|
- Tận dụng mép đáy áo, cắt thành 2 băng vải có chiều rộng khoảng 1.5 cm.
- Cắt đôi 2 băng vải này ta có 4 dải vải màu vàng nhé!
|
|
-Làm tương tự ta có tiếp 4 dải băng màu trắng.
- Cắt tiếp 1 dải vải trắng rộng 1,5 cm, chiều dài gấp đôi những dải khác. |
|
Làm Bikiki "nửa trên nè:
|
|
- Từ cuối thân áo, đo lên 20cm,kẻ đường thẳng và cắt rời (nhớ cắt cả 2 mặt áo nhé).
|
|
- Dùng ghim vải cố định 2 mảnh với nhau như hình bên. |
|
- Chia đôi miếng vải. Vẽ hình tam giác cân có đáy dài 20cm, cạnh bên 16 cm. Vẽ tiếp 1 đường cong ở cạnh đáy, áng chừng như hình vẽ.
*Chú ý: Kích cỡ "miếng vải" phải vừa vặn với size của bạn đấy nhé!
- Làm tương tự để được miếng vải giống hệt nhé! |
|
- Dùng ghim khâu cố định các góc tam giác và cắt rời. |
|
- Gập góc trên của tam giác xuống 1,5 cm, đính dải vải trắng lên. |
|
- Gập 2 cạnh bên của tam giác vào, nhớ che hết phần đuôi của dải vải trắng nhé.
- Khâu cố định 2 cạnh bên rồi gập cạnh đáy tam giác lên 1,5 cm khâu tiếp (nhớ đừng khâu sát mép, bạn phải để lỗ để xâu dây vào đấy). |
|
- Lặp lại các bước với mảnh tam giác còn lại.
- Bây giờ xâu dải vải trắng dài và to (lúc nãy vừa cắt) qua lỗ của 2 tam giác (dùng kim băng sẽ dễ hơn đấy). |
|
- Cắt hình chữ nhật dài 45 cm, rộng 38 cm trên chiếc áo phông trắng, ghim cố định 2 mảnh vải.
- Vẽ hình đồng hồ cát lên mảnh vừa cắt. Phần hẹp nhất rộng 8cm và cách mép trên 20 cm. Cắt rời 2 mảnh.
*Chú ý: Giống như "bikini nửa trên", bạn nên đo "đồng hồ cát" theo cỡ quần chíp của mình. |
|
- Gấp 4 góc của "đồng hồ", kéo căng và đặt 4 dây vải màu vàng vào 4 góc. Dùng kim khâu cố định. |
|
- Gập 2 đầu "đồng hồ cát" lại 1.5cm, khâu cố định. Nhớ che hết phần dây nơ vàng khâu đính vào nhé! |
|
- Cắt 1 vài đường rạch nhỏ ở phần cong như hình vẽ. Chúng sẽ giúp bạn gấp viền 2 bên dễ hơn.
- Gấp viền 2 bên, rộng 1cm và khâu cố định.
- Thắt nơ cho các dây vải --> nửa dưới đã hoàn thành. |