Album bị in lậu: Ca sĩ "bắt cá hai tay"?
Một album sau khi phát hành chính thức thì vài tiếng sau, đĩa lậu đã được bày bán tại các cửa hàng, với giá sỉ 2.000đ/VCD, 4.000đ/DVD. Các Sao đau khổ vì bị "luộc" album đã đành, ca sĩ mới cũng than là bị đầu nậu "xử". Thật vậy không?
Lâu nay, chuyện ca sĩ làm album và album bị đầu nậu "luộc" đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện". Một album ăn khách sau khi phát hành chính thức thì vài tiếng sau, đĩa lậu đã được bày bán nhan nhản tại các cửa hàng, với giá sỉ 2.000đ/VCD, 4.000đ/DVD. Ca sĩ đã thành danh đau khổ vì bị "luộc" album đã đành, ca sĩ mới toe cũng than là bị đầu nậu "xử". Thật vậy không?

Tuy vậy, những người trong nghề sản xuất băng đĩa lại phản biện: trước Lý Hải, các ca sĩ ở đẳng cấp cao hơn - Quang Dũng, Mỹ Tâm... đều chọn Bách Việt để gia công đĩa mà không có vấn đề nào xảy ra. Không có lý do gì một công ty gia công đĩa có uy tín lại "liều mạng" làm chuyện này, vì đầu nậu thường mua một đĩa master của ca sĩ với giá chỉ hơn 10 triệu đồng. Cũng cần nhắc lại, các đĩa trước đó trong serie Trọn đời bên em đều đã có "tiền sử" đĩa lậu, và được đặt nghi vấn là do chính cộng sự trong êkíp của Lý Hải tiếp tay đầu nậu.

Năm vừa rồi, một hãng sản xuất rất nổi tiếng đã hợp đồng quay hình live show Câu hát tình quê của ca sĩ Bích Thảo - có khách mời là danh hài Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Minh Thuận, Lý Hải, Chí Tài, Minh Béo, Hữu Lộc... Khi hãng đang tiến hành xin giấy phép thì trên thị trường đã có bán DVD này. Vậy là tiền quay hình, tiền tác quyền... mà hãng đầu tư xem như tiêu tan. Nguyên do được biết là ca sĩ đem master ra hải ngoại bán, rồi hàng tuồn về lại trong nước.

Từ góc độ nhà sản xuất, nhạc sĩ Nguyễn Hà cho biết: "Nếu một ca sĩ đã có tên tuổi, chỗ đứng nhất định mà bắt tay với các đầu nậu băng đĩa lậu thì thật khó coi, đó là chưa kể thiệt hại về doanh thu bán đĩa gốc. Nhưng chỉ người trong cuộc mới rõ mình có "bắt cá hai tay" hay không. Tôi cũng nghe, có một số ca sĩ mới, muốn được người ta biết tiếng nhanh, trong lúc đầu nậu thấy dòng nhạc ca sĩ hát phù hợp với thị hiếu đám đông, nên hai bên bắt tay nhau. Thực tế, việc rò rỉ ca khúc trước lúc chính thức phát hành nhiều khi không thể kiểm soát. Vì từ lúc thu âm đến khi ra đĩa master rồi đi gia công thành nhiều bản, mỗi công đoạn đều có một số người tham gia. Tôi cũng từng chứng kiến album của một ca sĩ ngôi sao nhạc thị trường bị lộ trước lúc phát hành. Sau đó, mời công an đến lập biên bản nhưng cũng không thể tìm ra manh mối".

Với những ca sĩ có tên tuổi, nhằm giảm thiểu nguy cơ mất bản quyền, đĩa bị phát tán, việc "chọn mặt gửi vàng" khi thực hiện album là đương nhiên. Đàm Vĩnh Hưng đã chọn Saigon Vafaco để gia công album nhạc Trịnh sắp phát hành của anh. Một số ca sĩ tên tuổi khác thì tín nhiệm công ty K&C ở khâu xin giấy phép, in bìa đĩa; Đất Việt, Bách Việt ở khâu gia công đĩa; Bến Thành phát hành... Các đơn vị trên đã có uy tín lâu năm, không có tai tiếng về chuyện đĩa bị phát tán ngoài luồng, bảo đảm được bản quyền với những đơn hàng số lượng lớn...
Với những ca sĩ trẻ, một trong những giải pháp "lợi cả đôi đường" khi phát hành album là hợp tác với một trang nhạc số để đông đảo người nghe biết đến giọng hát của mình. Ví dụ gần đây, một trang nghe nhạc trực tuyến đang quảng bá album Chỉ yêu mình anh của Ngân Khánh, Bước đôi của Hòa Mi - Đại Nhân, Anh sẽ trở về của Trương Thế Vinh... Bởi khi giọng ca còn quá mới, chuyện kiếm được lợi nhuận đáng kể từ album là điều không tưởng. Có chăng là hy vọng ở những album vol 2, 3... sau khi đã được người nghe biết đến qua mạng.