Hankyung (Super Junior) tố cáo bị SM Entertainment bóc lột tàn nhẫn
Giải thích lý do khiến mình quyết định “dứt tình” với công ty SM Entertainment, Hankyung cho biết, anh không thể tiếp tục chịu đựng những quy định nghiêm ngặt, những điều khoản “nặng” tính bóc lột của SM Entertainment.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Trong bản hợp đồng đầu tiên, Hankyung được yêu cầu làm việc trong nhóm Super Junior trong vòng 10 năm kể từ khi nhóm này phát hành album đầu tiên, tuy nhiên, trong lần chỉnh sửa thứ hai, thời hạn hiệu lực của hợp đồng kéo dài tới 13 năm. Như vậy, phải tới tháng 12/2018, Hankyung mới có cơ hội rút khỏi nhóm Super Junior và lúc đó, anh đã 35 tuổi.

Hợp đồng quy định Hankyung sẽ phải trả cho công ty quản lý một khoản chi phí lớn nếu phá bỏ hợp đồng nhằm ngăn ngừa nam ca sĩ này hủy bỏ hợp đồng. Nếu Hankyung muốn chuyển sang công ty khác và tiếp tục hoạt động, anh buộc phải trả cho SM Entertainment một khoản tiền gấp ba lần số tiền SM Entertainment đã đầu tư cho anh cùng một khoản tiền trị giá gấp hai lần số thiệt hại mà Hankyung có thể gây ra cho công ty trong khoảng thời gian còn lại quy định trong hợp đồng.

Trong thời gian còn đang đào tạo, nếu Hankyung đi muộn hoặc vắng mặt trong các buổi tập, thậm chí không thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ, anh sẽ bị phạt 10 nghìn won trong lần vi phạm đầu tiên. Nếu lần vi phạm thứ hai, Hankyung sẽ bị phạt 20 nghìn won. Khi nhóm chính thức đi vào hoạt động, nếu vắng mặt trong các buổi làm việc, Hankyung sẽ phải chi trả toàn bộ khoản thiệt hại. Nếu không hoàn tất nhiệm vụ, Hankyung sẽ bị phạt khoảng 5 triệu won. Do vậy, Hankyung không dám vắng mặt trong các buổi làm việc của nhóm dù bị ốm hay đau yếu gì.

Về lợi nhuận, nếu album bán được hơn 50 nghìn bản thì Hankyung được hưởng 2% lợi nhuận. Đối với những hoạt động tại nước ngoài, sau khi trừ đi các khoản chi phí cho hoạt động tuyên truyền, số tiền còn lại mới được chia cho các thành viên trong nhóm Super Junior (nhóm có 13 thành viên).