá đề cao không vì vai anh Hều đến vai Bá Thông cũng chỉ là một vai phụ thôi mà, nếu là một vai chính thì theo anh liệu Vũ Ngọc Đãng có dám không?
Hiếu Hiền: Không, vai anh Hều đâu phải là vai phụ, đó chính là vai thứ chứ không phải vai phụ. Bởi câu chuyện xung quanh chỉ có 3 nhân vật thôi mà, đến tập 29 khi anh Hều không xuất hiện nữa thì khán giả rất nhớ.
Những tập đầu tiên khán giả ghét anh Hều lắm vì anh Hều chỉ muốn hại Bảo Nam (Lương Mạnh Hải đóng) nhưng dần dần họ nhận được tình cảm quá ư chân thật của anh Hều với cô Trúc. Một tình yêu đơn phương, yêu cô Trúc mà không dám nói ra bởi anh biết anh xấu, không đủ bản lĩnh để nói ra. Khi xuất hiện Bảo Nam thì anh làm mọi cách để giữ cô Trúc cho mình thôi.

Thế đã khi nào anh cảm thấy khó xử với những cảnh quay mà Vũ Ngọc Đãng yêu cầu chưa?
Hiếu Hiền: Có chứ, với những cảnh quay mà tôi thấy không hợp lý, tôi cũng nói chuyện và bàn bạc với anh Đãng. Ví dụ như khi anh Đãng bảo cảnh này Hiếu Hiền ở trần đi nhưng tôi lại không thích ở trần trên phim chẳng hạn, dù nó rất đời thường. Có thể là do cơ thể của mình không đẹp nên mình không tự tin, nhưng ngay cả khi body của tôi cơ bắp thì tôi cũng không chấp nhận ở trần trước ống kính.
Vào những vai diễn có ngoại hình xấu xí anh có tự ti không hay anh đang diễn thật với chính bản thân mình?
Hiếu Hiền: Tôi chưa bao giờ tự ti cả mà tôi đang diễn thật với chính mình đó chứ.
Trong phim anh luôn vào vai mang lại tiếng cười cho người khác nhưng gặp anh ngoài đời, tôi có cảm giác anh cũng khó tính và không hồn nhiên như trong phim đâu?
Hiếu Hiền: Không phải đâu, thực chất tôi là người rất vui tính, luôn là tâm điểm chú ý của bạn bè. Kể cả khi tôi đi trong 1 hàng chục người cao to đẹp trai thì tôi vẫn là tâm điểm của sự chú ý bởi tính hài hước, vui nhộn của mình. Trong cuộc gặp gỡ bạn bè không bao giờ thiếu mặt tôi.
Tôi luôn cảm thấy tự tin khi tôi đứng cạnh những anh chàng cao to đẹp trai cỡ Bình Minh, Vĩnh Thụy... Tôi không cảm thấy tự ti gì cả, "tuy bạn không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn". Ý tôi nói không phải tôi quá nổi tiếng đến mức mọi người phải chú ý mà là dáng dấp của Hiếu Hiền mang lại nét vui, là lạ nên mọi người muốn nhìn thôi. Đừng bao giờ đặt Hiếu Hiền là ngôi sao, tôi không dám nhận đâu.

Bỗng dưng nổi tiếng với bao nhiêu lời mời tham gia đóng phim, quảng cáo... tự anh thấy trong con người anh có sự thay đổi nào không? Cuộc sống của anh có chút gì xáo trộn của 1 người nổi tiếng?
Hiếu Hiền: Chẳng có gì là thay đổi cả, tôi vẫn là một Hiếu Hiền ăn mặc giản dị, ngồi ăn uống ở tất cả mọi nơi, chẳng bao giờ kén chọn quán ăn nào sang trọng hay nghĩ rằng bây giờ mình nổi tiếng mình phải chọn quá nọ quá kia. Mà đơn giản vẫn là quán cóc, vẫn ngồi cù lăn cù lóc cùng bạn bè, cười giỡn ở tất cả mọi nơi. Hiếu Hiền bao giờ cũng thích vui mà.
Lại nói chuyện phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc, xem ra anh rất tâm đắc và hài lòng về phim, thế nhưng mà có không ít những bài báo, những ý kiến chê nhiều hơn khen về diễn xuất của các diễn viên, đảm nhận vai diễn khá thú vị trong phim. Anh thấy điều này thế nào?
Hiếu Hiền: Tôi nghĩ những lời chê chủ yếu là trên mạng thôi, còn bên ngoài thì ít hơn, họ chỉ chê một vài nhân vật diễn chưa tốt thôi. Trong chuyến giao lưu khán giả tại Hà Nội và Sài Gòn thì tôi đều hỏi khán giả nhận định về phim nhưng thú thật tôi chưa nghe thấy một lời chê nào hết trơn, có thể nói những lời chê trên mạng có phần phiến diện.
Khán giả ngoài Hà Nội hầu như đều trông chờ đến ngày thứ 5 để được xem Ngôi nhà hạnh phúc, họ rất là khen phim. Tôi rất hạnh phúc khi mọi người khen diễn xuất của tôi và Tường Vi trong phim, trên Yeah1 còn bình chọn Hiếu Hiền diễn tốt nhất trong phim nữa.
33 tuổi, đảm nhận 1 vai diễn Bá Thông trẻ trung và hài hước, anh có phải gồng mình lên không?
Hiếu Hiền: Tôi không gặp khó khăn gì cả, bản thân tôi 33 tuổi nhưng tâm hồn tôi chỉ có hai mấy thôi.
Lớn hơn Tường Vy tới chục tuổi nhưng lại diễn khá ngọt và ăn ý khi đóng cặp là vợ chồng, 2 người đã làm thể nào để bỏ quên sự chênh lệch về tuổi tác thế?
Hiếu Hiền: Nói chung tôi cũng không tác động gì nhiều đến Tường Vy trong quá trình đóng phim nhưng có lẽ do Tường Vy khá lanh lợi nên rất hiểu ý bạn diễn. Tôi cũng muốn gửi lời cám ơn Tường Vy đã tạo nên một Hiếu Hiền trên phim như vậy. Đôi khi tôi ôm Tường Vy, hôn Tường Vy tôi cũng cảm thấy ngượng lắm vì thực chất mình chỉ ôm, hôn người mình yêu thôi. Vậy nên với những cảnh tình cảm cùng Tường Vy tôi phải cố gắng diễn, bắt buộc phải diễn.
Những thước phim ngọt ngào với hotgirl Tường Vy có làm bà xã tương lai của anh ghen không?
Hiếu Hiền: Có chứ, bạn gái của tôi ban đầu chưa hiểu lắm, chưa từng thấy tôi diễn âu yếm với ai bao giờ. Từ trước đến nay những vai diễn của Hiếu Hiền thường là tưng tửng, yêu đơn phương hay thất bại trong tình yêu thì có được âu yếm ai đâu. Nên khi đóng cảnh tình cảm với Tường Vy thì bạn gái tôi hơi bị sốc đó nhưng khi tôi giải thích thì cô cũng hiểu và thông cảm.

Còn vai diễn trong Bẫy rồng của anh được nhận xét là khá thú vị, quen với kiểu phim lãng mạn, khuôn hình đẹp của Vũ Ngọc Đãng, lần đầu tiên đảm nhận vai diễn trong phim hành động anh thấy thế nào?
Hiếu Hiền: Rất là vui khi được Trí Nguyễn cũng như đạo diễn Lê Thanh Sơn tin tưởng, đó là vai diễn điện ảnh đầu tiên của tôi. Khi nhận vai, tôi đã rất lo lắng rằng những cảnh hành động mình có đảm nhận tốt được không. Rất vui trong buổi họp báo công chiếu phim, sau khi xem xong nhiều khán giả trong và ngoài nước đến bắt tay chúc mừng tôi, họ còn nói: "Tiếc quá, chết sớm quá!". (Cười)
Anh có kỷ niệm vui nào không khi quay cùng Trí Nguyễn và Thanh Vân?
Hiếu Hiền: Có chứ, có nhiều kỷ niệm vui khi quay phim lắm vì quay Bẫy rồng rất cực đến nỗi mà cả ekip phải đổ mồ hôi, công sức và máu nữa. Ngô Thanh Vân liên tục bị phỏng khi bị những viên đạn giả bắn.
Tôi nghe thiên hạ đồn đại rằng bé Ngô Thanh Vân rất chảnh nhưng khi làm việc cùng Vân tôi thấy Vân không chảnh chút nào cả, ngược lại rất vui tính, hài hước và dễ gần. Vân dễ thương và làm việc chuyên nghiệp, tôi rất thích làm việc với Ngô Thanh Vân. Và bây giờ tôi đã tự hứa với lòng mình rằng chẳng nên nghe ai nói gì hết.

Rất thành công trong bộ phim hành động không phải sở trường của mình rồi, vậy đến với vai diễn hài trong phim Tết Công chúa teen và Ngũ hổ tướng, chắc hẳn anh có nhiều điều muốn chia sẻ?
Hiếu Hiền: Đó là vai diễn hài, thực chất thì vai Hổ của tôi cũng là vai nhỏ thôi dù nó cũng được xếp vào vai chính. Thực chất đất diễn nghiêng về Hoài Linh và Thắng beo, còn Hiếu Hiền và Trí Tài... giống như chỉ là cái nền thôi, đất diễn của tôi trong phim này không nhiều lắm. Nhưng tôi nghĩ đây là bộ phim đáng xem trong dịp Tết năm nay đó, nó sẽ mang đến cho khán giả tiếng cười sáng khoái, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bản thân những người diễn viên trong phim khi quay xong còn đứng cười nghiêng ngả nữa huống chi khán giả.
Khi mà xem phim khán giả sẽ thấy vai diễn của Hoài Linh và Thắng beo rất dễ thương. Đó chính là 2 tâm điểm gây tiếng cười nhiều nhất.
Đứng cạnh dàn sao hài như Hoài Linh, Thắng beo, Trí Tài... anh có cảm thấy tự ti không?
Hiếu Hiền: Không, tôi chẳng có gì phải tự ti cả, tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi đứng cạnh họ trong 1 bộ phim của anh Phước Sang. Tôi rất quý anh Phước Sang và càng vui hơn khi được anh mời đóng phim, lại được diễn cùng những ngôi sao hài nổi tiếng nữa. Tôi cũng rất vinh dự khi anh Phước Sang chọn cảnh quay của tôi để khai máy vì theo anh ấy thì tôi gặp nhiều may mắn.

Anh đánh giá về Công chúa teen và Ngũ hổ tướng sẽ thu hút khán giả đến rạp như thế nào so với hàng loạt các phim Tết như: Những nụ hôn rực rỡ, Khi yêu đừng quay đầu lại, Nhật ký Bạch Tuyết...?
Hiếu Hiền: Tôi không biết những bộ phim khác thế nào nhưng tôi nghĩ phim hài Công chúa teen sẽ thu hút sự chú ý của nhiều khán giả đến rạp hơn.
Một năm liên tục ăn ngủ, thức khuya dậy sớm ở phim trường anh dành thời gian cho bà xã tương lai của mình như thế nào?
Hiếu Hiền: Tôi cảm thấy có lỗi với bạn gái lắm, có những khi dính tới 5 phim một lúc, thời gian ngủ mình còn không có thế nên làm gì có thời gian cho bạn gái của mình. Vậy nên tôi luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy.
Vậy anh bù lại cho cô ấy như thế nào?
Hiếu Hiền: Bù lại là những khi được nghỉ tôi muốn dành thời gian cho cô ấy, có thể chúng tôi đi du lịch ở một nơi nào đó cho khuây khỏa, bù đắp cho nhau thôi.
Điều gì anh cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở cạnh cô ấy?
Hiếu Hiền: Chúng tôi đến với nhau do tình cờ, duyên số thôi chứ chẳng ai mai mối gì cả. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì cô ấy hiểu và thông cảm cho công việc của tôi. Chuyện cưới xin tôi xin lỗi chưa thể tiết lộ, có thể là năm tới đây.

Rất cám ơn Hiếu Hiền đã nhận trả lời phỏng vấn. Hy vọng anh sẽ tiếp tục thành công trong những bộ phim tiếp theo.
Hiếu Hiền: Không chỉ riêng năm 2009 mà cả 2 năm 2008 và 2009 là 2 năm thành công của tôi, đó là một hạnh phúc đối với tôi. Tôi và gia đình tôi rất biết ơn đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Đãng - 1 người thầy đầu tiên trong lĩnh vực điện ảnh của ôi. Tôi thực sự muốn gửi lời tri ân đến Vũ Ngọc Đãng.
Vậy nếu như không có Vũ Ngọc Đãng thì không có HIếu Hiền của hôm nay, nói thế đúng hay sai?
Hiếu Hiền: Có một bài báo đã từng viết: Hiếu Hiền bỗng dưng hot, Hiếu Hiền bỗng dưng nổi tiếng... nhưng sau này lại có 1 bài báo nói rằng: Hiếu Hiền không phải bỗng dưng mà nổi tiếng, chính người viết đã tìm hiểu về quá trình làm việc, những nỗ lực của tôi trong mười mấy năm qua, mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu mình đã đổ vào điện ảnh.
Tôi nghĩ bây giờ chính là thời điểm mà ông tổ đã chỉ vào Hiếu Hiền và cho Hiếu Hiền cơ hội được đến gần với khán giả hơn. Trước tiên là nhờ Vũ Ngọc Đãng phát hiện ra Hiếu Hiền, mạnh dạn đẩy Hiếu Hiền lên 1 đẳng cấp khác. Nếu những đạo diễn khác chọn diễn viên cao to đẹp trai thì anh Đãng lại biết biến cái xấu của Hiếu Hiền trở thành cái đẹp. Đó là điều rất đáng trân trọng với 1 đạo diễn đầy bản lĩnh như Vũ Ngọc Đãng vượt qua những suy nghĩ của tôi.
Không thể phủ nhận tài năng trẻ của Vũ Ngọc Đãng nhưng nói như thế có quá đề cao không vì vai anh Hều đến vai Bá Thông cũng chỉ là một vai phụ thôi mà, nếu là một vai chính thì theo anh liệu Vũ Ngọc Đãng có dám không?
Hiếu Hiền: Không, vai anh Hều đâu phải là vai phụ, đó chính là vai thứ chứ không phải vai phụ. Bởi câu chuyện xung quanh chỉ có 3 nhân vật thôi mà, đến tập 29 khi anh Hều không xuất hiện nữa thì khán giả rất nhớ.
Những tập đầu tiên khán giả ghét anh Hều lắm vì anh Hều chỉ muốn hại Bảo Nam (Lương Mạnh Hải đóng) nhưng dần dần họ nhận được tình cảm quá ư chân thật của anh Hều với cô Trúc. Một tình yêu đơn phương, yêu cô Trúc mà không dám nói ra bởi anh biết anh xấu, không đủ bản lĩnh để nói ra. Khi xuất hiện Bảo Nam thì anh làm mọi cách để giữ cô Trúc cho mình thôi.
Thế đã khi nào anh cảm thấy khó xử với những cảnh quay mà Vũ Ngọc Đãng yêu cầu chưa?
Hiếu Hiền: Có chứ, với những cảnh quay mà tôi thấy không hợp lý, tôi cũng nói chuyện và bàn bạc với anh Đãng. Ví dụ như khi anh Đãng bảo cảnh này Hiếu Hiền ở trần đi nhưng tôi lại không thích ở trần trên phim chẳng hạn, dù nó rất đời thường. Có thể là do cơ thể của mình không đẹp nên mình không tự tin, nhưng ngay cả khi body của tôi cơ bắp thì tôi cũng không chấp nhận ở trần trước ống kính.
Vào những vai diễn có ngoại hình xấu xí anh có tự ti không hay anh đang diễn thật với chính bản thân mình?
Hiếu Hiền: Tôi chưa bao giờ tự ti cả mà tôi đang diễn thật với chính mình đó chứ.
Trong phim anh luôn vào vai mang lại tiếng cười cho người khác nhưng gặp anh ngoài đời, tôi có cảm giác anh cũng khó tính và không hồn nhiên như trong phim đâu?
Hiếu Hiền: Không phải đâu, thực chất tôi là người rất vui tính, luôn là tâm điểm chú ý của bạn bè. Kể cả khi tôi đi trong 1 hàng chục người cao to đẹp trai thì tôi vẫn là tâm điểm của sự chú ý bởi tính hài hước, vui nhộn của mình. Trong cuộc gặp gỡ bạn bè không bao giờ thiếu mặt tôi.
Tôi luôn cảm thấy tự tin khi tôi đứng cạnh những anh chàng cao to đẹp trai cỡ Bình Minh, Vĩnh Thụy... Tôi không cảm thấy tự ti gì cả, "tuy bạn không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn". Ý tôi nói không phải tôi quá nổi tiếng đến mức mọi người phải chú ý mà là dáng dấp của Hiếu Hiền mang lại nét vui, là lạ nên mọi người muốn nhìn thôi. Đừng bao giờ đặt Hiếu Hiền là ngôi sao, tôi không dám nhận đâu.
Bỗng dưng nổi tiếng với bao nhiêu lời mời tham gia đóng phim, quảng cáo... tự anh thấy trong con người anh có sự thay đổi nào không? Cuộc sống của anh có chút gì xáo trộn của 1 người nổi tiếng?
Hiếu Hiền: Chẳng có gì là thay đổi cả, tôi vẫn là một Hiếu Hiền ăn mặc giản dị, ngồi ăn uống ở tất cả mọi nơi, chẳng bao giờ kén chọn quán ăn nào sang trọng hay nghĩ rằng bây giờ mình nổi tiếng mình phải chọn quá nọ quá kia. Mà đơn giản vẫn là quán cóc, vẫn ngồi cù lăn cù lóc cùng bạn bè, cười giỡn ở tất cả mọi nơi. Hiếu Hiền bao giờ cũng thích vui mà.
Lại nói chuyện phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc, xem ra anh rất tâm đắc và hài lòng về phim, thế nhưng mà có không ít những bài báo, những ý kiến chê nhiều hơn khen về diễn xuất của các diễn viên, đảm nhận vai diễn khá thú vị trong phim. Anh thấy điều này thế nào?
Hiếu Hiền: Tôi nghĩ những lời chê chủ yếu là trên mạng thôi, còn bên ngoài thì ít hơn, họ chỉ chê một vài nhân vật diễn chưa tốt thôi. Trong chuyến giao lưu khán giả tại Hà Nội và Sài Gòn thì tôi đều hỏi khán giả nhận định về phim nhưng thú thật tôi chưa nghe thấy một lời chê nào hết trơn, có thể nói những lời chê trên mạng có phần phiến diện.
Khán giả ngoài Hà Nội hầu như đều trông chờ đến ngày thứ 5 để được xem Ngôi nhà hạnh phúc, họ rất là khen phim. Tôi rất hạnh phúc khi mọi người khen diễn xuất của tôi và Tường Vi trong phim, trên Yeah1 còn bình chọn Hiếu Hiền diễn tốt nhất trong phim nữa.
33 tuổi, đảm nhận 1 vai diễn Bá Thông trẻ trung và hài hước, anh có phải gồng mình lên không?
Hiếu Hiền: Tôi không gặp khó khăn gì cả, bản thân tôi 33 tuổi nhưng tâm hồn tôi chỉ có hai mấy thôi.
Lớn hơn Tường Vy tới chục tuổi nhưng lại diễn khá ngọt và ăn ý khi đóng cặp là vợ chồng, 2 người đã làm thể nào để bỏ quên sự chênh lệch về tuổi tác thế?
Hiếu Hiền: Nói chung tôi cũng không tác động gì nhiều đến Tường Vy trong quá trình đóng phim nhưng có lẽ do Tường Vy khá lanh lợi nên rất hiểu ý bạn diễn. Tôi cũng muốn gửi lời cám ơn Tường Vy đã tạo nên một Hiếu Hiền trên phim như vậy. Đôi khi tôi ôm Tường Vy, hôn Tường Vy tôi cũng cảm thấy ngượng lắm vì thực chất mình chỉ ôm, hôn người mình yêu thôi. Vậy nên với những cảnh tình cảm cùng Tường Vy tôi phải cố gắng diễn, bắt buộc phải diễn.
Những thước phim ngọt ngào với hotgirl Tường Vy có làm bà xã tương lai của anh ghen không?
Hiếu Hiền: Có chứ, bạn gái của tôi ban đầu chưa hiểu lắm, chưa từng thấy tôi diễn âu yếm với ai bao giờ. Từ trước đến nay những vai diễn của Hiếu Hiền thường là tưng tửng, yêu đơn phương hay thất bại trong tình yêu thì có được âu yếm ai đâu. Nên khi đóng cảnh tình cảm với Tường Vy thì bạn gái tôi hơi bị sốc đó nhưng khi tôi giải thích thì cô cũng hiểu và thông cảm.
Còn vai diễn trong Bẫy rồng của anh được nhận xét là khá thú vị, quen với kiểu phim lãng mạn, khuôn hình đẹp của Vũ Ngọc Đãng, lần đầu tiên đảm nhận vai diễn trong phim hành động anh thấy thế nào?
Hiếu Hiền: Rất là vui khi được Trí Nguyễn cũng như đạo diễn Lê Thanh Sơn tin tưởng, đó là vai diễn điện ảnh đầu tiên của tôi. Khi nhận vai, tôi đã rất lo lắng rằng những cảnh hành động mình có đảm nhận tốt được không. Rất vui trong buổi họp báo công chiếu phim, sau khi xem xong nhiều khán giả trong và ngoài nước đến bắt tay chúc mừng tôi, họ còn nói: "Tiếc quá, chết sớm quá!". (Cười)
Anh có kỷ niệm vui nào không khi quay cùng Trí Nguyễn và Thanh Vân?
Hiếu Hiền: Có chứ, có nhiều kỷ niệm vui khi quay phim lắm vì quay Bẫy rồng rất cực đến nỗi mà cả ekip phải đổ mồ hôi, công sức và máu nữa. Ngô Thanh Vân liên tục bị phỏng khi bị những viên đạn giả bắn.
Tôi nghe thiên hạ đồn đại rằng bé Ngô Thanh Vân rất chảnh nhưng khi làm việc cùng Vân tôi thấy Vân không chảnh chút nào cả, ngược lại rất vui tính, hài hước và dễ gần. Vân dễ thương và làm việc chuyên nghiệp, tôi rất thích làm việc với Ngô Thanh Vân. Và bây giờ tôi đã tự hứa với lòng mình rằng chẳng nên nghe ai nói gì hết.
Rất thành công trong bộ phim hành động không phải sở trường của mình rồi, vậy đến với vai diễn hài trong phim Tết Công chúa teen và Ngũ hổ tướng, chắc hẳn anh có nhiều điều muốn chia sẻ?
Hiếu Hiền: Đó là vai diễn hài, thực chất thì vai Hổ của tôi cũng là vai nhỏ thôi dù nó cũng được xếp vào vai chính. Thực chất đất diễn nghiêng về Hoài Linh và Thắng beo, còn Hiếu Hiền và Trí Tài... giống như chỉ là cái nền thôi, đất diễn của tôi trong phim này không nhiều lắm. Nhưng tôi nghĩ đây là bộ phim đáng xem trong dịp Tết năm nay đó, nó sẽ mang đến cho khán giả tiếng cười sáng khoái, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bản thân những người diễn viên trong phim khi quay xong còn đứng cười nghiêng ngả nữa huống chi khán giả.
Khi mà xem phim khán giả sẽ thấy vai diễn của Hoài Linh và Thắng beo rất dễ thương. Đó chính là 2 tâm điểm gây tiếng cười nhiều nhất.
Đứng cạnh dàn sao hài như Hoài Linh, Thắng beo, Trí Tài... anh có cảm thấy tự ti không?
Hiếu Hiền: Không, tôi chẳng có gì phải tự ti cả, tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi đứng cạnh họ trong 1 bộ phim của anh Phước Sang. Tôi rất quý anh Phước Sang và càng vui hơn khi được anh mời đóng phim, lại được diễn cùng những ngôi sao hài nổi tiếng nữa. Tôi cũng rất vinh dự khi anh Phước Sang chọn cảnh quay của tôi để khai máy vì theo anh ấy thì tôi gặp nhiều may mắn.
Anh đánh giá về Công chúa teen và Ngũ hổ tướng sẽ thu hút khán giả đến rạp như thế nào so với hàng loạt các phim Tết như: Những nụ hôn rực rỡ, Khi yêu đừng quay đầu lại, Nhật ký Bạch Tuyết...?
Hiếu Hiền: Tôi không biết những bộ phim khác thế nào nhưng tôi nghĩ phim hài Công chúa teen sẽ thu hút sự chú ý của nhiều khán giả đến rạp hơn.
Một năm liên tục ăn ngủ, thức khuya dậy sớm ở phim trường anh dành thời gian cho bà xã tương lai của mình như thế nào?
Hiếu Hiền: Tôi cảm thấy có lỗi với bạn gái lắm, có những khi dính tới 5 phim một lúc, thời gian ngủ mình còn không có thế nên làm gì có thời gian cho bạn gái của mình. Vậy nên tôi luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy.
Vậy anh bù lại cho cô ấy như thế nào?
Hiếu Hiền: Bù lại là những khi được nghỉ tôi muốn dành thời gian cho cô ấy, có thể chúng tôi đi du lịch ở một nơi nào đó cho khuây khỏa, bù đắp cho nhau thôi.
Điều gì anh cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở cạnh cô ấy?
Hiếu Hiền: Chúng tôi đến với nhau do tình cờ, duyên số thôi chứ chẳng ai mai mối gì cả. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì cô ấy hiểu và thông cảm cho công việc của tôi. Chuyện cưới xin tôi xin lỗi chưa thể tiết lộ, có thể là năm tới đây.
Rất cám ơn Hiếu Hiền đã nhận trả lời phỏng vấn. Hy vọng anh sẽ tiếp tục thành công trong những bộ phim tiếp theo.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày