Bùi Tiến Dũng tiết lộ mặt sân thi đấu tại SEA Games 30 không chất lượng như ở Việt Nam, nếu được chọn thì U22 Việt Nam đã chọn phần sân phía Lào trước

MẠNH ĐĂNG, Theo Trí Thức Trẻ 09:28 29/11/2019

Sáng 29/11, U22 Việt Nam đã có buổi tập trên SVĐ Bizal. Tại đây, Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ về trận đấu sắp tới gặp U22 Indonesia.

Bùi Tiến Dũng quyết giữ sạch lưới trong trận gặp U22 Indonesia

"Hàng thủ sẽ cố gắng giữ sạch lưới. Và chiến thắng trước U22 Indonesia sẽ là cố gắng của toàn đội", Bùi Tiến Dũng chia sẻ trước buổi tập sáng 29/11 trên SVĐ Rizal.

Bên cạnh đó, thủ thành U22 Việt Nam không hài lòng với điều kiện thi đấu tại Philippines. Trong 2 trận đầu ra quân tại SEA Games 30, các đội đều phải thi đấu trên sân mặt cỏ nhân tạo tại Binan. "Ở trên mặt cỏ nhân tạo bóng đi nhanh hơn và độ nảy khó đoán. Dù đã được làm quen từ đầu giải nhưng mặt sân ở đây rất khó khăn vì không được chất lượng như Việt Nam", thủ thành U22 Việt Nam cho biết.

"Việc thi đấu ở khung giờ 16h thì thủ môn sẽ rất chói mắt ở mặt sân bên phải. Bọn em cũng đã tính toán là nếu chọn sân thì sẽ chọn ở sân phía bên Lào trước. Một trận đấu sẽ rất khó khăn khi có nhiều yếu tố tự nhiên như ánh mặt trời và hướng gió".

Bùi Tiến Dũng tiết lộ mặt sân thi đấu tại SEA Games 30 không chất lượng như ở Việt Nam, nếu được chọn thì U22 Việt Nam đã chọn phần sân phía Lào trước - Ảnh 2.

Bùi Tiến Dũng quyết giữ sạch lưới trước U22 Indonesia. Ảnh: Tiến Tuấn.

Dù đã có được 2 chiến thắng đậm nhưng trận đấu tới với U22 Indonesia có tính chất quyết định tấm vé đi tiếp bảng B. Hiện tại, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ đều theo dõi tất cả các trận đấu của những đối thủ khác. Bùi Tiến Dũng cho biết U22 Indonesia có thể hình rất tốt.

Chia sẻ về chấn thương của Trọng Hùng và Tấn Sinh, Bùi Tiến Dũng cho biết cả 2 cầu thủ đang gấp rút hồi phục. Trong bối cảnh U22 Việt Nam chỉ có 20 cầu thủ thì việc xoay tua để giải quyết mật độ thi đấu là rất cần thiết.

Đối thủ tiếp theo của U22 Việt Nam là U22 Indonesia gặp nhau tại SVĐ Rizal Memorial, thủ đô Manila vào ngày 1/12.