Bùi Tiến Dũng tiếp tục ngồi dự bị, HLV Đức Thắng có chiến thắng đầu tiên với FLC Thanh Hóa

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 19:09 11/05/2018

HLV Đức Thắng có được chiến thắng đầu tiên cùng FLC Thanh Hóa sau khi Đình Tùng và Tiến Thành cùng nhau phá lưới Bình Phước tại tứ kết lượt đi Cúp Quốc Gia.

FLC Thanh Hóa 2-0 Bình Phước

Ghi bàn: Đình Tùng 9’, Tiến Thành 50’

Đội hình ra sân:

FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng (GK), Đình Tùng (C), Đình Đồng, Xuân Hưng, Minh Tùng, Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Tiến Thàn, Thanh Bình, Văn Hiếu, Thế Dương.

Bình Phước: Viết Phú, Văn Thời, Hữu Thắng, Văn Chung, Xuân Quý, Hữu Nghĩa (GK), Điểu Giang (C), Văn Hiếu, Văn Ly, Thành Long, Tấn Tài.

Tiếp Bình Phước trên sân nhà, HLV Đức Thắng tung ra đội hình mạnh nhất của FLC Thanh Hóa với quyết tâm sẽ giành chiến thắng đầu tiên cùng đội bóng mới.

Trái với nhận định rằng Bùi Tiến Dũng sẽ được ông thầy mới trao cơ hội, thủ môn người hùng của U23 Việt Nam tiếp tục phải ngồi trên ghế dự bị. Thanh Thắng là người được lựa chọn trong khung gỗ của đội bóng xứ Thanh.

Với đội hình vượt trội về đẳng cấp và đối thủ đến từ giải hạng Nhất, không khó để đội chủ sân Thanh Hóa làm chủ thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng xứ Thanh chỉ mất có 9 phút để tìm được bàn thắng mở tỷ số do công của đội trưởng Đình Tùng.

Có được bàn thắng dẫn trước, cùng đà tâm lý nhưng FLC Thanh Hóa lại thi đấu trùng xuống và điều này đã khiến họ suýt phải trả giá ở phút 36. Văn Hiếu phá bẫy việt vị thành công, thoát xuống đối mặt với Thanh Thắng nhưng rất may là chân sút của đội khách không thắng được người đàn anh của Bùi Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng tiếp tục ngồi dự bị, HLV Đức Thắng có chiến thắng đầu tiên với FLC Thanh Hóa - Ảnh 3.

Sau tình huống thoát thua, HLV Đức Thắng xua quân lên chiếm lại thế trận. Phút 40, Đình Tùng đứng trước cơ hội ghi bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0 nhưng đáng tiếc là ở cự ly chừng 3m anh lại đệm bóng lên trời.

Sau giờ nghỉ, FLC Thanh Hóa tiếp tục duy trì thế trận tấn công và họ chỉ mất có 5 phút để có được bàn thắng thứ 2. Từ pha phá bóng không dứt khoát của hậu vệ đội khách, Mai Tiến Thành băng lên từ tuyến hai dứt điểm chuẩn xác hạ gục thủ thành Hữu Nghĩa nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Những phút sau đó đội chủ nhà tiếp tục tấn công và một trong số đó đã khiến trung vệ Thành Long phạm lỗi với Quốc Phương trong vòng cấm. Nhưng đáng tiếc, phút 57 trên chấm penalty thì Minh Tuấn lại dứt điểm ra ngoài. Với pha bỏ lỡ này thì cựu đội trưởng của CLB Than Quảng Ninh vẫn chưa có bàn thắng nào cho đội chủ sân Thanh Hóa.

Những phút cuối trận, FLC Thanh Hóa tiếp tục dồn ép đối thủ nhưng điều họ nhận được chỉ là tấm thẻ đỏ của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Văn Bakel ở phút 88. Kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0, HLV Đức Thắng có chiến thắng đầu tiên cùng đội bóng xứ Thanh, đồng thời giành lợi thế lớn trước trận lượt về sau đây 4 ngày trên sân của Bình Phước.