Sinh viên nô nức đi du lịch sau khi tốt nghiệp
Thay vì đi xin việc, những cử nhân mới ra trường lại xách ba lô lên đường.
Những chuyến du lịch sau tốt nghiệp giờ đây không còn là điều quá lạ lẫm với giới trẻ Singapore nữa. Họ cho rằng đó là một “cuộc xả hơi” trước khi chính thức bắt đầu sự nghiệp, bước chân vào cuộc đời thực.
Những chuyến đi này chỉ kéo dài từ 5 đến 15 ngày, thường diễn ra vào tháng 5 đến tháng 7, sau khi kì học cuối cùng vào tháng 5 kết thúc. Kể cả những sinh viên đã được nhận làm cũng sẵn sàng dời lịch làm việc để có được chuyến đi cho riêng mình. Các nhà tuyển dụng cũng chấp nhận điều này, vì họ cho rằng với một ứng cử viên giỏi, việc đi làm chậm 1 đến 2 tuần cũng không có vấn đề gì. Xu hướng này càng trở nên thịnh hành.
Trong 50 sinh viên được báo Straits Times tình cờ phỏng vấn, có tới 38 bạn khẳng định mình sẽ đi du lịch sau tốt nghiệp. Số còn lại thì đa số vì không đủ khả năng tài chính. Tất cả đều thừa nhận những chuyến đi, đặc biệt là ra nước ngoài, sẽ giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về môi trường làm việc cho tương lai.

Những chuyến đi chỉ có một trong đời với những người bạn thân.
Chi phí cho những chuyến du lịch từ 500 đô la Sing cho tới vài nghìn đô la, tùy thuộc vào địa điểm và sở thích. Đa số được các sinh viên tiết kiệm trong thời sinh viên bằng các công việc làm thêm hay làm gia sư. Các sinh viên cho rằng đây là cơ hội cuối cùng được gặp mặt những bạn học của mình, nên các chuyến đi thường được các nhóm bạn tổ chức với nhau.
Tháng 8 này, Estelle Low, 22 tuổi, đến từ ĐH Nanyang sẽ có một chuyến phượt tới Thụy Điển trong suốt 1 tháng với những người bạn thân. Trong suốt 4 năm đi học, cô đã để dành được 4000 đô la, và cô nghĩ nó xứng đáng: “Tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thứ 2 trên đời được đi chơi với những người bạn thân thiết với tâm lý vô lo vô nghĩ như thế này. Ai mà biết được khi đi làm người ta sẽ phải chịu những áp lực gì.”
Những chuyến đi mà xin tiền cha mẹ hay vay nợ đã trở thành câu chuyện từ 20 năm trước, những hãng hàng không giá rẻ và Internet đã giúp các sinh viên đi du lịch dễ dàng hơn nhiều.
Một lý do nữa là do cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại, các sinh viên thường chọn các nước Châu Á và Úc để du lịch hơn là Châu Âu và Mỹ vì chi phí cao. Nhưng khủng hoảng kinh tế có thể có lợi khi du lịch bởi đồng tiền các nước mất giá so với đồng đô la Singapore.
Olivia Chiu, sinh viên Học viện quản lý Singapore (SMU) cho biết: "Chúng ta chỉ tốt nghiệp 1 lần trong đời. Tôi vẫn sẽ đi du lịch để kỉ niệm nó cho dù đang khủng hoảng hay không.”
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày