Buriram United mở đại nhạc hội đón Tết: Fan gợi ý nên trọng dụng giọng ca Xuân Trường

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 16:31 13/04/2019

Thái Lan đang trong những ngày mừng Tết cổ truyền Songkran theo Phật lịch. CLB Buriram United dĩ nhiên không nằm ngoài không khí ấy và sẽ tổ chức nhiều hoạt động để các cầu thủ nước ngoài hiểu hơn về ngày lễ lớn của xứ sở Chùa Vàng.

Xuân Trường hát cùng đồng đội ca khúc của Sơn Tùng M-TP chia tay mùa giải 2018. Nguồn: CLB HAGL.

CLB Buriram United đã dựng xong sân khấu tổ chức đại nhạc hội và giao lưu giữa cầu thủ với người hâm mộ đội bóng tối 13/4. Sự kiện nhằm chào đón dịp Tết cổ truyền Songkran mừng năm mới theo phong tục của người Thái.

Chứng kiến sân khấu lớn và không khí rộn ràng, một vài người hâm mộ Việt Nam đã góp ý khuyên CLB Buriram United nên để Xuân Trường được thể hiện tài ca hát. "Hãy cho Xuân Trường hát. Anh ấy hát rất hay", một fan bình luận.

Khi còn ở Việt Nam, Xuân Trường đã không ít lần khoe giọng hát. Những video quay lại cảnh tiền vệ sinh năm 1995 hát hò có sức lan tỏa rất lớn và được nhiều fan đón nhận vì sự vui nhộn và khoảnh khắc đời thường nhẹ nhàng.

Buriram United mở đại nhạc hội đón Tết: Fan gợi ý nên trọng dụng giọng ca Xuân Trường - Ảnh 2.

Sân khấu trước SVĐ Chang Arena đã sẵn sàng vào đêm nay (13/4) và biết đâu Xuân Trường cùng các đồng đội sẽ được dịp trổ tài ca hát?

Khi còn tập trung đội tuyển U23 Việt Nam năm 2017, Xuân Trường kết hợp với Văn Thanh và thủ môn Phí Minh Long cover một loạt ca khúc đình đám thời điểm đó như "Làm người yêu anh nhé baby", "Một nhà". Chính vì vậy, việc Xuân Trường cất tiếng hát trên đất Thái chắc chắn sẽ "gây bão" ở Việt Nam.

Hồi đầu mùa giải, Xuân Trường tham dự chương trình "Ice Breaker" (tạm dịch: Phá băng) nhằm giúp các cầu thủ mới gia nhập đội gắn kết hơn, hiểu hơn văn hoá của đội bóng. Xuân Trường từng đóng giả theo phong cách một anh chàng rapper và khiến người hâm mộ tại Việt Nam được dịp ngỡ ngàng và thích thú với diện mạo mới.

Không chỉ được dự đại nhạc hội, Xuân Trường sẽ còn được tham gia các hoạt động truyền thống khác trong dịp Tết Songkran như mặc trang phục nhiều màu sắc, tham gia lễ hội té nước hay lễ tắm Phật.

Một cầu thủ khác là Đặng Văn Lâm cũng đã lên ảnh bìa trên fanpage chính thức của Muangthong United. Anh diện trang phục truyền thống trong dịp Tết Songkran.

Buriram United mở đại nhạc hội đón Tết: Fan gợi ý nên trọng dụng giọng ca Xuân Trường - Ảnh 3.

Ảnh bìa fanpage chính thức CLB Muangthong United chúc mừng Tết Songkran. Ảnh: MTU.

Songkran là ngày tết cổ truyền mừng năm mới của Thái Lan, được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch (tương ứng với ngày 13-15/4 theo dương lịch ) để đón năm mới.

Đây là thời điểm người Thái tỏ lòng kính trọng với Đức Phật , dọn dẹp nhà cửa, té nước vào người cao tuổi nhằm tỏ lòng tôn kính. Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều cuộc diễu hành, thi sắc đẹp được tổ chức. Ngoài ra, người ta còn nấu các món ăn truyền thống và mặc các trang phục nhiều màu sắc. Đặc biệt, trong tết Songkran, người dân sẽ té nước lên nhau bằng xô, súng phun nước, bóng... Những người càng được té nhiều nước càng may mắn.

songkran

Lễ hội té nước ở Thái Lan dịp Tết Songkran. Ảnh: Tasty Thailand.