|
Bước 1:
- Se đất sét hồng thành 1 sợi dài bằng chiều dài ruột bút rồi cán mỏng sợi đất ra teen nhé. |
|
Bước 2:
-Dùng phần đất sét vừa cán bọc ruột bút lại này. |
|
Bước 3:
- Lăn đều dải đất sét.
- Chúng mình sẽ dùng dao rọc giấy cắt phần thừa rồi típ tục lăn nhé. |
|
Bước 4:
- Típ theo là vo tròn đất sét nâu rồi ấn mạnh xuống mặt bàn để tạo hình mô đất. |
|
Bước 5:
- Se 1 sợi đất sét xanh, sau đó cán mỏng ra nè. |
|
- Và dùng dao cắt hình răng cưa nữa chứ |
|
Bước 6:
- Bọc “thảm cỏ” xung quang “mô đất” nha. |
|
Bước 7:
- Dùng phần đầu bút bỏ đi ban đầu ấn mạnh vào khối đất sét nâu để tạo 1 lỗ sâu và cho miếng đệm cao su xuống đó.
- “Mô đất” này sẽ thay cho phần nắp bút ý mà. |
|
Bước 8:
- Dùng một sợi đất sét nâu cuộn lại và đặt lên trên “mô đất”. |
|
Bước 9:
- Dùng 1 ít đất sét nâu nữa đắp lên để che phần mối nối và dùng tăm tre tạo những lỗ nhỏ để làm cho “mô đất” thật hơn. |
|
Bước 10:
- Nặn 4 khối hình tròn như hình bên. |
|
-Rồi gắn chúng vào đuôi bút nhé. |
|
Bước 11:
- Nặn 2 hình giọt nước nhỏ để làm tay thỏ nè. |
|
Bước 12:
- Tiếp tục nặn 2 hình giọt nước lớn hơn để làm tai nữa chứ. |
|
Bước 13:
- Vẽ mặt mũi vào cho bé thỏ thêm xinh hen. |
|
Bước 14:
- Nặn một hình chóp bằng đất sét cam và dùng thước nhựa tạo những rãnh nhỏ ngang thân để có củ cà rốt nè. |
|
Bước 15:
- Nặn 3 hình giọt nước bằng đất sét xanh và bó lại với nhau. |
|
Bước 16:
- Gắn phần thân và lá của củ cà rốt vào nhau hen. |
|
- Cuối cùng là dùng đinh ốc và dây xích nối củ cà rốt và đuôi bút nữa thui. |