Bé bò đất sét
01:24:11
14/12/2008
Bé bò xinh này thay bạn nói câu: "tớ đang chờ ấy này, ấy đến nhanh nhanh nhé!!!"
|
Chuẩn bị những nguyên liệu sau:
|
|
- Đất sét Nhật các màu (chủ yếu là màu trắng)
- Tăm tre | |
|
|
|
|
Đến phần hành động này:
|
|
Bước 1:
- Lấy đất sét trắng nặn thành hình quả trứng như thế nầy, kích cỡ nhỉnh hơn đồng xu 500đ một chút. |
|
Bước 2:
- Dùng đất sét tím nặn thành khối chữ nhật, miết hơi tròn 1 đầu để làm mõm bò. |
|
Bước 3:
- Gắn mõm bò vào mặt bò. |
|
Bước 4:
- Thêm 2 viên đất tím nhỏ xíu ấn bẹt ở trên để có 2 cánh mũi (lỗ mũi được tạo dáng bằng đầu bút bi cơ đấy). |
|
|
|
Bước 5:
- Vê 2 viên đất sét trắng nhỏ, ấn hơi dẹt, dùng mũi dao khía rãnh ở giữa để tạo hình cho tai.
- Cộng thêm một chút đất nâu để có được 2 sừng xinh xinh. |
|
Bước 6:
- Nặn thêm một thỏi đất trắng to gấp rưỡi đầu bò để làm thân, 2 dải đất có chiều dài nhỉnh hơn phần thân một chút, uốn cong làm 2 chân và 2 dải đất khác dài bằng 2/3 thân làm 2 tay của bò.
|
- Cắm que tăm vào thân. Tăm này sẽ giúp đầu và thân gắn chặt với nhau đấy.
|
|
Bước 7:
- Tạo 4 viên đất nâu tròn nhỏ, ấn dẹt làm bàn tay, bàn chân. |
|
- Để phần móng chân được rõ ràng, bạn dùng mũi dao khía bỏ một phần hình tròn nhé.
|
|
|
|
Bước 8:
- Thêm những miếng đốm nâu cho ra dáng bò sữa này, và cả 1 chiếc đuôi to thật to đằng sau nữa. |
|
|
|
Bước 9:
- Vê đất xanh đỏ tím vàng thành những dải dài, cuộn tròn lại như sâu cuốn chiếu thế này để làm hoa trang trí trên đầu bò. |
|
Bước10:
- Trông "cô bò" nữ tính hẳn ra í nhỉ!
- Đừng quyê vẽ mắt và lông mày của bò bằng bút dạ nữa đấy nhé! | |
|
Bé bò đang chờ "ai đó" đến ăn kem ốc quế cùng kìa!
|
|

Mặt xị nhưng mà vẫn dễ thương ơi là dễ thương.
Giờ thì ấy đã biết nguyên tắc nặn động vật cơ bản rùi đó, nặn thêm các con thú khác đi nào!!! |