Những tính năng Facebook bị người dùng Việt phớt lờ
Hàng loạt cải tiến của Facebook đang bị tín đồ mạng ngó lơ toàn tập í!
1. Poke (chọc)
Theo như Facebook giải thích, người dùng có thể “poke” nhau nếu muốn “say hello” (chào) và tất cả cũng chỉ mỗi vậy. Tín đồ Facebook khi bị “chọc” sẽ nhận được thông báo nhỏ tại cột bên phải trang chủ của mình, kèm theo lời đề nghị “chọc” lại.
Dường như ý tưởng “chọc qua chọc lại” với mục đích chào nhau thế này không được cộng đồng Facebook Việt quan tâm nhiều lắm.
2. Địa chỉ email Facebook
Kể từ ngày Facebook nâng cấp kỹ thuật nhắn tin (Messaging) thì mỗi username được bổ sung thêm địa chỉ email do Facebook cung cấp. Ví dụ, username abc123 sẽ kèm theo email là abc123@facebook.com, hiển thị ngay tại trang chính của phần Messaging. Tuy nhiên, bạn phải nhấp chuột vào ô “Claim your Facebook email” nhằm kích hoạt địa chỉ email trên.

Nhà mạng quảng cáo rằng bạn có thể làm việc bình thường, yên tâm gửi và nhận email qua hệ thống Facebook. Đáng tiếc, chuyện dùng thêm email với nhà tài trợ Facebook đôi lúc thật vô ích. Bởi đơn giản, khi thiết lập tài khoản Facebook, bạn bắt buộc phải đăng ký bằng một địa chỉ email rồi.
3. Facebook Credit: tiền ảo trên Facebook
Kể từ tháng 5/2009, Facebook tìm cách “thương mại hóa” những dịch vụ xài tiền ảo. Cụ thể, một số trò chơi và ứng dụng giải trí, yêu cầu lấy tiền ảo để thanh toán cho tính năng đặc biệt. Mười đơn vị tiền trên Facebook được tính bằng 1 USD (khoảng hơn 20k VNĐ).
Trong khi Facebook Credit rất được thế giới ưa chuộng nhờ sự hữu ích, thì cộng đồng Facebook Việt lại rất hững hờ với việc giao dịch bằng tiền ảo. “Chẳng dại gì bỏ tiền thật để mua món quà ảo và tặng nhau trên Facebook. Thay vì vậy, người ta sẽ mua một món quà thật”, Facebook-er Việt Nguyễn nhận xét.
4. Lưu trữ thông tin Facebook
Bạn chỉ cần vào phần cài đặt tài khoản, tính năng sẽ xuất hiện ngay trang chính với dòng chữ “Download a copy of your Facebook data” (tải bản lưu trữ các dữ liệu Facebook của bạn).
Đây là tính năng đang bị cư dân Facebook Việt phớt lờ. Nguyên nhân chính khiến người dùng kém mặn mà là hầu hết Facebook-er đều update rất thường xuyên. Vậy nên việc sao lưu dữ liệu, nếu cần, có chăng cũng chỉ 1 năm 1 lần!
Trang Techcrunch dẫn lời quan chức Facebook khẳng định nhà mạng đang hoàn thiện công nghệ lưu trữ tốt hơn. Cộng đồng mạng thì vẫn giữ nguyên ý kiến cho rằng, đây là một tính năng không cần thiết và tốn tài nguyên của Facebook.
5. Tự động tag ảnh
Ý tưởng xuất hiện từ năm 2010, nhưng gần như không nhận được bất kỳ lời khen nào của người dùng Facebook. Tính năng sẽ tự động nhận diện khuôn mặt trong bức ảnh tải lên, sau đấy gợi ý cho bạn một số người quen nằm trong friends list.

Tuy nhiên, Facebook lại tự cho phép mình tag những người "không liên quan" vào bức ảnh và khiến dân tình khó chịu. "Facebook cần nâng cấp tính năng nhận diện khuôn mặt hơn nữa thì việc tag ảnh tự động mới được quan tâm" - trang TechCrunch nhận xét.
Không phải chỉ riêng Việt Nam mà rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng chẳng thèm ngó ngàng đến tính năng "củ chuối" này đâu teen ạ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày