Dẹp gần hết dầu tràn trên vịnh Mexico

Theo
Chia sẻ

Công tác khắc phục thảm họa đang có những bước tiến khả quan.

Khoảng 70% lượng dầu tràn trên vịnh Mexico đã được thu hồi hoặc phân hủy bởi các yếu tố tự nhiên. Ngày hôm qua, 4/8, các báo cáo cho thấy lượng dầu tràn trên vịnh Mexico đã giảm thiểu đáng kể. Giới khoa học cho rằng, ngoài nỗ lực của con người, mà cụ thể ở đây là “thủ phạm” BP thì còn có những nguyên nhân tự nhiên khiến dầu biến mất như hoạt động của vi khuẩn "ăn" dầu, hiện tượng bay hơi và tan vào nước của dầu.
 

 
Cũng trong ngày hôm qua BP thông báo nỗ lực bịt miệng giếng dầu rò rỉ đạt được thành quả đáng mừng sau 8 tiếng đồng hồ sửa chữa.
 
Vụ BP là vụ tràn dầu lớn nhất trong lịch sử.
 
Ông Kent Wells, phó chủ tịch tập đoàn BP, cho biết, hôm qua nhóm công nhân đã bơm bùn từ mặt nước vào giếng rò rỉ để ngăn dầu thoát ra. Theo ông, khối lượng bùn đủ lớn để cân bằng với áp suất do dầu từ đáy biển tạo nên.
 
Hiện tại BP đang xem xét hai phương án để bịt vĩnh viễn giếng rò rỉ. Thứ nhất, họ có thể bịt ngay bây giờ bằng cách bơm xi măng vào giếng. Lựa chọn thứ hai là đợi cho đến khi khoan xong một giếng bên cạnh giếng rò rỉ rồi bơm xi măng từ giếng mới. Cũng có khả năng họ sẽ kết hợp cả 2 cách trên.
Theo ước tính thì lượng dầu tràn trênvịnh Mexico ở mức kinh khủng khiếp là 4,9 triệu thùng . Sau sự cố xảy ra, tập đoàn BP đã tổ chức công tác “chuộc tội” một cách rất năng suất, bình quân cứ một ngày thì công nhân vệ sinh của hãng này dọn dẹp được 62.000 thùng dầu.
 
 
Hiện vẫn còn khoảng 26% lượng dầu tràn vẫn đang trôi nổi trên vịnh. Hy vọng là công tác dọn dẹp tiếp tục được đẩy nhanh để hệ sinh thái nơi đây nhanh chóng trở lại bình thường .
 
Động vật trên vịnh bị nhiễm dầu.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày