|
Bước 1:
- Cắt vải sọc ngựa vằn thành miếng hình chữ nhật, kích thước 30 X 40 cm, nhớ chừa ra 1 cm cho đường may teen nhé. - Và chúng mình sẽ cần 2 miếng như thế này. |
|
- Với vải lót cũng làm tương tự. |
|
Bước 2:
- Cắt mút mỏng thành miếng có cùng kích thước với lớp vải lót. - Đặt miếng mút lên mặt trái của vải lót và may viền quanh mép.
|
|
Bước 3:
- Áp mặt phải của 2 miếng vải lót vào nhau, may viền 3 cạnh. - Tiếp tục may dây khóa kéo vào 1 cạnh còn lại. |
|
Bước 4:
- Cắt vải nâu thành hình bàn chân ngựa vằn thế này nha. |
|
- Áp mặt trái của 2 miếng vải làm bàn chân với nhau, may viền quanh mép và nhét 1 đầu dây dù vào nè. - Thực hiện tương tụ với đầu dây bên kia và chúng mình sẽ có được 1 đôi chân như thế này ha. |
|
Bước 5:
- Áp mặt phải của 2 miếng vải sọc vào nhau, may viền 3 cạnh. - Đừng quên nhét 2 đôi chân vào giữa 2 lớp vải ở phần đáy túi để khâu cố định chân cho em ngựa luôn nhé.
|
|
- Lộn mặt phải ra và khâu gập phần mép túi vào trong nè. |
|
Bước 6:
- Lồng lớp lót vào trong lớp vỏ túi. - May phần mép của vỏ túi với dây khóa kéo. - Thêm cả 4 chiếc đuôi nho nhỏ bằng len nữa chứ. |
|
Bước 7:
- Cắt vải để làm đầu cho ngựa vằn tương tự như với phần thân nhé. - Và kích thước cho đầu em ý là 13 X 21 cm. - Cách may cũng y xì phần thân luôn. - Chỉ khác là ở lớp vải lót, chúng mình may mút vào 1 mặt thui nhé. Còn mặt kia sẽ để nhồi bông. |
|
Bước 8:
- Nhồi bông vào mặt trên của đầu ngựa vằn và khâu kín mép nè. |
|
|
|
Bước 9:
- Cắt 2 miếng vải nâu làm tai to nào. |
|
Bước 10:
- Áp mặt phải của 2 miếng vải trên vào nhau, may viền xung quanh. |
|
- Lộn mặt phải ra và khâu kín mép còn hở, chúng mình sẽ được chiếc tai thế này. - Gấp một chút ở mép dưới và khâu lại để tạo độ cong cho tai nhé. |
|
Bước 11:
- Đính tai vào đỉnh đầu nè. - Thêm cả đôi mắt và 2 lỗ mũi xinh xinh bằng cúc áo nữa chứ. |
|
Bước 12:
- Cuối cùng là khâu đính phần đầu vào thân em ý thui. |