Mai Phương Thúy đội vương miện nửa kg vàng

Theo
Chia sẻ

Sis Thúy thật lộng lẫy trong chiếc áo dài Hội Trùng Dương và vương miện đắt giá. Cùng tìm hiểu về bộ trang phục đặc biệt này nhé!

Áo dài Hội Trùng Dương với ý tưởng “hợp duyên”, hội tụ những tinh hoa dân tộc đã sử dụng khoảng 1.000 mét lãnh Mỹ A và những chất liệu quý hiếm của cả 3 miền đất nước do nhà thiết kế Võ Việt Chung thực hiện.

Áo có 9 tà, mỗi tà dài 100 m là biểu tượng của 9 nhánh sông Cửu Long. Đặc biệt, chiếc áo dài càng thêm sang trọng và rực rỡ khi được đính hơn 2.000 viên kim cương và các trang sức bằng vàng trang trí trên áo. Chiếc mấn (khăn đóng) với tên gọi Vương Miện Việt được chế tác với họa tiết trang trí là 9 con rồng bằng vàng (khối lượng nửa ký vàng) có đính kim cương trang trí càng làm cho bộ áo dài Hội trùng dương thêm đặc sắc.
 

Hoa hậu Việt Nam 2006 trở thành người đầu tiên được vinh dự trình diễn chiếc áo dài lập kỷ lục Guinness Việt Nam
 
Tôn vinh cho chiếc áo dài là chiếc Vương Miện Việt do những bàn tay khéo léo của các nghệ nhân chế tác ZELA tạo thành. Với gam vàng, sắc đổ đặc trưng của hoàng tộc, chiếc khăn đóng truyền thống mà những bậc hoàng hậu, vương phi, quý tộc của nước Việt xưa vẫn thường phục sức. Giờ đây, chiếc khăn đóng ấy đã được nâng lên tầm một kiệt tác nghệ thuật với những giá trị vật thể và phi vật thể bởi những họa tiết thiết kế giàu ý nghĩa; bởi hàng ngàn viên kim cương được cẩn vô cùng tỉ mỉ và khéo léo; bởi hàng trăm giờ chế tác thủ công; và trên hết, là tâm huyết của cả một tập thể NTK Võ Việt Chung, những nghệ nhân kim hoàn ZELA cùng các thợ thêu và thợ vấn khăn khi bắt tay thực hiện chiếc “Vương miện Việt” này.

Ông Bùi Tân Xuân đại diện ZELA trao tặng “Vương Miện Việt” cho NTK Võ Việt Chung

Chiếc áo dài Hội trùng dương sẽ được triển lãm tại Hà Nội trong tuần lễ diễn ra chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Sau đó, từ ngày 12 đến 16-10, áo dài Hội trùng dương tiếp tục ra mắt khán giả Hàn Quốc trong chương trình Tuần lễ văn hóa VN tại Hàn Quốc.

Vàng và kim cương là 2 chất liệu chính được NTK Võ Việt Chung và ZELA lựa chọn để chế tác nên “Vương miện Việt” ZELA. Vàng vốn là biểu tượng muôn đời của hoàng tộc, tượng trưng cho quyền uy và sự giàu sang, còn kim cương vốn được mệnh danh là ông hoàng đá quí, là biểu tượng của đẳng cấp và hoàng gia. Với trọng lượng hơn nửa kg vàng và hơn 2.000 viên kim cương kích cỡ từ 1ly2 - 5ly2 được cẩn vô cùng khéo léo và tinh tế, “Vương Miện Việt” ZELA mang nét đẹp sang trọng, tao nhã và rực rỡ như một vầng mặt trời đang tỏa ra những ánh hào quang lộng lẫy chiếu rọi lên vạn vật xung quanh. Điểm nhấn của chiếc “Vương Miện Việt” là họa tiết chín rồng uốn lượn tượng trưng cho chín nhánh Cửu Long. Thông qua chiếc “vương miện” này, vóc dáng lịch sử dân tộc được tái hiện: Thăng Long qua dáng rồng bay, dòng Cửu Long qua dáng rồng ẩn trong sông nước, trời mây. Điểm xuyết trên chiếc vương miện là mắt rồng và những quả cầu lửa được làm bằng những viên kim cương đẹp nhất, hoàn hảo nhất của ZELA, giúp tôn thêm vầng hào quang, như ánh thái dương tỏa sáng làm rạng ngời khuôn trang người đội.

Có thể khẳng định, đây là chiếc “Vương Miện Việt” lộng lẫy nhất và đắt giá nhất từ trước tới nay với phí thực hiện đã lên tới hơn 1 tỷ 200 triệu đồng. “Vương Miện Việt” ZELA vừa mang phong cách quý phái, quyền uy và đẹp lộng lẫy của các bậc hoàng hậu, vương phi nhưng đồng thời vẫn có nét đẹp rất gần gũi, thanh thoát - vẻ đẹp riêng của người phụ nữ Việt Nam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày