Nhiều trường áp dụng phương án một tuần học 4 ngày

Theo
Chia sẻ

Một tuần chỉ học 4 ngày, như vậy ngày nghỉ cuối tuần của teen sẽ kéo dài hơn... <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Trước tình trạng khủng hoảng nền kinh tế nội địa trên khắp nước Mỹ và lo lắng trước ngành giáo dục Ấn ĐộTrung Quốc có thể vượt qua, rất nhiều trường học tại Mỹ đang tìm cách cắt giảm chi phí, giảm sa thải đồng thời vẫn giữ nguyên chất lượng đào tạo.

Phương án giảm ngày học xuống còn 4 ngày/tuần đang được chọn lựa để áp dụng cho các khu vực nông thôn hoặc thưa dân cư để có thể cắt giảm bớt chi phí dành cho việc vận chuyển đi lại.

Những người ủng hộ cho rằng như vậy sẽ giúp học sinh chủ động được thời gian, biết cách liên hệ với giáo viên để làm rõ nhưng vấn đề chưa hiểu, giáo viên có thêm thời gian nghiên cứu, đồng thời mọi người được nghỉ ngơi nhiều hơn và tập trung cho việc học tập. Nhưng những người phản đối cho rằng việc chỉ đi học 4 ngày/tuần sẽ khiến học sinh xao nhãng và rất có thể quên đi những gì mình được học sau một kì nghỉ cuối tuần dài hơn bình thường.

Tuy nhiên, thực tế là hơn 120 trường học tại các hạt của Mỹ, phần lớn ở khu vực phía Tây đã áp dụng phương án này. Các bang cho biết nhờ đó họ đã có thể tiết kiệm đến 25% chi phí dành cho điện nước và đi lại, khoảng từ 70000 đến 150000 đô la/năm. Nhiều người cho rằng như thế này tốt hơn nhiều so với việc sa thải giáo viên hoặc giảm lương.


Tại rất nhiều trường học của Mỹ, học sinh chỉ đi học 4 ngày/tuần.

Các trường học của hạt Custer bang Nam Dakota đã áp dụng tuần học 4 ngày từ năm 1995, và trường cho biết họ thu được rất nhiều lợi ích: ngoài giảm các chi phí thì tỉ lệ học sinh đi học đầy đủ tăng cao, các trường trung học có các khóa đào tạo để học sinh có thể trở thành vú em, chăm sóc các em bé hơn vào ngày thứ 6 khi các phụ huynh vẫn phải đi làm. Một số trường chọn giải pháp học trong 4 ngày, sau đó vào tối thứ 5 và ngày thứ 6 hàng tuần khuyến khích các học sinh tham gia thể thao. Điểm số học sinh tăng hơn, học sinh tập trung học tập hơn. Kết quả mang lại rất khả quan.

Andrea Beesley, phó giám đốc của tổ chức nghiên cứu giáo dục và học tập Mid-Continent tại Denver cho rằng, vấn đề chính ở đây là phản ứng của cộng đồng và phụ huynh: "Dựa trên hoàn cảnh, có rất nhiều điều sẽ khiến mọi người lo lắng. Ví dụ như bọn trẻ sẽ làm gì khi chúng không phải đến trường, liệu chúng có gây rắc rối không?”

Nhiều phụ huynh cho rằng như thế thời gian học sinh dành cho lớp học là quá ít.

Hơn nữa, phương án này không thể áp dụng cho các thành phố lớn, khi mà phần lớn trong các gia đình cả 2 phụ huynh đều đi làm và có nhiều cám dỗ trẻ em hơn. Ở các vùng nông thôn, khi không đi học, học sinh có thể giúp bố mẹ làm việc tại nhà trong các nông trại.

Một số nơi như hạt Custer, mọi người rất ủng hộ và họ cho rằng 15 năm đủ để chứng tỏ điều này hoàn toàn hợp lý.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày