Tính đến ngày 3/8, tất cả các trường ĐH tổ chức thi trong cả nước đã công bố điểm thi.
Hiện nhiều trường đã thông báo điểm chuẩn dự kiến, áp dụng đối với thí
sinh khu vực 3. Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5; Giữa các đối
tượng là 1,0 điểm.
Thí sinh dự thi ĐH năm 2010.Phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
cho biết, dự kiến điểm chuẩn như sau: Ngữ văn: 20 (C), Sử: 20,5 (C),
19,5 (D1,2,3); Anh: 21; Pháp: 20; Âm nhạc: 23; Mỹ thuật: 23,5; Thể dục
thể thao: 21,5, 16,5 (D1,2,3); Địa: 17 (A), 21,5 (C); Toán: 21; Tin: 16;
Vật lý: 19; KT C.Nghiệp: 15; Công nghệ thông tin: 16; Toán học: 16;
Hoá: 21,5; Sinh: 16,5 (A), 16 (B); Tâm lý giáo dục: 16 (A), 15 (B,
D1,2,3); Văn học, Việt Nam học: 16,5 (C), 15 (D1); Công tác XH: 15 (C);
Giáo dục công dân: 19,5 (C), 15 (D1, 2, 3); Tâm lý học: 15; Mầm non: 18;
GDTH: 19; Quản lí G.dục, Triết học: 15 (C).
Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế - Luật
(ĐH Quốc gia TPHCM) như sau: Kinh tế đối ngoại: 20; Tài chính ngân
hàng: 21; Kế toán kiểm toán, Quản trị kinh doanh: 19; Luật kinh doanh,
Luật thương mại quốc tế: 17,5; Luật tài chính-ngân hàng-chứng khoán: 17;
Ngành Kinh tế học: 17; Hệ thống thông tin quản lý, Luật dân sự, Kinh tế
và quản lý công: 16.
ĐH Bách khoa TP HCM
cũng công bố điểm trúng tuyển dự kiến, bao gồm: Kiến trúc dân dụng và
công nghiệp (khối V): 21; Xây dựng: 20; Công nghệ thông tin, Hoá-Thực
phẩm-Sinh học: 19; Điện-Điện tử: 18,5; Kỹ thuật Địa chất-Dầu khí: 18; Cơ
khí-Cơ Điện tử, Quản lý công nghiệp: 17; Kinh tế giao thông, Kinh tế và
Quản lý môi trường: 16; Kỹ thuật vật liệu, Vật liệu và Cấu kiện xây
dựng: 15,5; Công nghệ Dệt may, Trắc địa: 15.
Điểm chuẩn vào ĐH Luật Hà Nội:
Khối C: 22; Khối A: 17; Khối D: 17,5. Điểm chuẩn chung trúng tuyển vào
ĐH Kinh tế quốc dân đối với khối A: 21 điểm, khối D1 (tiếng Anh hệ số 1)
là 20 điểm. Các ngành tài chính, ngân hàng... có điểm chuẩn cao hơn.
Ngày 8/8, Hội đồng Điểm sàn quốc gia sẽ họp và đưa
ra quyết định về điểm sàn kỳ thi tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2010. Chậm nhất
ngày 20/8, các trường sẽ công bố điểm trúng tuyển NV1.