Các show Kpop hàng tuần nên bị... xóa sổ?

Theo
Chia sẻ

Quá nhiều bất cập! <img src='/Images/EmoticonOng/16.png'>

Cách đây không lâu, các chương trình ca nhạc tại Hàn Quốc đã bị chỉ trích vì bắt tay với hàng loạt công ty giải trí, cho idol lên sân khấu để đổi lại bằng sự góp mặt của idol trong chương trình tạp kĩ. Và mới đây lại một lần nữa bị “lên thớt” khi khán giả đặt câu hỏi về việc có thực sự cần thiết phải duy trì các chương trình này hay không.

 
Có thể nói chẳng có gì khác biệt giữa chương trình ca nhạc của 4 nhà đài

Hiện tại ở Hàn Quốc có 4 chương trình ca nhạc thuộc 3 đài truyền hình nhà công (KBS, MBC, SBS) và 1 kênh truyền hình cáp (Mnet). Ngoại trừ Show! Music Core (MBC), cả Mnet, KBSSBS đều dựa vào các bảng xếp hạng tổng hợp nhiều số liệu khác nhau để quyết định người thắng cuộc của mỗi tuần. Tuy nhiên, theo những gì khán giả tìm hiểu được thì chẳng có yếu tố nào khác biệt giữa 4 nhà đài này.  

Tiết mục “tua đi tua lại” hàng tuần

Trong tuần từ ngày 4 - 6/3, các nghệ sĩ như Kan Miyoun, Song Jieun, G.NA, IU, Lee Hyun5dolls đều có mặt trong cả 3 chương trình ca nhạc. Các nghệ sĩ chỉ xuất hiện trong 2 trên tổng số 3 chương trình bao gồm Dalmatian, DBSK, Kahi, Dal Shabet, Lady Jane, Insooni, Flower, HAM, Hong Kyung MinKim Hyunjung. Và các nghệ sĩ chỉ xuất hiện trong 1 trên tổng số 3 chương trình cũng lên tới con số 10, trong đó có Big Bang. 17 trong số 27 nhóm tham gia biểu diễn vào tuần này đã “phơi mặt” ít nhất trên 2 chương trình.

 
17 trong số 27 nghệ sĩ tham gia biểu diễn vào tuần từ ngày 4 – 6/3
đã góp mặt trong ít nhất là 2 chương trình ca nhạc

Trước tình trạng này, khán giả thắc mắc không hiểu vì sao họ cứ phải xem đi xem lại những tiết mục y hệt nhau của cùng một nghệ sĩ trên những 4 chương trình ca nhạc. Nếu được yêu cầu chỉ ra một điểm độc đáo riêng biệt so với các chương trình khác, chắc hẳn sẽ chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời. Trên thực tế, Hàn Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới có tình trạng mỗi đài truyền hình lại có một chương trình ca nhạc quảng bá riêng. 

Hạn chế hoạt động khác của nghệ sĩ

Hầu hết khán giả đều hiểu rằng các nghệ sĩ phải hi sinh cả ngày trời chỉ để “toàn tâm toàn ý” cho 3 phút đứng trên sân khấu của một chương trình ca nhạc. Buổi sáng, họ phải đi làm tóc, trang điểm, lựa chọn trang phục. Buổi chiều, họ phải tham gia diễn tập. Sau đó, họ phải chờ đợi trong phòng nghỉ cho đến khi có các thông báo tiếp theo của chương trình.

 
Để có 3 phút hoàn hảo trên sân khấu ca nhạc, các nghệ sĩ phải hi sinh cả ngày trời để chuẩn bị

Các nghệ sĩ khó có thể tham dự các hoạt động khác vào những ngày có lịch diễn trên sân khấu. Đây chính là một thiệt thòi lớn đối với các nghệ sĩ. Họ có thể kiếm thêm một khoản rất khá nếu góp mặt trong các sự kiện bên ngoài, các hoạt động quảng cáo, v.v... Tuy nhiên, để tập trung cho các tiết mục tại các chương trình ca nhạc, nghệ sĩ buộc phải bỏ qua các hoạt động kể trên.

 
Các nghệ sĩ buộc phải bỏ qua các hoạt động “cá kiếm”
khác để “toàn tâm toàn ý” cho các chương trình ca nhạc

Dù vậy, vẫn có một hàng dài các nghệ sĩ xếp hàng để được biểu diễn trên các sân khấu ca nhạc này bởi mọi chuyện đều đã được sắp đặt, các chương trình ca nhạc là cơ hội duy nhất để các  nghệ sĩ quảng bá ca khúc và âm nhạc của mình. Nhờ một quản lý tài năng, sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong chương trình dễ dàng được đảm bảo. Đây cũng là một biểu hiện của việc tầm ảnh hưởng và sự trợ giúp của các công ty đóng vai trò hết sức quan trọng.  

Trở thành con đường giúp nghệ sĩ xuất hiện trên truyền hình

Vài tháng trở lại đây, các chương trình ca nhạc liên tục bị bàn ra tán vào vì đã buộc các nghệ sĩ phải thực hiện các “điều khoản trọn gói” khi xuất hiện trong chương trình ca nhạc của mình. Vấn đề tiếp tục là đề tài nóng khi nền âm nhạc Hàn Quốc không thể tìm ra hệ thống quảng bá nào hiệu quả hơn hệ thống truyền hình.  

Sự thật là các chương trình ca nhạc luôn phải đối mặt với mức rating “lùn tịt”. Chỉ cần rating lên được đến 5% thì đã là một thành tích đáng khen. Tuần trước, rating cho các chương trình ca nhạc của KBS, MBCSBS lần lượt là 4.3%, 4.7% và 7.4%, tất cả đều rất thấp so với các chương trình khác của cùng đài truyền hình.

 
Các chương trình ca nhạc được nhà đài duy trì nhằm mục đích
lôi kéo sự tham gia của các nghệ sĩ trong các chương trình tạp kĩ 

Lí do khiến các đài truyền hình không chịu xóa sổ các chương trình ca nhạc chính là vì “các điều khoản trọn gói”. Công ty quản lý đảm bảo sẽ để “gà cưng” hàng đầu góp mặt trong các chương trình tạp kĩ, đổi lại, các nhà đài sẽ “giữ chỗ” cho các nghệ sĩ đình đám trong chương trình ca nhạc của mình.

Kìm hãm thị trường concert

Dù tồn tại một số tiêu cực nhưng rõ ràng là các chương trình ca nhạc có nhiều tác động tích cực đến nền âm nhạc cũng như làn sóng Hàn. Một trong những lí do mang lại thành công cho Kpop idol ở thị trường nước ngoài chính là sự rèn luyện có được sau khi liên tục xuất hiện không ngừng nghỉ hàng tuần liền trên các chương trình ca nhạc.

 
Dù góp phần thúc đẩy nền âm nhạc cũng như Làn sóng Hàn…

Tuy nhiên ẩn sau vấn đề là mối lo về thị trường concert. Thị trường âm nhạc Hàn Quốc được sắp đặt để móc nối với các phương tiện truyền thông, trong khi thị trường âm nhạc toàn cầu lại tập trung thu lợi nhuận từ concert. So với thế giới, Hàn Quốc đang bị tụt hậu trong lĩnh vực concert.

 
… nhưng các chương trình ca nhạc cũng phần nào kìm hãm thị trường concert

Hiện nay, cực kì hiếm idol tổ chức concert khi mới bước chân vào sự nghiệp ca hát. Trong khi đó, ở đất nước láng giềng Nhật Bản, idol có thể dễ dàng thực hiện concert cũng như đi tour xuyên quốc gia. Đây là một vấn đề cần được khắc phục đối với thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày