Đến hẹn lại lên, Tết Nguyên Đán 2010 sẽ là cơ hội béo bở để SMS rác "dụ" soạn tin “cách X cách Y” tung hoành, nhằm móc túi tiền người dùng điện thoại di động. Vậy, cách nào để không bị mắc bẫy?
“Độc chiêu” mới
Ngay
tại thời điểm hiện nay, khi còn gần chục ngày nữa mới tới Tết Nguyên
Đán, thì “dịch” SMS rác đã bắt đầu ngóc dậy len vào mọi ngõ ngách đời
sống xã hội. Ngoài hàng loạt câu chuyện không mới như mời xác nhận
thông tin trúng thưởng “dế” iPhone, Nokia N96, vui chơi có thưởng bằng
cách soạn tin…, thì năm nay, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Bưu điện
Việt Nam và phản ánh từ độc giả, xuất hiện rất nhiều tin nhắn với nội
dung “giả bộ thân thiết”, kiểu như “Cậu xác nhận ngay nhé, chương trình
trao thưởng sắp hết hạn rồi”, “Bạn Hà gửi tặng 0912XXX nhân dịp đầu năm
mới”.
Chưa hết, núp dưới
chiêu “ta đây tử tế chấp hành nghiêm luật pháp”, nhiều tin rác ở cuối
nội dung quảng cáo cũng có cú pháp soạn SMS cho phép người dùng cuối từ
chối nhận rác quảng cáo theo quy định của Nghị định 90/2008-NĐCP, nhưng
lại “đang tâm”, “tiểu nhân” thu luôn tiền của khách hàng bằng hình thức
này. Như trường hợp từ giữa tháng 1/2010, rất nhiều người dùng nhận
được tin nhắn quảng cáo được gửi đi từ các số thuê bao trả trước quảng
cáo cho đầu số 6061 (đầu số 6X61 do công ty TNHH MOBTEX có địa chỉ đăng
ký tại P29 – B5 tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội cung cấp dịch vụ
nội dung), thì khi soạn tin từ chối theo hướng dẫn “NO” gửi 6061 ngay
tức thì họ bị thu 500 đồng.
SMS Blocking chỉ chặn được “rác” quen biết?
Đứng
trước nguy cơ tin nhắn rác bùng phát trong dịp Tết, các nhà cung cấp
dịch vụ viễn thông như VinaPhone, MobiFone, Viettel…đều lên tiếng cảnh
báo nâng cao ý thức người dùng trên website, các phương tiện thông tin
đại chúng, thiết lập đường dây nóng và cả cung cấp dịch vụ kỹ thuật
chặn SMS không mong muốn.
Như
với dịch vụ chặn SMS rác, gần một tháng nay rất nhiều người dùng di
động truyền tai nhau thông tin “Viettel đã có phần mềm chống SMS rác”
và hào hứng đăng ký sử dụng. Tuy nhiên, tìm hiểu của phóng viên Báo Bưu
điện Việt Nam cho thấy, trong thực tế đây chỉ là dịch vụ chặn tin nhắn
SMS thông thường có tên gọi “SMS Blocking” được Viettel cung cấp đến
người dùng di động từ ngày 15/1/2010. Với 5000 đồng/tháng cho 5 số điện
thoại và thêm 500 đồng đối với mỗi số thuê bao tiếp theo, sử dụng dịch
vụ này người dùng di động chỉ có thể ngừa những “rác” của đối tượng mà
họ đã xác định được từ trước bằng cách đăng ký chính số thuê bao đó để
“nhà mạng” can thiệp. “Rác kiểu đó không giống loại rác quảng cáo, dẫn
dụ, lừa đảo có thể “đột nhập” chiếc di động bất thình lình vào bất cứ
lúc nào, chính vì vậy nó không có ý nghĩa trong việc chặn được rác làm
phiền như nhiều người đang lầm tưởng” – Anh Hoàng Chung, nhân viên kỹ
thuật công ty LG Việt Nam khẳng định.

“Quan trọng nhất vẫn là ý thức người dùng”
Có
thể nhận thấy, qua hầu hết các vụ việc diễn ra từ dịp Tết Nguyên Đán
năm 2009 cho tới nay, việc gia tăng các loại tin rác dẫn dụ, lừa đảo
trúng thưởng là do tất cả đều đánh trúng tâm lý “hám của”, “tưởng bở”
của người sử dụng điện thoại di động.
Trao
đổi với phóng viên Báo Bưu điện Việt Nam xoay quanh câu chuyện cách nào
để người dùng không mắc bẫy tin nhắn rác, mới đây, ông Đỗ Ngọc Duy Trác
– Trưởng phòng Nghiệp vụ VNCERT khẳng định: “Việc ngăn chặn và xử lý
tin nhắn rác lừa đảo được các đơn vị liên quan tiến hành trong suốt
thời gian qua, tuy nhiên ý thức của người dùng cuối vẫn là vấn đề then
chốt”. Trước thực tế này, trong tháng 1/2010 Trung tâm VNCERT đã tăng
cường khuyến nghị các chủ sở hữu thuê bao di động vào dịp Tết cần đề
cao cảnh giác với các loại tin nhắn có đặc điểm như: được gửi đi từ số
thuê bao có đầu số 01X, 09X, số điện thoại cố định với nội dung thông
báo trúng thưởng, tặng quà miễn phí, tin nhắn đề nghị người dùng soạn
SMS gửi về các đầu số có dạng 6XXX, 8XXX để tham gia hoặc xác nhận
thông tin trúng thưởng. Còn đối với vấn đề xử lý doanh nghiệp phát tán
“rác” theo các hình thức tinh vi như thu cả tiền với tin nhắn từ chối,
ông Đỗ Hữu Trí – Trưởng phòng Thanh tra Viễn thông – CNTT (Thanh tra Bộ
TT&TT) cho biết hiện cơ quan này đang xem xét để đưa ra hình thức
xử lý thích đáng.
Tuy
nhiên, nói đi nói lại thì câu chuyện loại trừ SMS rác vẫn còn phụ thuộc
rất lớn vào việc thuê bao di động trả trước có được thắt chặt quản lý
hay không. Như thông tin trên số 15 ra ngày 3/2/2010, Báo Bưu điện Việt
Nam đã có bài viết phản ánh về hiện tượng sau ngày 31/1/2010, SIM “rác”
không cần phải đăng ký thông tin cá nhân vẫn được bán tràn lan trên thị
trường (do đã được kích hoạt từ chính các chủ đại lý bán SIM từ nhiều
tháng trước). Và câu chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc các “nhà mạng”
và cơ quan chức năng khó có thể hạn chế được tình trạng phát tán, và
đương nhiên đây vẫn là một cái cổng rộng thênh thang để rác SMS tiếp
tục hoành hành.
Xông
xênh túi tiền chơi Tết nên không ít người chẳng ngại ngần “rút ví” để
hi vọng vào một kết quả may mắn vu vơ, từ trên trời rơi xuống nào đó
trong khi thực tế lại cầm chắc chuyện chịu mất từ 5000 đồng hoặc thậm
chí “cắt cổ” tới 15.000 – 20.000 đồng.