|
Bước 1:
- Cắt tấm vải da thành 12 hình ngũ giác đều, trên mỗi hình vẽ các số 0, 1, 2, 3,4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Tương tự cắt 12 tấm vải đệm thành hình tương tự.
- Đặt úp hai tấm vải da vào với nhau, đặt 2 tấm vải lót ở ngoài và khâu viền 1 cạnh của chúng.
|
|
- Làm tương tự với các tấm ngũ giác khác.
- Nguyên tắc của bước này là mỗi một cạnh của hình ngũ giác đều sẽ được khâu liền viền với 1 tấm ngũ giác riêng biệt.
- Khâu tất cả 11 tấm lại với nhau, để chừa ra tấm thứ 12. |
|
Bước 2:
- Khâu viền tương tự với lớp vải mặt trong.
|
|
- Nhìn như thế này thì chúng mình dễ hình dung hơn nhỉ? |
|
- Sau khi khâu xong 11 tấm vải da thì chúng mình cũng có thể nhìn ra được hình chiếc túi xúc xắc 12 mặt này rùi đấy! |
|
Bước 3: Xử lý phần nắp túi
- Cắt thêm một hình ngũ giác thứ 13 bằng vải da và vải lót trong, cắt chúng ra làm 4 mảnh như hình vẽ.
- Khâu phần cạnh bé của hai tấm dài vào tấm to nhất (như hình), ta sẽ được một miếng vải như tấm màu trắng. |
|
Bước 4:
- Khâu viền tấm vải ở bước 3 vào các cạnh tấm thứ 11, như vậy ta được phần nắp túi. |
|
- Lật mặt trong của nắp túi sẽ có hình dáng như này. |
|
Bước 5:
- Khâu một khuyên sắt tròn ở ở tấm ngũ giác sát nắp túi. |
|
|
|
Bước 6:
- Đặt tấm vải lót trong đã khâu vào trong túi, mặt trái lộn ra ngoài, khâu viền chúng lại với nhau và để chừa ra hai cạnh bên. |
|
Bước 7:
- Cắt một tấm vải dài và khâu cạnh bên lại làm quai túi, lộn phải. |
|
Bước 8:
- Gắn hai đầu quai túi vào phần rìa chưa khâu của túi trong phần bước 6. |
|
Bước 9:
- Khâu phần nắp túi ngay lên trên phần quai túi (nhớ dấu hai đầu quai túi vào trong lòng túi nha). |
|
Bước 10:
- Khâu nốt phần vải mặt trong của thân túi và nắp túi lại với nhau. |