Ngay từ khi tiếp xúc môn Sinh học, Vũ Thị Ngọc Oanh đã bị môn học này lôi cuốn. Mỗi ngày Oanh dành 4-5 tiếng để học môn Sinh. Mới đây, Oanh giành huy chương đồng tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2010 diễn ra tại Hàn Quốc.
Ngọc Oanh là con út trong một gia đình có hai chị em ở huyện Lâm
Thao, Phú Thọ. Bố mẹ Oanh đều làm công nhân của nhà máy Supe
phốt phát và hóa chất Lâm Thao.
Thời gian đầu lên Hà Nội học Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm (ĐH Sư
phạm Hà Nội), Oanh gặp nhiều khó khăn vì đây là lần đầu tiên học xa
nhà. Nhưng nghĩ bố mẹ đã phải rất cố gắng cho mình lên Hà Nội học nên
Oanh chỉ còn biết tập trung phấn đấu.
Ngay từ khi tiếp xúc với môn Sinh học, Oanh đã bị môn học này lôi
cuốn. Với Oanh, “Sinh học là môn khoa học nghiên cứu về sự sống,
nó không cứng nhắc mà rất linh hoạt, biến đổi muôn hình vạn
trạng từ cấp độ phân tử (như phân tử ADN hay protein) đến cả
sinh quyển (tất cả hệ sinh thái trên Trái Đất)”. Do vậy, Oanh tìm
thấy sự thú vị riêng khi học bộ môn này.

Đam mê học môn sinh, Ngọc Oanh vừa đạt huy chương đồng cuộc thi Olympic sinh học quốc tế 2010.Đam mê Sinh học, Oanh quyết theo đuổi con đường liên quan đến môn học
này. Bạn ấy dành phần lớn thời gian của mình cho môn Sinh, khoảng 4-5
tiếng một ngày.
Ở trên lớp, Oanh chú ý nghe thầy cô giảng bài và cố gắng đọc nhiều
loại sách và tự tổng hợp theo cách riêng của mình. Bên cạnh đó, Oanh chịu
khó tham gia diễn đàn Sinh học việt nam, diễn đàn nhasinhhoctre.com
để mở rộng thêm kiến thức.
Đỗ điểm cao nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học với
số điểm 19/20, Oanh xuất sắc vượt qua vòng loại để trở thành một trong
bốn đại diện của Việt Nam tham dự Olympic Sinh học quốc tế 2010 diễn ra
tại Hàn Quốc. Oanh cũng là học sinh đầu tiên của Trường THPT chuyên ĐH
Sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội) tham dự Olympic Sinh học quốc tế.

Ngọc Oanh chụp tại bãi biển của thành phố Pusan, Hàn Quốc trong chuyến tham dự Olympic Sinh vật quốc tế 201
Để chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng này, Oanh cố gắng nắm vững kiến
thức cơ bản và học thêm những bài tập nâng cao kết hợp với luyện giải đề
thi những năm trước. Trong kì thi quốc gia, bạn ấy học theo chương
trình bồi dưỡng của trường còn thi quốc tế, học theo chương
trình của Bộ GD-ĐT. Nhờ sự nỗ lực và chăm chỉ, Oanh đã giành huy
chương đồng, góp vào thành tích chung của đoàn Việt Nam.
Ham học như vậy nhưng Oanh cũng không quên chọn cho mình những trò
giải trí phù hợp. Oanh thích đọc sách, nghe nhạc, đá cầu và đi
chơi cùng gia đình, bạn bè.
Do được đặc cách vào đại học, trước mắt, Oanh đã đăng kí vào khoa
Bác sĩ đa khoa của Đại học Y Hà Nội. Oanh cho biết sẽ học thêm
tiếng Anh và cố gắng tìm học bổng du học.