BTS và "cuộc dạo chơi" danh tiếng ở trời Tây nửa đầu năm 2019: "Có thể ngày nào đó chúng ta sẽ thua cuộc nhưng không phải hôm nay"

Njk, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 13/06/2019

Có thể nói, danh tiếng của BTS tại trời Tây đã lên một tầm cao mới sau khi Kpop nửa đầu năm 2019 khép lại.

BTS đang ở những năm tháng đỉnh cao nhất trong sự nghiệp âm nhạc là điều người hâm mộ Kpop nào cũng có thể nhận thấy. Tuy nhiên, xuống tận cùng rồi cũng phải tìm cách để lên, lên tận cùng rồi cũng phải có ngày xuống. Do đó, lo lắng về vị thế tương lai của BTS là không thể tránh khỏi, đặc biệt trong giai đoạn thành viên đầu tiên chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự.

BTS và cuộc dạo chơi danh tiếng ở trời Tây nửa đầu năm 2019: Có thể ngày nào đó chúng ta sẽ thua cuộc nhưng không phải hôm nay - Ảnh 1.

BTS

Dù vậy, BTS đã chứng minh dù ai nói ngược xuôi, sân khấu chiếm "spotlight" hiện tại của Kpop là của nhóm, đặc biệt ở trường quốc tế. Nửa đầu năm nay, nhóm nhạc nhà Big Hit có rất nhiều hoạt động nổi bật trên đất khách trời Tây. Điều đáng nói là nhiều hoạt động không đặt trong lịch trình ban đầu, phát sinh tại những nơi BTS đặt chân đến để tổ chức concert trong khuôn khổ World Tour.

Ghé thăm BBMAs và "tiện tay" ôm cả hai giải thưởng được đề cử về nhà

Billboard Music Awards (BBMAs) có thể nói là lễ trao giải âm nhạc quốc tế "quen mặt" với BTS. Năm nay, nhóm trở lại vào 01/05/2019 để trình diễn ca khúc mới nhất "Boy with Luv", kết hợp cùng ca sĩ nổi tiếng Halsey. Với hai giải thưởng được đề cử, BTS dường như đã nắm chắc chiếc cup Top Social Artist, còn Top Group/Duo thì không quá khả quan bởi đụng độ những cái tên "khủng long" của làng nhạc thế giới như Maroon 5, Dan & Shay, Imagine Dragon và Panic! At the Disco. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi nhóm vinh dự "ẵm" cả hai giải thưởng danh giá về nhà.

BTS và cuộc dạo chơi danh tiếng ở trời Tây nửa đầu năm 2019: Có thể ngày nào đó chúng ta sẽ thua cuộc nhưng không phải hôm nay - Ảnh 2.

BTS ghé thăm BBMAs và "tiện tay" ôm cả hai giải thưởng được đề cử về nhà

Sự bùng nổ của BTS tại một trong ba lễ trao giải âm nhạc lớn nhất hành tinh là niềm tự hào đồng thời là động lực lớn cho các thế hệ sau của Kpop vươn ra thế giới. Có thể thấy, BBMAs luôn dành một sự ưu ái nhất định cho nhóm nhạc bảy chàng trai Hàn Quốc. Tuy nhiên, để có màn chào đón nồng hậu hôm nay, BTS cũng đã đi một chặng đường không hề dễ dàng. Nhóm phải mất ba năm để "chạm khắc" chiếc cup fanvote bị chế nhiễu trở thành giải thưởng công nhận âm nhạc thực sự. BTS hiện tại có thể có "cuộc dạo chơi" trên đỉnh cao bởi BTS quá khứ đã nỗ lực phá vỡ rào cản ngôn ngữ, văn hóa và phân biệt chủng tộc nặng nề.

Khách quen của các show đình đám từ Mỹ sang Âu, sân khấu tái hiện The Beatles náo động

Việc xuất hiện trên sóng truyền hình Mỹ có lẽ không còn quá xa lạ với Kpop, đặc biệt sau khi BlackPink, NCT được nhiều show nổi tiếng chào đón. Tuy nhiên, để "càn quét" từ The Late Show with Stephen Colbert, summer concert Good Morning America, The Voice hay Saturday Night Live danh giá của Mỹ sang Britain's Got Talent của nền âm nhạc Anh nổi tiếng "racist" thì lại là câu chuyện khác.

BTS và cuộc dạo chơi danh tiếng ở trời Tây nửa đầu năm 2019: Có thể ngày nào đó chúng ta sẽ thua cuộc nhưng không phải hôm nay - Ảnh 3.

BTS dần "thâm nhập" sâu vào thị trường Anh - nền âm nhạc nổi tiếng "phân biệt chủng tộc"

Đặc biệt, sân khấu "Boy with Luv" tái hiện phong cách The Beatles của BTS tại The Late Show with Stephen đã nhận sự chú ý lớn của không chỉ truyền thông mà còn cả những người hâm mộ một thời Fab Four (tên gọi khác của The Beatles). Sự so sánh nhóm với huyền thoại thế giới có lẽ khập khiễng ở nhiều điểm, tuy nhiên sức ảnh hưởng mạnh mẽ được lan tỏa bởi lực lượng người hâm mộ đông đảo mà BTS đang sở hữu khiến nhiều khung cảnh chỉ xuất hiện trong những năm 1960 đến 1970 như "sống lại".

BTS và cuộc dạo chơi danh tiếng ở trời Tây nửa đầu năm 2019: Có thể ngày nào đó chúng ta sẽ thua cuộc nhưng không phải hôm nay - Ảnh 4.

1964 và 2019, The Beatles và BTS

Từ Rose Bowl đến Wembley: "cuộc dạo chơi" huyền thoại của cái tên đang trở thành huyền thoại Kpop

Ngoài việc quảng bá album "Map of the Soul" phát hành vào 12/04 thì lịch trình chính của BTS nửa đầu năm 2019 là chạy siêu World Tour: Speak Yourself - tour diễn sân vận động nổi tiếng. Sau khi hoàn thành các đêm diễn đẳng cấp tại ba thánh đường Rose Bowl, Soldier Field, Met Life của Mỹ và Allianz Parque của Brazil với sức chứa đều trên 50.000 chỗ ngồi, BTS đã khởi động hai đêm diễn lịch sử tại Wembley - sân vận động huyền thoại của nước Anh.

Hơn cả thành tích cháy vé một sân vận động, một thánh đường âm nhạc, đó là một hiện tượng văn hóa: người hâm mộ khắp châu Âu, Á dồn về London bao phủ kín quảng trường, những sự kiện sôi nổi trước thềm concert, cách đối xử đặc biệt với BTS của các BTC các sân vận động, truyền hình quốc gia Hàn Quốc liên tục đưa tin...Giống như The Beatles, BTS đã tạo nên một làn sóng âm nhạc không bị rào cản, giới hạn bởi không gian và thời gian.

BTS và cuộc dạo chơi danh tiếng ở trời Tây nửa đầu năm 2019: Có thể ngày nào đó chúng ta sẽ thua cuộc nhưng không phải hôm nay - Ảnh 5.

Bữa tiệc âm nhạc tại sân vận động biểu tượng Wembley khép lại "cuộc dạo chơi" danh tiếng của BTS tại trời Tây trong nửa đầu năm 2019

"Chúng tôi giống như đang trên tàu lượn siêu tốc vậy. Người khác phải ngước nhìn chúng tôi đi cao và nhanh thế nào. Nhưng tôi cảm giác như danh tiếng của chúng tôi là tạm thời mượn của người khác. Tất cả đều biết rằng sẽ có lúc phải hạ cánh. Cho đến lúc đó, chúng tôi luôn tự nhủ sẽ nỗ lực song hành tận hưởng hết mình" - Trưởng nhóm RM. BTS đang "dạo chơi" trên đỉnh cao sự nghiệp, chắc chắn sẽ có lúc nhóm phải nhường sân khấu cho đàn em, tên tuổi "lùi" vào hàng với HOT, G.O.D, Shinhwa, SNSD... Sẽ đến lúc đó nhưng không phải hôm nay.