Bùi Tiến Dũng chán nản, "không thấy ngày về" khi Hà Nội FC gặp sự cố ở sân bay Philippines

HIẾU LƯƠNG (SPORT5.VN), Theo Trí Thức Trẻ 06:45 20/06/2019

Hà Nội FC đã phải ngồi đợi 8 tiếng ở sân bay Bacolod mới có thể di chuyển về thủ đô Manila của Philippines vào nửa đêm ngày 20/6.

Bùi Tiến Dũng chán nản khi chuyến bay của Hà Nội FC bị delay. Nguồn: Facebook Bùi Tiến Dũng.

Trên trang facebook cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng quay lại video ngắn cảnh các cầu thủ Hà Nội FC vẫn đang ngồi đợi chuyến bay ở sân bay Bacolod. Gương mặt của các cầu thủ tỏ ra mệt mỏi. Thủ môn Bùi Tiến Dũng thì thêm dòng trạng thái: "Không thấy ngày về".

Theo kế hoạch, Hà Nội FC sẽ bắt chuyến bay lúc 15h00 (giờ Philippines) từ Bacolod về Manila, sau đó nối chuyến về thủ đô Hà Nội vào khoảng 1 giờ sáng ngày 20/6. Tuy nhiên, chuyến bay từ Bacolod bị trì hoãn khiến toàn đội phải ngồi đợi ở sân bay hơn 8 tiếng đồng hồ. Lúc 23h00 ngày 19/6, cả đội mới có thể lên máy bay.

Bùi Tiến Dũng chán nản, không thấy ngày về khi Hà Nội FC gặp sự cố ở sân bay Philippines - Ảnh 2.

Các cầu thủ Hà Nội FC phải ngồi đợi 8 tiếng ở sân bay Bacolod do chuyến bay bị chậm trễ.

Sự cố này khiến các cầu thủ Hà Nội FC mệt mỏi nhiều hơn sau khi vừa thi đấu trận bán kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á gặp Ceres Negros tối 18/6. Trong số này, tiền đạo Oseni đang gặp vấn đề ở đầu gối chân phải và cần đi chụp chiếu để xác định rõ mức độ chấn thương nhưng anh phải nén đau thêm 1 ngày.

Với việc chuyến bay bị chậm trễ, Hà Nội FC sẽ phải chờ chuyến bay khác từ thủ đô Manila về Hà Nội vào sáng 20/6. Dự kiến, cả đội có mặt tại sân bay Nội Bài vào chiều cùng ngày. 5 ngày sau, đội có trận đấu quyết định với Ceres Negros trên sân nhà Hàng Đẫy cho tấm vé vào chung kết.

Bùi Tiến Dũng chán nản, không thấy ngày về khi Hà Nội FC gặp sự cố ở sân bay Philippines - Ảnh 3.

Tiền đạo Oseni phải nén đau thêm 1 ngày. Ảnh: CLB Hà Nội

Sự cố này của Hà Nội FC khiến thêm một đội bóng của Việt Nam gặp điều không thuận lợi khi đến Bacolod thi đấu. Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cũng phải chờ trong phòng VIP hơn 4 tiếng đồng hồ để làm thủ tục nhập cảnh do sân bay Bacolod không nắm được thông tin có chuyến bay thẳng từ Hà Nội đến nơi đây. Do Bacolod là sân bay nội địa nên những chuyến bay quốc tế thường đáp xuống Manila rồi mới nối chuyến tiếp theo.

Ở trận bán kết lượt đi, Hà Nội FC cầm hoà Ceres Negros 1-1. Họ chỉ cần hoà 0-0 là có vé vào chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.