'Nhà có nhiều cửa sổ 2' chỉ xài diễn viên trẻ
Đạo diễn Vũ Hồng Sơn cho biết phần 2 của "Nhà có nhiều cửa sổ" sử dụng kịch bản Việt 100%, chỉ giữ lại 4 diễn viên của phần 1 và hướng đến yếu tố giải trí nhiều hơn.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>
- "Nhà có nhiều cửa sổ 2" có gì mới lạ và hấp dẫn hơn so với phần 1, thưa anh?
Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Xin nói rõ là Nhà có nhiều cửa sổ 2 là một bộ phim theo dạng tuyên truyền với mục đích sản xuất là để đưa lại những thông tin hữu ích cho khán giả về HIV, cách phòng chống nó và đặc biệt là thông điệp không kỳ thị những người bị nhiễm HIV. Thực ra chúng ta rất dễ mắc HIV nếu không biết cách phòng chống. Thông điệp này được khéo léo lồng ghép qua các câu chuyện đời thường. Phần 1 của phim do người nước ngoài viết kịch bản nên có một số chỗ không được sát với cuộc sống ở Việt Nam, nhân vật thì quá nhiều làm cho khán giả khó theo dõi. Sang đến phần 2, kịch bản do một nhóm biên kịch người Việt thực hiện hoàn toàn.

Bối cảnh phần 2 trải dài trên khắp các vùng miền để tránh nhàm chán.
Công đoạn viết kịch bản cũng khá là phức tạp. Một nhóm viết đề cương trước sau đó chuyển sang một nhóm khác để phát triển các đường dây. Phần kịch bản thô này được chuyển qua một nhóm khác để viết lời thoại và cuối cùng sẽ có một nhóm ngồi chuốt lại lời thoại.
Nhân vật thu hẹp lại còn bối cảnh lại mở rộng ra nhiều vùng miền chứ không chỉ thu hẹp trong khu phố Bạch Đàn như ở phần 1 nữa. Điều này sẽ giúp cho khán giả dễ xem hơn và cũng dễ thu hút hơn. Diễn viên trong phần 2 cũng thay đổi rất nhiều. Nếu như ở phần 1 diễn viên trải dài nhiều thế hệ, từ trẻ đến già thì ở phần 2 này chỉ còn lại 4 diễn viên từng tham gia ở phần trước tiếp tục xuất hiện như: Vi Cầm, Tiến Lộc, Huyền Trang và Hoàng Công. Diễn viên trong phần 2 này chủ yếu là những gương mặt trẻ và câu chuyện cũng sát thực với đời sống xã hội Việt Nam hiện nay hơn.

Phần 2 dành nhiều đất cho các gương mặt trẻ.
- Anh vừa nói "Nhà có nhiều cửa sổ 2" là một bộ phim tuyên truyền. Với những dự án phim được triển khai với mục đích tuyên truyền về một vấn đề nào đó trong xã hội mà ở đây là HIV/AIDS thì thách thức đặt ra với đạo diễn là gì?
Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Trước đây chúng ta cũng đã có nhiều bộ phim làm theo lối này nhưng vẫn bị đi sai hướng ở chỗ đặt trọng tâm quá nhiều vào vấn đề tuyên truyền mà quên mất vấn đề giải trí, dẫn tới những bộ phim khô khan, mang tính hô khẩu hiệu nhiều quá. Với phần 2 Nhà có nhiều cửa sổ, chúng tôi cố gắng tránh tất cả những điều đó. Cái gì cần phải đưa vào phim thì chúng tôi tìm cách làm thật khéo léo để phù hợp với câu chuyện cũng như các tình huống xảy ra trong phim để khán giả dễ tiếp cận.
- Anh đặt mục tiêu giải trí ngang bằng với yếu tố tuyên truyền? Khó khăn khi phải cân đối giữa bài toán tuyên truyền và mục tiêu giải trí của bộ phim?
Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Điều này không chỉ mình đạo diễn có thể quyết định được mà phải bắt đầu từ khâu viết kịch bản. Chúng tôi đã phải cùng bàn bạc với nhau về việc viết kịch bản thế nào, đưa các thông điệp tuyên truyền vào những tình huống phim ra sao và thống nhất trước rằng yếu tố tuyên truyền và giải trí phải luôn ăn nhập với nhau. Sau khi hoàn thành khâu kịch bản, khâu tiếp theo là làm việc với các diễn viên. Chúng tôi đã mời những người bị nhiễm HIV đến nói chuyện để các diễn viên thấy rằng những câu thoại hay những biểu hiện của nhân vật trong phim là rất bình thường.

Yếu tố giải trí được đề cao để phim tránh lối mòn tuyên truyền khô khan.
- Tức là các diễn viên trước khi vào vai đã phải tham gia, tạm gọi là các lớp tập huấn nhỏ với những người không may nhiễm HIV để lấy kinh nghiệm diễn xuất?
Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Vâng. Những người có HIV có một cộng đồng riêng và họ có cả một đội tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta vẫn nghĩ, với một người bình thường khi đi xét nghiệm máu và biết mình nhiễm HIV thì thật là khủng khiếp. Nhưng thực tế là có những người mắc bệnh nói về chuyện mình bị nhiễm HIV rất bình thường và thấy rằng không có gì đáng phải xấu hổ cả vì đó chỉ là chuyện không may. Nếu biết cách phòng chống thì thậm chí HIV còn khó lây nhiễm hơn nhiều bệnh khác.

Tiến Lộc và Vi Cầm sẽ tiếp tục là hai nhân vật xuyên suốt bộ phim.
- Anh chờ đợi gì khi phần 2 "Nhà có nhiều cửa sổ" lên sóng? Anh có tin 27 tập phim sẽ có hiệu quả về mặt xã hội nhất định và sẽ đến với công chúng "mềm mại" hơn so với phần 1?
Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Đó là mục tiêu mà tất cả những người làm phim chúng tôi mong muốn mang lại cho khán giả. Nếu nói phần 2 sau khi phát sóng sẽ có hiệu ứng xã hội gì mạnh mẽ thì tôi cho là không. Vì một bộ phim chỉ là một phần rất nhỏ trong chiến dịch tuyên truyền chống HIV bao gồm rất nhiều hoạt động truyền thông khác kèm theo. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng mình phải thực hiện được một bộ phim khiến cho khán giả thích thú, cảm tình với nó rồi sau đó tự rút ra những bài học cho mình.
Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Xin nói rõ là Nhà có nhiều cửa sổ 2 là một bộ phim theo dạng tuyên truyền với mục đích sản xuất là để đưa lại những thông tin hữu ích cho khán giả về HIV, cách phòng chống nó và đặc biệt là thông điệp không kỳ thị những người bị nhiễm HIV. Thực ra chúng ta rất dễ mắc HIV nếu không biết cách phòng chống. Thông điệp này được khéo léo lồng ghép qua các câu chuyện đời thường. Phần 1 của phim do người nước ngoài viết kịch bản nên có một số chỗ không được sát với cuộc sống ở Việt Nam, nhân vật thì quá nhiều làm cho khán giả khó theo dõi. Sang đến phần 2, kịch bản do một nhóm biên kịch người Việt thực hiện hoàn toàn.

Bối cảnh phần 2 trải dài trên khắp các vùng miền để tránh nhàm chán.
Công đoạn viết kịch bản cũng khá là phức tạp. Một nhóm viết đề cương trước sau đó chuyển sang một nhóm khác để phát triển các đường dây. Phần kịch bản thô này được chuyển qua một nhóm khác để viết lời thoại và cuối cùng sẽ có một nhóm ngồi chuốt lại lời thoại.
Nhân vật thu hẹp lại còn bối cảnh lại mở rộng ra nhiều vùng miền chứ không chỉ thu hẹp trong khu phố Bạch Đàn như ở phần 1 nữa. Điều này sẽ giúp cho khán giả dễ xem hơn và cũng dễ thu hút hơn. Diễn viên trong phần 2 cũng thay đổi rất nhiều. Nếu như ở phần 1 diễn viên trải dài nhiều thế hệ, từ trẻ đến già thì ở phần 2 này chỉ còn lại 4 diễn viên từng tham gia ở phần trước tiếp tục xuất hiện như: Vi Cầm, Tiến Lộc, Huyền Trang và Hoàng Công. Diễn viên trong phần 2 này chủ yếu là những gương mặt trẻ và câu chuyện cũng sát thực với đời sống xã hội Việt Nam hiện nay hơn.

Phần 2 dành nhiều đất cho các gương mặt trẻ.
- Anh vừa nói "Nhà có nhiều cửa sổ 2" là một bộ phim tuyên truyền. Với những dự án phim được triển khai với mục đích tuyên truyền về một vấn đề nào đó trong xã hội mà ở đây là HIV/AIDS thì thách thức đặt ra với đạo diễn là gì?
Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Trước đây chúng ta cũng đã có nhiều bộ phim làm theo lối này nhưng vẫn bị đi sai hướng ở chỗ đặt trọng tâm quá nhiều vào vấn đề tuyên truyền mà quên mất vấn đề giải trí, dẫn tới những bộ phim khô khan, mang tính hô khẩu hiệu nhiều quá. Với phần 2 Nhà có nhiều cửa sổ, chúng tôi cố gắng tránh tất cả những điều đó. Cái gì cần phải đưa vào phim thì chúng tôi tìm cách làm thật khéo léo để phù hợp với câu chuyện cũng như các tình huống xảy ra trong phim để khán giả dễ tiếp cận.
- Anh đặt mục tiêu giải trí ngang bằng với yếu tố tuyên truyền? Khó khăn khi phải cân đối giữa bài toán tuyên truyền và mục tiêu giải trí của bộ phim?
Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Điều này không chỉ mình đạo diễn có thể quyết định được mà phải bắt đầu từ khâu viết kịch bản. Chúng tôi đã phải cùng bàn bạc với nhau về việc viết kịch bản thế nào, đưa các thông điệp tuyên truyền vào những tình huống phim ra sao và thống nhất trước rằng yếu tố tuyên truyền và giải trí phải luôn ăn nhập với nhau. Sau khi hoàn thành khâu kịch bản, khâu tiếp theo là làm việc với các diễn viên. Chúng tôi đã mời những người bị nhiễm HIV đến nói chuyện để các diễn viên thấy rằng những câu thoại hay những biểu hiện của nhân vật trong phim là rất bình thường.

Yếu tố giải trí được đề cao để phim tránh lối mòn tuyên truyền khô khan.
- Tức là các diễn viên trước khi vào vai đã phải tham gia, tạm gọi là các lớp tập huấn nhỏ với những người không may nhiễm HIV để lấy kinh nghiệm diễn xuất?
Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Vâng. Những người có HIV có một cộng đồng riêng và họ có cả một đội tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta vẫn nghĩ, với một người bình thường khi đi xét nghiệm máu và biết mình nhiễm HIV thì thật là khủng khiếp. Nhưng thực tế là có những người mắc bệnh nói về chuyện mình bị nhiễm HIV rất bình thường và thấy rằng không có gì đáng phải xấu hổ cả vì đó chỉ là chuyện không may. Nếu biết cách phòng chống thì thậm chí HIV còn khó lây nhiễm hơn nhiều bệnh khác.

Tiến Lộc và Vi Cầm sẽ tiếp tục là hai nhân vật xuyên suốt bộ phim.
- Anh chờ đợi gì khi phần 2 "Nhà có nhiều cửa sổ" lên sóng? Anh có tin 27 tập phim sẽ có hiệu quả về mặt xã hội nhất định và sẽ đến với công chúng "mềm mại" hơn so với phần 1?
Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Đó là mục tiêu mà tất cả những người làm phim chúng tôi mong muốn mang lại cho khán giả. Nếu nói phần 2 sau khi phát sóng sẽ có hiệu ứng xã hội gì mạnh mẽ thì tôi cho là không. Vì một bộ phim chỉ là một phần rất nhỏ trong chiến dịch tuyên truyền chống HIV bao gồm rất nhiều hoạt động truyền thông khác kèm theo. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng mình phải thực hiện được một bộ phim khiến cho khán giả thích thú, cảm tình với nó rồi sau đó tự rút ra những bài học cho mình.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày