Bùi Tiến Dũng và nửa đội hình U23 Việt Nam chưa thể hội quân

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 16:06 22/07/2018

Việc phải thi đấu ở bán kết Cúp Quốc gia 2018 khiến Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải… chưa thể hội quân cùng U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, chiều ngày 22 và sáng ngày 23/7, 30 tuyển thủ được HLV Park Hang Seo lựa chọn sẽ hội quân ở Hà Nội, sẵn sàng bước vào tập luyện sẵn sàng cho giải Tứ hùng 2018, xa hơn là ASIAD 2018.

Dù vậy, với việc 2 trận bán kết Cúp Quốc gia giữa Hà Nội và Bình Dương, FLC Thanh Hóa chạm trán SLNA chiều ngày 25/7 sẽ khiến 13 cầu thủ của 4 đội bóng này phải hội quân muộn, vắng mặt ở những buổi tập đầu tiên cùng U23 Việt Nam.

Bùi Tiến Dũng và nửa đội hình U23 Việt Nam chưa thể hội quân - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng và Phan Văn Đức nhiều khả năng sẽ đối đầu nhau ở Cúp Quốc gia trước khi hội quân tại U23 Việt Nam. Ảnh - Hóa Võ

Trong đợt tập trung này, Hà Nội FC đóng góp 8 cái tên, SLNA cùng Bình Dương mỗi đội có 2 tuyển thủ, trong khi đó FLC Thanh Hóa chỉ có thủ thành Bùi Tiến Dũng. Với 17 cầu thủ, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự sẽ phải đưa ra những bài tập phù hợp để họ dần làm quen với lối chơi mới.

Sau hơn 10 ngày tập luyện, U23 Việt Nam sẽ bước vào giải Tứ hùng tại Mỹ Đình để chạm trán U23 Oman, U23 Palestine và đương kim vô địch U23 châu Á Uzbekistan. Đây sẽ là màn tập dượt quan trọng cho thầy trò HLV Park Hang Seo nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD 2018.

Cuộc cạnh tranh một suất đến Indonesia sẽ vô cùng khốc liệt khi chiến lược gia người Hàn Quốc đã lựa chọn những nhân tố được xem là tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Ngoài các cầu thủ đã cùng U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á, còn có 4 cầu thủ ngoài 23 tuổi là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Anh Đức và Đặng Văn Lâm.

Theo tiết lộ sáng ngày 7/8, HLV Park Hang Seo sẽ chốt đội hình để di chuyển vào miền Nam trước khi bay sang Indonesia. Theo lịch bốc thăm trước đó, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng Pakistan, Nepan và Nhật Bản. Dù vậy, những sai sót của ban tổ chức nên nhiều khả năng nước chủ nhà Indonesia sẽ phải bốc thăm lại.

Bùi Tiến Dũng và nửa đội hình U23 Việt Nam chưa thể hội quân - Ảnh 2.