Bực mình vì hay bị than phiền, nam ca sĩ nổi tiếng nước Anh mua sạch mấy nhà hàng xóm cho yên bình

Đạt Lê, Theo Helino 10:05 30/07/2019

Làm hàng xóm của ngôi sao quả thật không dễ dàng chút nào, nhất là khi bạn chỉ mong có một cuộc sống bình yên chậm rãi ở vùng nông thôn nước Anh.

Nổi tiếng khắp thế giới và sở hữu loạt hit đình đám, nam ca nhạc sĩ người Anh Ed Sheeran nắm trong tay khối tài sản ước tính trị giá 160 triệu USD. Tuy vậy suốt 7 năm nay, Sheeran liên tục bị hàng xóm than phiền.

Theo Daily Mail, hàng xóm cho rằng nam ca sĩ đã cho xây dựng, mở rộng các kiến trúc khiến không gian xung quanh không phút nào bình yên, hơn nữa còn gây hại đến cảnh quan tự nhiên. Bản thân Ed Sheeran cũng quá chán ngán trước hàng loạt kiến nghị, góp ý nhắc nhở, cứ xây được vài hôm thì phải bỏ dở rồi... âm thầm xây tiếp khi đã có giấy phép!

Bực mình vì hay bị than phiền, nam ca sĩ nổi tiếng nước Anh mua sạch mấy nhà hàng xóm cho yên bình - Ảnh 1.

Có vẻ như Ed Sheeran không mấy hòa thuận với hàng xóm ngay từ đầu

Dường như cả hai bên "chiến tuyến" đã kiệt quệ sau hàng năm dài tranh cãi, cuối cùng, họ chọn cách "đường ai nấy đi". Ed Sheeran chi hơn 105 tỷ đồng lần lượt mua đứt 4 căn nhà hàng xóm trong vòng 7 năm, gây xôn xao một vùng nước Anh.

Đầu tiên, vào tháng 6/2012 Sheeran mua căn nhà kiểu nông thôn cùng với các lối đi xung quanh trị giá 895 nghìn bảng (~25,5 tỷ đồng). Căn nhà tọa lạc tại thị trấn Framlingham, hạt Suffolk, là nơi mà nam ca sĩ đã lớn lên rồi gặp người bạn đời "thanh mai trúc mã" của mình - Cherry Seaborn.

Bực mình vì hay bị than phiền, nam ca sĩ nổi tiếng nước Anh mua sạch mấy nhà hàng xóm cho yên bình - Ảnh 2.

Nam ca sĩ và vợ Cherry Seaborn

Cùng năm 2012, Sheeran bắt đầu "thâu tóm" nhà hàng xóm đầu tiên - một căn nhà xếp hạng bảo tồn loại II đã tồn tại từ thế kỉ 16 với giá 450 nghìn bảng. Tháng 9/2016 tiếp tục mua căn nhà bốn gian đối diện nhà mình với giá 925 nghìn bảng. Phi vụ tiếp theo được thực hiện vào tháng 10/2017, Sheeran chi 525 nghìn bảng cho khối bất động sản ở mé phải nhà mình. Gần đây nhất là vào tháng 4/2019, nam danh ca lại "dùng tiền đổi lấy bình yên", cụ thể là khoảng 875 nghìn bảng cho căn nhà của cô hàng xóm Sharon Jest - nhân vật trụ lại lâu nhất trong "ngôi làng chung" đầy drama này.

Bực mình vì hay bị than phiền, nam ca sĩ nổi tiếng nước Anh mua sạch mấy nhà hàng xóm cho yên bình - Ảnh 3.

Trong 7 năm, Ed Sheeran lần lượt mua 5 căn nhà giá trị lớn

Như vậy, tổng cộng Ed Sheeran đã chi hết gần 3,7 triệu bảng (~105 tỷ đồng) để mua hết 5 căn nhà, bao gồm căn đầu tiên mà anh chọn làm nơi ở chính. Ngay cả khi dọn đi, nhiều người hàng xóm vẫn không ngừng than phiền. Họ cho rằng khu dân cư xưa cũ của mình đã bị nam danh ca "búng tay" cho biến mất hoàn toàn để thay thế bằng đế chế Sheeranville (làng Sheeran).

Được biết, sóng gió trong khu dân cư bắt đầu nổi lên dồn dập vào năm 2017, khi Ed Sheeran nộp đơn xin xây dựng một nhà nguyện cao gần 10 mét trong khu đất của mình. Anh muốn đây sẽ là để tổ chức hôn lễ trong mơ với Cherry - mối tình thời thanh xuân. Nam ca sĩ khẳng định đây là một bước đi "thận trọng" để đảm bảo hôn lễ sẽ làm mọi khách VIP của mình hài lòng, thay vì nếu tổ chức ở nhà thờ địa phương sẽ không được chu toàn.

Nhưng những người hàng xóm lại không nghĩ như vậy. Ông Tony Robinson cùng 7 hộ gia đình xung quanh kiến nghị lên ủy ban, rằng việc xây dựng ồn ào sẽ ảnh hưởng đến loài động vật quý hiểm của địa phương là con sa giông mào phương Bắc. 

Bực mình vì hay bị than phiền, nam ca sĩ nổi tiếng nước Anh mua sạch mấy nhà hàng xóm cho yên bình - Ảnh 4.

Con sa giông mào phương Bắc

Tony bày tỏ: "Anh ấy chỉ muốn thỏa mãn thế giới tinh thần của mình mà bỏ qua thế giới sống động xung quanh, quan trọng hơn hết là kế hoạch xây dựng sẽ gây hại cho loài động vật cần được bảo tồn của chúng ta". Cuối cùng trước sự phản ứng quá gay gắt, Sheeran bỏ qua kế hoạch xây nhà nguyện và đành tổ chức đám cưới tại nhà thờ địa phương.

Không lâu sau kế hoạch đầu tiên, Ed Sheeran tiếp tục xin phép xây dựng "hồ nước hoang dã" trong khu đất của mình, dĩ nhiên là được chấp nhận. Tuy nhiên, hàng xóm lại tiếp tục cảm thấy bất ổn. Một người nói: "Hồ nước gì mà có bậc thang với tay vịn, cái này dành cho gia chủ chứ không phải cho mấy con sa giông với ếch đâu mà hoang dã". Ông Tony cũng tiếp tục góp vào: "Đây đúng là lối sống hoang dại chứ không phải hướng về thiên nhiên hoang dã".

Bực mình vì hay bị than phiền, nam ca sĩ nổi tiếng nước Anh mua sạch mấy nhà hàng xóm cho yên bình - Ảnh 5.

Hồ nước gây tranh cãi

Tiếp sau đó, hàng xóm liên tục than phiền giọng ca "Perfect" mở nhạc quá ồn ào, đòi xây dựng quán rượu và cả một cái chòi trên cây. Cô Sharon Jest nói rằng cái chòi này vươn lên vượt trội so với mọi kiến trúc xung quanh và tầm nhìn của nó hướng thẳng vào... nhà mình. "Nói đủ là đủ rồi đấy" - Sharon tức giận cho biết trên tờ Daily Mail về quyết định bán lại nhà cho Sheeran để dọn đi nơi khác sinh sống.

Câu chuyện của Ed Sheeran khiến fan hâm mộ và người dân Anh tranh luận không ngừng trong tuần vừa qua. Có người cho rằng: "Tôi cảm thấy Sheeran hơi đáng sợ, tại sao không trở thành một người hàng xóm thân thiện mà lại dùng tiền ép người khác chuyển đi như thế? Chúng ta đều cùng nhau chia sẻ quả đất này cơ mà". Tuy vậy, cũng có rất nhiều ý kiến khẳng định nam ca sĩ chẳng làm điều gì sai. "Cũng vì những người hàng xóm kia quá phiền mà thôi. Sheeran xây dựng trên đất và tiền của anh ấy thì làm sao mà họ than thở nhiều quá vậy chứ? Trong khi anh không hề can thiệp vào cuộc sống của mọi người xung quanh cơ mà" - tài khoản có tên Slim Keith bày tỏ.

(Theo Daily Mail)