Bùi ngùi điểm lại những thức uống Ten Ren kinh điển và được yêu thích nhất

Quỳnh Đào, Theo Trí Thức Trẻ 08:33 16/07/2019

Cùng "chốt" order lần cuối để nói lời tạm biệt nào, ai chưa uống cũng có thể uống thử luôn!

Hôm qua có lẽ là một ngày "sốc" đối với những người yêu trà sữa nói chung và những người thích Ten Ren’s Tea nói riêng. Sau hai năm, hãng trà sữa danh tiếng nhất nhì Đài Loan đột ngột thông báo sẽ rời khỏi thị trường Việt Nam hoàn toàn vào ngày 15/8 (tức một tháng sau). Không cần phải nói cũng biết đây là chuyện đáng tiếc cỡ nào cho những người cuồng trà sữa, nhất là những ai đã trót yêu thích hãng trà Đài Loan này.

Ten Ren cuối cùng cũng kết thúc cuộc hành trình dài 2 năm tại Việt Nam.

Trong mắt nhiều người, Ten Ren’s Tea mang hương vị trà đậm, chất lượng, chuẩn vị Đài Loan và dù có không nổi tiếng bằng nhiều hãng khác, cũng không thể phủ nhận được Ten Ren’s Tea khá được lòng người mê trà.

Bùi ngùi điểm lại những thức uống Ten Ren kinh điển và được yêu thích nhất - Ảnh 2.

Ten Ren đóng cửa, chỉ còn 1 tháng nữa thôi là chúng ta phải nói tạm biệt rồi.

Hãy cùng chúng mình điểm qua những thức uống "kinh điển" nhất mà có lẽ ai cũng sẽ tiếc hùi hụi khi không được thưởng thức nữa của Ten Ren’s Tea. Mặt khác, nếu bạn vẫn chưa bao giờ có cơ hội thưởng thức, sao không "chốt" order lần cuối để xem có gì hay mà nhiều người tỏ ra tiếc "hùi hụi" như thế?

Trà sữa King’s Oolong 913

Bùi ngùi điểm lại những thức uống Ten Ren kinh điển và được yêu thích nhất - Ảnh 3.

Nguồn ảnh: Uyên Béo.

Trà King’s Oolong 913 với cái tên vô cùng độc đáo này tựa như "hạc giữa bầy gà" khi bạn mới nhìn vào menu vậy. Có lẽ người ta sẽ tò mò về cái tên nhiều hơn hương vị, bởi vì chữ "King (vua)" nghe có vẻ "sang chảnh" hơn hẳn. Trà King’s Oolong 913 đặc biệt ở chỗ thơm thoang thoảng hương nhân sâm, đậm vị trà, có chút chát nhẹ nhưng là loại chát dễ chịu. Có trà King’s Oolong 913 riêng nhưng bạn nào không quen uống trà thì vẫn nên chọn phiên bản King’s Oolong 913 với sữa. Vị sữa béo cùng cái ngọt ngào từ mật ong sẽ làm dịu đi cái đậm của trà, ăn kèm trân châu dai dai rất "đã".

Trà sữa khoai môn

Bùi ngùi điểm lại những thức uống Ten Ren kinh điển và được yêu thích nhất - Ảnh 4.

Bên cạnh King’s Oloong 913, trà sữa khoai môn cũng là một điểm đặc biệt của Ten Ren’s Tea, bởi vì vị khoai môn ở đây rất "đậm" và "thật". Bạn còn có thể tìm thấy cả vụn khoai môn tươi ở dưới đáy lý trà. Khoai môn tạo hương vị beo béo, ngầy ngậy nhưng không khó chịu. Khoai và sữa cùng kết hợp nên "áp đảo" vị trà, rất phù hợp cho các bạn nào không uống được trà quá đậm.

Trà đen milkfoam

Bùi ngùi điểm lại những thức uống Ten Ren kinh điển và được yêu thích nhất - Ảnh 5.

Trà đen ở Ten Ren’s Tea có vị lên men rất đặc trưng, song đây là thức uống mà "ai uống được thì thích lắm, ai không uống được thì chỉ một ngụm là nhăn mặt". Không phải vì dở, nhưng trà đen ở Ten Ren’s Tea rất đậm vị. Trà ở Ten Ren mang hương vị cùng phong cách Đài Loan nên trà vốn đậm sẵn, tuy nhiên trà đen có lẽ là vị trà đậm nhất trong tất cả các loại. Bạn nên uống kèm sữa, milkfoam hoặc cả hai để cân bằng lại. Nếu bạn uống trà như một "vị thần" và không ngại trà đậm thì chắc hẳn bạn sẽ thích trà đen đậm vị, kết hợp với milkfoam beo béo, mằn mặn.

Trà đốt năng lượng

Bùi ngùi điểm lại những thức uống Ten Ren kinh điển và được yêu thích nhất - Ảnh 6.

Không phải giới thiệu gì thêm, đây chắc chắn là lựa chọn hàng đầu của hội giảm cân và thích sống "healthy". Gọi là trà đốt năng lượng song cũng hiếm ai biết được thành phần trong nó là gì, nhưng theo như hãng giới thiệu thì gồm có trà xanh vị hoa nhài thơm phức, cộng với bột matcha, thêm cam, chanh và tạo ngọt bằng mật ong chứ không phải đường. Đây là trà có khả năng giúp đẩy mạnh trao đổi chất, phù hợp cho bạn nào đang ăn kiêng, giữ dáng. Ngoài ra, trà này còn có khả năng giúp đẹp, sáng da hơn. Trà có vị chua chua của các loại trái cây cam, chanh và rất thơm nên bạn nào thích vị trái cây có thể thử món này.

Trà sữa kem matcha Nhật Bản

Bùi ngùi điểm lại những thức uống Ten Ren kinh điển và được yêu thích nhất - Ảnh 7.

Trà sữa trà xanh matcha Nhật Bản của Ten Ren’s Tea có vị chát nhẹ, đăng đắng nhưng có hậu vị ngọt ngào. Vị trà xanh kết hợp với vị ngọt của viên kem trà xanh cho ra kết quả hài hoà, lạ miệng. Trà xanh của trà sữa kem matcha ở Ten Ren’s Tea thường có vị rất thơm, uống ngụm đầu tiên còn thấy hơi đắng rất đặc trưng của matcha, nhưng chỉ lát sau là lại dậy vị ngọt trong khoang miệng, không gắt mà dịu nhẹ, dễ chịu.