Trào lưu "mát" và "bổ" trong giới Vpop
Gần đây, khán giả trẻ hình thành nhiều khái niệm rất lạ về âm nhạc, họ cảm nhận và đánh giá những sản phẩm mới của ca sĩ qua 2 yếu tố: hình thức và nội dung...
Khái niệm "mát" là sự biểu hiện của hình thức, "bổ" chính là thước đo của nội dung. Tuy nhiên, 2 yếu tố này dường như không cân bằng trong thế giới Vpop.
Khi hình thức trở nên bão hòa

Phi Thanh Vân diện bikini lên bìa album vol.1 phát hành tại Mĩ
Không quá khó để so sánh và nhận ra hình thức "mát" đang trở thành trào lưu được đa số ca sĩ trẻ áp dụng như độc chiêu thể hiện bản thân mình. Khi xuất hiện trên sân khấu, họ gây sự ồn ào qua tạo hình toả sáng, trang phục gợi cảm và vũ đạo gây "choáng".

Quá nhiều thông tin, hình ảnh của ca sĩ trong giai đoạn thực hiện album cũng là lý do khiến khán giả cảm thấy choáng ngợp và háo hức chờ đợi sản phẩm thực sự ra lò. Nếu như giai đoạn trước, lớp ca sĩ đàn anh đàn chị phát tiếng nổ ở giây phút cuối cùng để tạo bất ngờ cho khán giả, thì lớp ca sĩ trẻ lại thích "nổ" ngay lập tức.
Hình thức bìa đĩa, album của ca sĩ trẻ bây giờ sử dụng khá nhiều hiệu ứng hiện đại mang đến không khí tươi mới trên thị trường nhạc Việt. Ca sĩ trẻ nào cũng muốn khẳng định: nghệ thuật mang đến cái đẹp. Điều này không sai, họ đang đáp ứng chính xác nhu cầu của khán giả trẻ bây giờ.

Lọt mắt nhưng không lọt tai?
Những giai điệu đẹp thể hiện tình yêu, ước mơ, cũng có khi là sự tuyệt vọng bởi tình yêu trong những ca khúc trước kia dễ làm vừa lòng khán giả bởi sợi dây đồng cảm và những mỹ từ đã được nhạc sĩ chắt lọc kỹ càng. Những ca khúc đã quá nổi tiếng đến bây giờ khán giả có thể hát chính xác, không sai một từ nào.
Trào lưu âm nhạc của ca sĩ thế hệ mới hướng đến những vấn đề gì? Câu hỏi này không ít khán giả đặt ra khi có quá nhiều ca sĩ trẻ "bỗng dưng nổi tiếng" và rục rịch làm album ra mắt. Ca sĩ trẻ xuất hiện nhiều đồng nghĩa với vấn đề họ sẽ có nhiều phương thức tiếp cận khán giả qua âm nhạc, nhưng không khó để nhận ra âm nhạc của ca sĩ trẻ bây giờ đều theo xu hướng phản ánh cuộc sống chân thực.

Chưa hết, sự chán nản, bi quan dẫn đến cuộc sống bế tắc và những hành động được xem như "không còn giữ được bản thân" cũng được một vài ca sĩ bê nguyên xi lên ca khúc. Không cần mỹ từ, không cần giai điệu đẹp, những lời lẽ kiểu "ỉ ôi" vẫn tiếp tục tràn lan trên thị trường âm nhạc. Khán giả nghe nhạc có trình độ đều phản ánh: Thực sự, những ca khúc bây giờ rất khó nghe.
Có lẽ, sản phẩm âm nhạc của ca sĩ trẻ thế hệ mới chỉ có thể lọt tai số ít đối tượng khán giả, mà chủ yếu là những người hâm mộ vẻ bên ngoài của thần tượng. Xem ra, trào lưu "bổ" trong âm nhạc của thế giới Vpop rất khó chiều lòng khán giả nếu như ca sĩ trẻ vẫn tiếp tục lối tư duy "nghịch" với nghệ thuật đích thực.