May gile cá tính từ áo sơ mi cũ của anh trai
00:01:00
19/10/2009
Hạnh chip (tổng hợp từ Nicole Smith)
Sắp đến ngày 20/10 rùi... năn nỉ xin xỏ ông anh chiếc áo sơ mi cũ chắc cũng không khó nhỉ?
|
Chúng mình chỉ cần có:
|
|
- Áo sơ mi cũ
- Kim, chỉ, kéo | |
|
|
|
|
Đến phần hành động này: >:D<
|
|
Bước 1:
- Cắt rời phần tay áo ra. Đừng cắt vào phần đường may sẵn nhé. Không thì lúc giặt, áo sẽ bị “te tua” đấy.
|
|
- Tiếp đến cắt phần cổ và vai áo đi. Bởi áo nam lúc nào cũng dài mà. |
|
Bước 2:
- Dùng phấn và thước vạch ra những đường thẳng dọc thân trên 2 vạt trước và lưng áo , có độ dài bằng khoảng cách từ vai đến chân ngực.
Mách nhỏ: với mỗi bên vạt áo kẻ tầm 6-8 đường là vừa đẹp. |
|
Bước 3:
- Gấp nếp các đường vừa kẻ. |
|
- Rùi máy hoặc khâu lại cho chắc nhé! |
|
Bước 4:
- Gập phần vải chưa may xuống làm cổ áo. Khâu 1 chiếc cúc vào làm điểm nhấn. Rùi may phần vai áo lại nha! |
|
Bước 5:
- Cắt một hình vuông chéo ở phần vài thừa để làm túi cho áo nè. |
|
Bước 6:
- Xác định chỗ đặt túi trên thân áo rùi khâu lại là xong! | |
|
Có ai tò mò về kết quả không nhỉ???
|
|

Cũng vừa vặn đấy chứ! 

Với mẫu này thì các bạn giữ nguyên độ dài của áo nhưng sẽ phải cắt mạnh tay hơn với phần cổ áo đấy!  |